Bầu Đoan bị bắt do bán đất 'chui', ông chủ hãng vàng 'xộ khám' vì trốn thuế
Tiểu Vy -
12/10/2025 08:45 (GMT+7)
(VNF) - Trong tuần, liên tiếp các vụ án lớn liên quan đến doanh nhân diễn ra. Bầu Đoan bị bắt vì bán đất không đủ điều kiện, giám đốc hãng vàng ở Hưng Yên bán vàng thu 1.200 tỷ nhưng trốn thuế... tất cả đều sa lưới pháp luật.
Thủ tướng gặp lãnh đạo Hòa Phát, FPT, PVN, EVN, TH... nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam
Chiều 9/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Thủ tướng ghi nhận và cảm ơn đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc phát triển đất nước, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn do thiên tai và biến động kinh tế.
Chiều 9/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Ông nhấn mạnh vai trò tiên phong của doanh nhân trong xây dựng đất nước, đồng thời kêu gọi đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ theo tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị. Thủ tướng cũng nêu bật một số công trình tiêu biểu do doanh nghiệp Việt thực hiện như cầu Mỹ Thuận 2, sân bay Long Thành, mái vòm Trung tâm triển lãm Việt Nam...
Chính phủ đang tích cực hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng đất nước, vươn lên mạnh mẽ, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc cho toàn dân Xem thêm.
Công an khám xét trụ sở công ty của Shark Bình liên quan dự án tiền số AntEx
Tối 6/10 và ngày 7/10, lực lượng công an đã có mặt tại tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội – trụ sở Công ty NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch. Đến tối muộn 7/10, hàng chục thùng tài liệu được niêm phong và đưa lên xe tải rời khỏi hiện trường sau nhiều giờ làm việc.
Ông Nguyễn Hòa Bình (44 tuổi, quê Hà Nội), còn được biết đến với tên gọi Shark Bình, là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ. Tập đoàn NextTech do ông sáng lập từng được ví như “Alibaba Việt Nam” và được xếp vào top 10 doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến Internet Việt Nam giai đoạn 2007–2017.
Tối 6/10 và ngày 7/10, lực lượng công an đã có mặt tại tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội – trụ sở Công ty NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch.
Một ngày trước đó, tại họp báo Bộ Công an, Phó Giám đốc Công an Hà Nội – ông Nguyễn Đức Long – cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận phản ánh liên quan đến dự án tiền số AntEx, trong đó có đơn tố cáo từ một người dân ở Ninh Bình về việc mất 2.000 USD khi đầu tư vào dự án này. Ông Long cho hay vụ việc đang được xác minh, chưa có kết luận chính thức.
AntEx là dự án blockchain ra mắt tháng 9/2021, từng gây chú ý khi Shark Bình tuyên bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain. Trên trang giới thiệu dự án, ông Bình được mô tả là “cố vấn chiến lược”.
Tuy nhiên, gần đây, một số kỹ sư từng tham gia dự án đã lên tiếng cáo buộc ông Bình là người chỉ đạo việc rút thanh khoản, khiến dự án sụp đổ và nhà đầu tư thua lỗ. Đáp lại, ông Bình phủ nhận, cho rằng bản thân cũng là nạn nhân, mất trắng khoản đầu tư và bị tổn hại danh tiếng.
Khi ra mắt, AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) tích hợp stablecoin VNDT neo theo đồng Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi lên sàn, token ANTEX nhanh chóng mất 99% giá trị. Đến tháng 3/2023, dự án đổi tên thành Rabbit (RAB), với tỷ lệ hoán đổi 1.000 ANTEX = 1 RAB – một động thái thường bị giới đầu tư coi là nhằm “xóa lịch sử giá”. Tuy nhiên, token RAB cũng nhanh chóng mất giá, gần như không còn giá trị trên thị trường.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Xem thêm
Bầu Đoan bán 189 lô đất khi chưa đủ điều kiện, thu lợi 191 tỷ đồng
Chiều 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, về hai hành vi sai phạm nghiêm trọng liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn.
Công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự ông Cao Tiến Đoan (bìa trái) đêm 29/8. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp.
