Bí thư Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: 'Nguồn nhân lực sẽ quyết định tương lai phát triển'
Nguyễn Phượng -
28/08/2021 16:18 (GMT+7)
(VNF) - Trong cuộc trò chuyện với phóng viên VietnamFinance, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết, việc thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học để chắp cánh, thắp lên ước mơ được bước tiếp con đường học tập cho các học sinh khó khăn.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng
Bằng việc làm này cũng nhằm tiếp tục khơi dậy truyền thống hiếu học, học giỏi của người Hà Tĩnh, đồng thời mong muốn phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đóng vai trò quan trọng trong tương lai xây dựng và phát triển đất nước.Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nói:
"Trong những năm qua, việc hỗ trợ học sinh gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học đã được các ngành, địa phương quan tâm, nhưng số lượng không nhiều.
Khi làm việc trực tiếp ở các địa phương, cơ sở, có rất nhiều học sinh mặc dù rất muốn được tiếp tục học tập nhưng buộc phải bỏ giấc mơ đại học. Nhiều em học rất giỏi, kết quả thi đạt trên 27 điểm, đậu vào các trường đại học top đầu, nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chỉ thi tốt nghiệp để nhận bằng trung học phổ thông, không dám đăng ký để đi học đại học.
Sau khi lắng nghe những trăn trở, bế tắc của các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như thế, tôi cùng với Thường trực Tỉnh ủy thống nhất phải kịp thời có giải pháp giúp đỡ các học sinh ấy.
Chủ trương này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các cấp, ngành, địa phương, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trên cơ sở đề xuất của các ngành liên quan, Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh ra đời với mong muốn thắp lên ước mơ, chắp cánh con đường học vấn cho các em".
- Điều kiện nào để sinh viên được nhận hỗ trợ từ Qũy, thưa ông?
Những trường hợp nhận được hỗ trợ 100.000.000 đồng - 120.000.000 đồng từ Quỹ khi đậu các trường đại học trong nước đạt tổng điểm 3 môn thuộc khối đăng ký xét tuyển đại học từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc thủ khoa trường đại học đăng ký xét tuyển, khối đăng ký xét tuyển. Trường hợp đạt từ 25 - 27 điểm, nhưng gia đình đặc biệt khó khăn, Ban Quản lý Quỹ của tỉnh, các huyện xem xét quyết định mức hỗ trợ.
Có ý kiến đề nghị đối với các em đã được hỗ trợ học đại học, sau khi tốt nghiệp phải về phục vụ quê hương, nhưng tôi cùng với lãnh đạo tỉnh thống nhất không đưa ra điều kiện như thế.
Mong muốn lớn nhất của lãnh đạo tỉnh, các em học tập, rèn luyện thật tốt thì cơ hội việc làm sẽ lớn hơn; sau khi tốt nghiệp đại học, tỉnh có nhu cầu tuyển dụng nhân lực, các em có nguyện vọng vào làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn, tỉnh sẽ tạo điều kiện. Nếu các em làm việc ở các địa phương khác trong cả nước, trở thành những cán bộ, kỹ sư, bác sỹ, nhà giáo giỏi, doanh nhân thành đạt cũng chính giúp ích cho tỉnh, cho đất nước.
Tỉnh đã giao cho Hội Khuyến học tỉnh quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục đích hỗ trợ các em học tập; căn cứ kết quả học tập, rèn luyện hằng kỳ để hỗ trợ. Hàng tháng sẽ chuyển số tiền theo quy định cho các em để cân đối chi tiêu và Quỹ trao đúng mục đích là hỗ trợ học tập chứ không phải vì mục đích khác.
Bí thư tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng thăm hỏi, động viên học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đạt kết quả cao trong học tập
- Vậy tỉnh Hà Tĩnh sẽ huy động nguồn lực nào cho Quỹ duy trì hoạt động lâu dài?
Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao gặp hoàn cảnh đặc biệt được huy động từ nguồn xã hội hóa, đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.
Sau khi có chủ trương, lãnh đạo tỉnh đã kêu gọi một số doanh nghiệp trên địa bàn cùng đồng hành với tỉnh. Mặc dù, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng đã sẵn sàng chia sẻ. Hiện có nhiều doanh nghiệp đã nhận “đỡ đầu” cả quá trình học cho 5 đến 10 sinh viên, cũng có nhiều doanh nghiệp cùng chung tay hỗ cho một sinh viên với tinh thần “góp gió thành bão”. Đến nay, Quỹ đã kêu gọi được hơn 3 tỷ đồng.
Một số doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ theo hướng giúp đỡ các em sinh viên trong suốt quá trình học; sau khi ra trường, các em có nguyện vọng vào làm việc cho các tập đoàn, doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện. Như vậy, việc lập Quỹ hỗ trợ còn có ý nghĩa nhân văn, tạo lan tỏa việc làm tốt đẹp đến nhiều thành phần trong xã hội.
