Doanh nhân Nguyễn Việt Cường: ‘Đạo Phật giúp tôi thay đổi nhận thức'

Hoài Anh - 03/04/2022 08:34 (GMT+7)

(VNF) - Là một người tín tâm theo đạo Phật, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Tập đoàn Kosy cho rằng: “Những giáo lý của Đức Phật là một kho tàng khổng lồ kiến thức, tri thức của nhân loại. Đạo Phật giúp tôi có cuộc sống mạnh khoẻ hơn, vui vẻ hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn”.

VNF
Ông Nguyễn Việt Cường, CEO Tập đoàn Kosy

Mới đây, tại Lễ khởi công động thổ xây dựng chùa An Ninh Thượng tại Phú Thọ, doanh nhân Nguyễn Việt Cường đã chia sẻ về sự ảnh hưởng của Đạo Phật đối với bản thân. Ông Cường cho rằng, từ khi biết đến Phật pháp và đặc biệt sau 3 năm chuyên tâm tu học, ông thấy nhận thức, sự hiểu biết, cách nhìn của mình thay đổi rất lớn so với trước.

Trước hết, nói về những giai đoạn sóng gió và khó khăn trong cuộc đời, nếu như trước đây ông luôn trăn trở, tự trách mình thì khi biết đến Phật pháp, ông nhận ra: “Mỗi người đều có một nghiệp, một phước báu riêng. Nghiệp của mỗi người ở kiếp này là quả của cái nhân bản thân mình ở vô lượng kiếp trước”.

Vì vậy, ông Nguyễn Việt Cường đã đón nhận những khó khăn với thái độ lạc quan, tự tại: “Những thử thách đó đã giúp tôi trở thành một người có bản lĩnh, khát vọng, mục tiêu rõ ràng. Tôi đã đúc rút được nhiều bài học quý, có những tư duy đúng đắn để hoạch định những chiến lược cho Tập đoàn Kosy sau này”, ông nói.

Những giáo lý của Đạo Phật còn làm thay đổi nhận thức của ông chủ Tập đoàn Kosy về những đòi hỏi trong cuộc sống. Ông trước đây cũng như rất nhiều người muốn có một cuộc sống toàn vẹn, bố mẹ giàu có, bản thân vừa thông minh vừa có nhan sắc, có bạn đời tương xứng và những đứa con đẹp, giỏi, có hiếu. Khi không đạt được điều đó, chúng ta quay lại oán trách và dù chấp nhận thực tế nhưng trong đầu ta vẫn nặng nề, không thông suốt.

Tuy nhiên, nhờ thấm nhuần tư tưởng Phật pháp, ông nhận ra: “Nghiệp của mình là do ăn ở trong các kiếp trước nên dù thực tế có thế nào cũng phải vui vẻ chấp nhận”.

Ông Nguyễn Việt Cường và gia đình công đức 8 tỷ đồng xây dựng chùa An Ninh Thượng

Vấn đề thứ ba ông Nguyễn Việt Cường đề cập đến là việc giao tiếp, đối xử với những người xung quanh. Đạo Phật dạy ông rằng: “Có những người yêu quý, ghét bỏ hay làm hại mình đều do nghiệp, đều do nhân quả… Những người giỏi và thành công vì kiếp trước họ có nhiều công đức". Khi hiểu được vấn đề, ông đã không đố kỵ với họ nữa, ngược lại luôn ngưỡng mộ họ và coi họ là tấm gương để học tập.

Ông Cường cũng cho biết thêm, trải qua quá trình tu học giáo lý Phật pháp, ông đã học được lòng từ bi, thương yêu mọi người và chúng sinh. Vì vậy, ông luôn dùng cái tâm mình đối xử với những người xung quanh, trong giao tiếp luôn thể hiện sự chân tình và đó chính là gốc rễ của việc giao tiếp thuyết phục, hiệu quả.