Theo điều tra, từ năm 2021 đến 2025, ông Đoan chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu việc bán 25 lô đất, thu về 13,8 tỷ đồng ngoài sổ sách, gây thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Ngoài ra, ông Đoan còn bị cáo buộc thông đồng, đưa hối lộ để trúng đấu giá dự án khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỷ đồng. Dù chưa đủ điều kiện pháp lý, ông đã chỉ đạo bán 189/213 lô đất, thu về hơn 446 tỷ đồng, trong đó thu lợi bất chính 191 tỷ, gây thiệt hại ngân sách hơn 63 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, công an đã khởi tố 14 người khác, trong đó có ông Lê Anh Xuân (cựu Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa), Trần Anh Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP), cùng nhiều cán bộ thuộc các đơn vị nhà nước và doanh nghiệp. Các bị can bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn và Nhận hối lộ, theo các điều 354 và 356 Bộ luật Hình sự.
Bán vàng thu 1.200 tỷ rồi trốn thuế, giám đốc công ty bị bắt
Ngày 9/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Bảo (48 tuổi), Giám đốc một công ty vàng bạc trên địa bàn, để điều tra về hành vi trốn thuế.
Công an tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Thế Bảo (áo trắng). Ảnh: Công an cung cấp
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến quý I/2025, ông Bảo đã chỉ đạo nhân viên lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng từ khách hàng, thay vì thực hiện qua hệ thống kế toán và tài khoản công ty. Sau đó, ông chỉ kê khai và nộp thuế với một phần nhỏ trong tổng số giao dịch nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế.
Bước đầu, công an xác định doanh số không được kê khai, không xuất hóa đơn đúng quy định lên tới hơn 1.200 tỷ đồng. Ông Bảo được cho là đã thừa nhận hành vi vi phạm.
(VNF) - Nắm giữ vị thế gần như độc quyền trong lĩnh vực cung cấp nước sạch tại nhiều địa bàn trọng điểm của Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh (Hacoawa - mã chứng khoán HTW) đang chứng kiến doanh thu tăng trưởng liên tục và lần đầu tiên tiến sát mốc 200 tỷ đồng trong năm 2025. Trái ngược với đà tăng doanh số thì lợi nhuận của DN lại suy giảm
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển môi trường SFC (SFC Water) là một doanh nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và công nghệ xử lý nước thải tại Việt Nam.
(VNF) - Sáng nay, ngày 13/5, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức Tọa đàm “Dấu ấn 1 năm thực hiện Nghị quyết 68” nhằm cập nhật những kết quả bước đầu, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp sau một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Công ty SJC vẫn báo lãi kỷ lục 425,5 tỷ đồng trong năm 2025, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng mỗi ngày dù doanh thu giảm hơn một nửa và xuống mức thấp nhất trong một thập niên.
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường biến động, khi nhiều doanh nghiệp lựa chọn tập trung vào những con số tăng trưởng, Tập đoàn Đạt Phương lại chọn một lối đi riêng: Kiên định với giá trị thực và triết lý phát triển bền vững. Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, quan điểm điều hành của Chủ tịch HĐQT Lương Minh Tuấn một lần nữa khẳng định: Con người và niềm tin mới là khối tài sản vô giá tạo nên vị thế của Đạt Phương.
(VNF) -Theo thông tin từ cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM, tính đến ngày 14/4, toàn thành phố ghi nhận 27.852 doanh nghiệp chậm đóng các loại bảo hiểm cho người lao động với tổng số tiền hơn 3.500 tỷ đồng. Nhiều đơn vị để tình trạng chậm đóng kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động trong quá trình thụ hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
(VNF) - Sau một năm triển khai Nghị quyết 68, môi trường kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo lực đẩy mạnh cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh. Khi “đường băng” thể chế dần được mở rộng, doanh nghiệp cũng bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn, nơi khả năng tồn tại và bứt phá phụ thuộc chính vào khả năng nâng cao năng lực nội tại của mỗi DN.
(VNF) - Công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh của doanh nhân Đỗ Thị Lan nằm trong kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 của Cục Thuế. Doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.