Những năm tới, ngoài việc trích một một phần ngân sách, tỉnh tiếp tục mở rộng việc huy động từ nguồn xã hội hóa, vận động một số cơ quan, đơn vị đỡ đầu các em, tỉnh sẽ kêu gọi cán bộ, công chức hưởng ứng tham gia để duy trì và phát triển Quỹ.
- Hà Tĩnh hiện nay có nhiều lĩnh vực, vấn đề cần quan tâm nhưng tại sao ông lại dành tâm huyết cho Quỹ này như vậy?
Trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bước đầu đạt được kết quả tích cực trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn. Trong đó đặc biệt quan tâm kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân; chủ động phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19.
Để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, nhất là các đột phá chiến lược, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thực hiện mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh sớm đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước trở thành tỉnh khá cả nước, tỉnh đang tập trung chỉ đạo đề ra các giải pháp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để kêu gọi, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.
Bởi lẽ, thu hút đầu tư không chỉ nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, giải quyết việc làm cho người lao động. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để công dân Hà Tĩnh không phải đi các địa phương khác làm việc mà có việc làm tại chính quê hương.
Sắp tới, một số tập đoàn lớn như Vingroup, T&T.. sẽ khởi công xây dựng một số dự án lớn. Đây là động lực để địa phương tiếp tục thu hút các doanh nghiệp vệ tinh, tạo cơ hội giải quyết việc làm cho người lao động. Đặc biệt, hiện nay lượng người lao động về quê tránh dịch Covid-19 sẽ có cơ hội để tìm kiếm việc làm trên chính quê hương mình mà không phải đi làm ăn xa.
Đây là nguồn nhân lực đã được đào tạo, có tay nghề, kinh nghiệm làm việc trong môi trường công nghiệp. Tỉnh sẽ đề ra các giải pháp cụ thể để tạo điều kiện cho người lao động làm việc trên địa bàn, đảm bảo thu nhập ổn định, vừa có điều kiện chăm sóc gia đình, con cái.
Các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh ủng hộ Quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học” . Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Việc hình thành và phát triển Quỹ hỗ trợ cho các em sinh viên cũng nằm trong kế hoạch này. Nếu chắp cánh cho các em bước tiếp con đường học tập, phát huy tốt năng lực của mình sẽ góp phần tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong tương lai.
Bằng việc làm này cũng nhằm tiếp tục khơi dậy truyền thống hiếu học, học giỏi của người Hà Tĩnh, đồng thời mong muốn phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đóng vai trò quan trọng trong tương lai xây dựng và phát triển đất nước.
- Nhắc đến vấn đề an sinh xã hội, được biết, thời gian qua Hà Tĩnh đã thực hiện hiệu quả chủ trương hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?
Trong quá trình chỉ đạo, kiểm tra khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ ở địa phương, cơ sở, chứng kiến cảnh người dân gồng gánh đi tránh lũ ở các trường học, trạm y tế...; hay khi được hỗ trợ do bị ảnh hưởng của thiên tai, chỉ giải quyết được những vấn đề trước mắt. Nỗi lo lắng về mùa mưa lũ những năm sau vẫn cứ đeo bám người dân.
Để có giải pháp sống chung an toàn với lũ lâu dài, thời gian qua, tỉnh đã kêu gọi, huy động từ nguồn xã hội hóa với hơn 210 tỷ đồng, triển khai xây dựng 32 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ. Nhà văn hóa được thiết kế vừa phục vụ các hoạt động chung của cộng đồng, vào mùa mưa bão dùng làm nơi tránh trú cho người và gia súc.
Cùng với đó, tỉnh hỗ trợ xây dựng 2.039 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, hiện nay đã hoàn thành 1.900 nhà ở, mỗi nhà hỗ trợ 70 triệu đồng. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể ở địa phương, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã huy động công sức lao động, ngày công, vật liệu để làm nhà cho người dân. Đó là những căn nhà thắm đượm nghĩa tình của cộng đồng.
Trước những khó khăn, thách thức, chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, điểm xuất phát thấp, đòi hỏi mỗi một người dân, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang của tỉnh Hà Tĩnh phải chủ động nắm bắt thời cơ, tranh thủ tối đa sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sự hỗ trợ, chia sẻ của các tỉnh, thành phố, đồng sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025.
(VNF) - Gần đây, hình ảnh những người phụ nữ chủ động xây dựng nền tảng tài chính và lối sống theo cách riêng liên tục xuất hiện. Không còn chạy theo những chuẩn mực sẵn có, họ chọn đầu tư dài hạn cho nhà ở, sự nghiệp và chất lượng sống. Đằng sau những căn nhà rộng, khu vườn xanh hay lịch làm việc linh hoạt là các quyết định tài chính tỉnh táo, bền bỉ và đầy tính chiến lược.