Vấn đề cuối cùng mà ông Nguyễn Việt Cường chia sẻ là việc thành công và phát triển sự nghiệp. Theo ông Cường, trước đây ông nghĩ để thành công thì phải phụ thuộc vào nỗ lực của bản thân nhưng khi biết đến Phật pháp, một lần nữa ông lại nhận ra rằng tất cả là do nghiệp, phước báu của mình quyết định.

“Khi hiểu về nghiệp, về phước của mình, tôi kiểm soát lòng mong muốn hay khát vọng của mình cho phù hợp. Tôi đặt mục tiêu, kế hoạch phát triển theo nghiệp của mình, làm sao các mục tiêu không vượt quá cái phước của mình. Bên cạnh đó, hàng ngày tôi tu học mong muốn được dừng, được chuyển cái nghiệp xấu của mình và tăng thêm công đức để phước đức của mình ngày càng được lớn hơn, để mình có thể được làm những việc lớn hơn”, người đứng đầu Kosy cho biết.

Ông Nguyễn Việt Cường khẳng định một lần nữa: “Những nguyên lý Phật giáo đã làm thay đổi nhận thức, suy nghĩ của tôi theo hướng tích cực, đúng đắn, giúp tôi hiểu gốc rễ các vấn đề. Tôi nhận thấy bản thân mình gặp nhiều may mắn hơn, tôi nhận thấy trực giác của mình phát triển hơn, có linh cảm tốt hơn. 

Có một điều tôi luôn tiếc nuối, đó là duyên của mình không biết tới Phật pháp sớm hơn. Những giáo lý của Đức Phật là một kho tàng khổng lồ kiến thức, tri thức của nhân loại. Đạo Phật giúp tôi có cuộc sống mạnh khoẻ hơn, vui vẻ hơn, thành công hơn và hạnh phúc hơn. Do vậy, sống ở trên đời, thành công hay thất bại hãy luôn vui vẻ và sẵn sàng đón nhận, vì nó là cái quả của những cái nhân ta đã gây ra ở trong tiền kiếp và trong quá khứ”.

Ngoài ra, Chủ tịch Kosy cũng nhắn gửi: “Để có cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy làm cho phước đức của mình tốt lên hàng ngày bằng cách: làm nhiều việc tử tế, làm nhiều việc tốt, cố gắng giữ được 5 giới và phải biết hành thiện, biết tu học để dừng nghiệp, để chuyển nghiệp. Làm được điều này thì quãng đời còn lại của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, kiếp sau sẽ được tái sinh vào cõi lành và nếu tiếp tục được làm người thì cũng có cuộc sống thành công hơn kiếp này”.

Ông Nguyễn Việt Cường sinh năm 1976. Ông Cường tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản lý đất đai, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quốc tế (MBA) tại Griggs University theo chương trình liên kết đào tạo bậc sau đại học với Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm 2008, ông Cường thành lập Công ty Cổ phần Kosy với mong muốn phát triển thành tập đoàn kinh tế đa ngành, đặc biệt ở lĩnh vực xây dựng, giáo dục đào tạo, bất động sản...

Đến nay, Tập đoàn Kosy đã ghi nhiều dấu ấn đáng nhớ trong lĩnh vực bất động sản với việc đầu tư triển khai nhiều dự án lớn như: Khu đô thị Kosy Lào Cai, Khu đô thị Kosy Sông Công, Khu đô thị Kosy Bắc Giang, Khu đô thị Kosy Gia Sàng, Khu dân cư đô thị Cầu Gồ ...

Được biết, ông Nguyễn Việt Cường và đại gia đình đều đã Quy y Tam bảo. Ông Cường chính thức nhận pháp tu đầu tiên vào năm 2016. Ông tu Mật tông, Đông mật và Chuẩn đề. Ba năm gần đây, ông tìm hiểu sâu về Phật pháp và ý thức hơn, chuyên tâm hơn cho việc tu học.

Hàng ngày, ông Cường dành khoảng 45 phút trì chú Mật tông và cũng dành khoảng 1-2 tiếng nghiên cứu, tìm hiểu về Phật pháp như: nghe giảng pháp trên Youtube, đọc sách về Phật pháp…

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.