(VNF) - Trong hai năm 2023, 2024, tổng cộng số tiền Honda Việt Nam đã phân phối lợi nhuận cho Honda Motor Co.,Ltd (Công ty mẹ) là hơn 15.293,45 tỷ đồng
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ thanh lọc mạnh tay, thị trường bán hàng đa cấp tại Việt Nam đang dần thu hẹp về số lượng doanh nghiệp, nhưng doanh thu lại ngày càng tập trung vào một nhóm “ông lớn”. Trong đó, Herbalife, Amway, Care For và Unicity nổi lên như “tứ đại gia” thống lĩnh thị trường đa cấp hợp pháp.
(VNF) - Công ty cổ phần Hồn Đất Việt đề xuất xây dựng 2 tháp tưởng niệm, mỗi tháp cao 13 tầng nổi tại dự án nhà tang lễ quận Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội).
(VNF) - Trong danh sách 302 doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng được cơ quan thuế “điểm tên” và đề nghị kiểm tra thuế có tên Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam.
(VNF) - Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai của Hàn Quốc Bithumb và SSID (công ty con của SSI Securities) sẽ hợp tác triển khai và vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử tại Việt Nam.
(VNF) - Sau bê bối thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi gây chấn động hồi đầu năm, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (CAN) ghi nhận kết quả kinh doanh lao dốc mạnh trong quý I/2026 khi khoản lỗ tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ, doanh thu sụt giảm sâu và tiền gửi ngân hàng gần như “về 0”. Doanh nghiệp đồng thời đối mặt áp lực lớn về dòng tiền, hoạt động sản xuất và niềm tin người tiêu dùng sau hàng loạt sản phẩm bị phát hiện nhiễm bệnh.
(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - một trong ba liên danh nhà đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vừa tăng vốn điều lệ lên hơn 26.000 tỷ đồng.
(VNF) - Việc TLT Manufacturing của Lithuania mở nhà máy đầu tiên tại Việt Nam cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường trong nước đối với các doanh nghiệp điện tử châu Âu, nhờ lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do và vị trí gần chuỗi cung ứng châu Á.
(VNF) - Tập đoàn SCG vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu tại thị trường Việt Nam đạt 15,8 nghìn tỷ đồng (tương đương 597 triệu USD), tăng 99% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc tái vận hành Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP).
(VNF) - Tập đoàn đóng tàu HD Hyundai đang tăng cường hiện diện tại Việt Nam ở cả hai lĩnh vực đóng tàu và thiết bị hàng hải, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống có khả năng đóng 23 tàu mỗi năm vào năm 2030.
(VNF) - Theo TS Lê Duy Bình, năng lực công nghệ đang là điểm nghẽn lớn của khu vực kinh tế tư nhân khi có tới 60–70% doanh nghiệp vẫn sử dụng công nghệ ở mức trung bình hoặc lạc hậu. Điều này không chỉ làm giảm năng suất, mà còn hạn chế khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao giá trị gia tăng.
(VNF) - Thị trường thời trang nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, khi tăng trưởng không còn dựa vào mở rộng cửa hàng mà phụ thuộc vào hiệu quả vận hành và thích ứng kênh bán hàng mới. Trong cuộc đua đó, các thương hiệu đang theo đuổi những chiến lược khác nhau, khiến khái niệm “người dẫn đầu thị trường” trở nên đa chiều hơn.
(VNF) - Sau gần 1 năm triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động ghi nhận mức tăng đáng kể, cho thấy những tín hiệu phục hồi tích cực. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng đó, hàng loạt rào cản về thể chế và năng lực nội tại vẫn đang kìm hãm đà bứt phá của khu vực kinh tế năng động này.
(VNF) - Nắm giữ vị thế gần như độc quyền trong lĩnh vực cung cấp nước sạch tại nhiều địa bàn trọng điểm của Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh (Hacoawa - mã chứng khoán HTW) đang chứng kiến doanh thu tăng trưởng liên tục và lần đầu tiên tiến sát mốc 200 tỷ đồng trong năm 2025. Trái ngược với đà tăng doanh số thì lợi nhuận của DN lại suy giảm
(VNF) - Sau gần một năm kể từ khi Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, hàng loạt trụ sở công từng được đầu tư hàng chục tỷ đồng đang rơi vào cảnh bỏ hoang, xuống cấp thậm chí bị kẻ gian đập phá, lấy trộm tài sản.