(VNF) - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Tài chính có 9 cựu sinh viên, học viên trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó có 2 người được bầu vào Bộ Chính trị.
Đại hội XIV của Đảng ghi dấu bước kiện toàn quan trọng về công tác nhân sự. Trong đó, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ trực tiếp điều hành nhiều địa phương, trung tâm kinh tế – chính trị trọng điểm của cả nước.
(VNF) - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức mới chia sẻ mối ân tình với tỷ phú Trần Bá Dương, người sẵn sàng cho ông vay 2.000 tỷ mà không cần giấy nợ.
(VNF) - Trong 200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, ngoài những nhân sự tái cử có 71 người lần đầu tham gia, trong đó có 14 Bí thư Tỉnh, Thành ủy lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.
Hai tân Bí thư Trung ương Đảng Võ Thị Ánh Xuân và Phạm Thị Thanh Trà đều từng là giáo viên, nắm giữ nhiều cương vị lãnh đạo ở địa phương và được điều động ra Trung ương khi đang làm bí thư tỉnh ủy.
(VNF) - Tập đoàn Federal Express (FedEx), một trong những công ty vận tải chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, vừa chính thức bổ nhiệm ông Salil Chari vào vị trí Chủ tịch khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC).
(VNF) - Nhà thiết kế huyền thoại Valentino Garavani, người đứng sau một trong những đế chế xa xỉ lớn nhất Italy, đã qua đời tại Rome ở tuổi 93. Di sản ông để lại không chỉ nằm ở những bộ váy haute couture, mà còn ở mô hình xây dựng thương hiệu xa xỉ mang giá trị hàng tỷ USD, một chuẩn mực mà nhiều nhà mốt đương đại vẫn đang theo đuổi.
(VNF) - Ông Trần Khánh Dư được Tập đoàn Lộc Trời bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc (CEO), kế nhiệm ông Nguyễn Tấn Hoàng, người trước đó đảm nhiệm vị trí này.
(VNF) - Bà Mai Huyền Trang vừa trở thành nữ cổ đông lớn của Giầy Thượng Đình sau khi mua vào gần 6,4 triệu cổ phiếu GTD, tương ứng 68,67% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.
(VNF) - Tại cuối năm 2025, Hồ Thủy Anh sở hữu khối tài sản chứng khoán khoảng 12.000 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 3.500 tỷ, tương đương tăng 42% trong vòng 1 năm.
(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Nguyễn Duy Linh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc SHS.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Vân Anh, Kế toán trưởng là người phụ trách quản trị công ty và công bố thông tin kể từ ngày 1/2/2026.
(VNF) - Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội.
(VNF) - PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh cho rằng, khi nói tới hội nhập quốc tế, chúng ta thường nhắc đến hội nhập thương mại mà chưa nhắc nhiều về hội nhập tài chính.
Ở vị trí số 1, Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với khối tài sản 761.700 tỷ đồng, tăng thêm 670.600 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng trưởng lên tới 736%.
(VNF) - Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam khẳng định, niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được củng cố, bối cảnh kinh tế quốc tế dần cải thiện, cùng với dư địa tài khóa – tiền tệ và làn sóng cải cách thể chế bước vào giai đoạn thực thi được xem là những nền tảng quan trọng giúp kinh tế Việt Nam có cơ hội bứt phá trong năm 2026, tiệm cận mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% mà Chính phủ đặt ra.
(VNF) - Ông Trần Đức Thành (sinh năm 1989) được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc MobiFone sau khi Tổng giám đốc Tô Mạnh Cường nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2026.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa thực hiện công bố thông tin về việc đã nhận đơn xin thôi nhiệm của ông Nguyễn Đức Hiếu, Giám đốc Khối Thị trường Tài chính kiêm Giám đốc Tài chính, theo nguyện vọng cá nhân.
(VNF) - Gần đây, hình ảnh những người phụ nữ chủ động xây dựng nền tảng tài chính và lối sống theo cách riêng liên tục xuất hiện. Không còn chạy theo những chuẩn mực sẵn có, họ chọn đầu tư dài hạn cho nhà ở, sự nghiệp và chất lượng sống. Đằng sau những căn nhà rộng, khu vườn xanh hay lịch làm việc linh hoạt là các quyết định tài chính tỉnh táo, bền bỉ và đầy tính chiến lược.
(VNF) - Ghi nhận của VietnamFinance trong tháng 1/2026 cho thấy hiện dự án HUD Mê Linh Central có nhiều đơn nguyên nhà ở xã hội được triển khai xây dựng nhưng phần lớn đang đình trệ.