Đón đợt 'sóng' mới, chọn ngân hàng gửi tiết kiệm lãi suất 9,5%/năm

Minh Dũng - 28/08/2024 14:30 (GMT+7)

(VNF) - Lãi suất huy động được điều chỉnh tăng từ cuối tháng 3 và dự báo sẽ tiếp tục đi lên. Có ngân hàng đang trả mức lãi suất tới 9,5%/năm cho khách hàng VIP.

"Lãi suất đặc biệt” lên tới 9,5%/năm

Sau khi chạm đáy lịch sử vào đầu năm nay, lãi suất huy động của các ngân hàng đã rục rịch tăng trở lại từ cuối tháng 3. Nhiều ngân hàng đã điều chỉnh tăng 0,5-1%/năm so với đáy.

Kể từ đầu tháng 8 tới nay, thị trường ghi nhận có 15 ngân hàng tăng lãi suất huy động. Trong đó Sacombank, VietBank, DongA Bank, và Techcombank là những ngân hàng đã tăng lãi suất tiết kiệm hai lần.

Đối với khoản tiền gửi tiết kiệm thông thường, lãi suất cao nhất trên thị trường hiện nay là 6,1%/năm. Đây là mức lãi suất huy động được số ít ngân hàng gồm Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank), Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) niêm yết cho tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Cụ thể, mức lãi suất huy động 6,1%/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12 tháng tại HDBank, kỳ hạn 36 tháng tại Saigonbank, kỳ hạn 18-36 tháng tại OceanBank và NCB.

Còn mức lãi suất huy động 6%/năm cũng được Ngân hàng An Bình (ABBank) niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng; Saigonbank niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn từ 18-24 tháng. Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) và Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) cũng đang áp dụng lãi suất 6%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 18-36 tháng.

Ngân hàng số Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6%/năm, từ 24-36 tháng lên mức cao nhất 6,1%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Mức lãi suất kỳ hạn 1 tháng 4%/năm của Cake by VPBank đang là mức cao nhất trên thị trường.

Trước đó, hai nhà băng là ABBank và Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) từng công bố mức lãi suất cao nhất lên đến 6,2%/năm, nhưng cả hai đã không còn duy trì mức lãi suất này kể từ đầu tháng 8.

Đáng chú ý, khách hàng VIP có thể được hưởng “lãi suất đặc biệt” tới 9,5%/năm khi gửi số lượng tiền lớn tại ngân hàng.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCombank) đang dẫn đầu thị trường về “lãi suất đặc biệt” với mức 9,5%/năm. Điều kiện để nhận được mức lãi suất này là khách hàng có số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm kỳ hạn 12-13 tháng.

Ngoài PVCombank, một số ngân hàng khác cũng đang duy trì "lãi suất đặc biệt".

Tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB), “lãi suất đặc biệt” là 7%/năm, với điều kiện khách hàng cần có số dư tiền gửi tối thiểu 500 tỷ đồng và gửi tiền kỳ hạn 12-13 tháng.

Ngoài ra, MSB còn áp dụng chính sách “lãi suất đặc biệt” dành cho khách hàng “bình dân” khiến người gửi tiền có thể lĩnh lãi suất thực cao hơn từ 0,3-0,5%/năm so với lãi suất huy động trực tuyến được công bố. Theo đó, tiền có kỳ hạn trực tuyến sản phẩm “lãi suất đặc biệt” được MSB niêm yết lãi suất 5,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 5,7%/năm cho các kỳ hạn 12 tháng, 15 tháng và 24 tháng.

Còn HDBank niêm yết "lãi suất đặc biệt" lên tới 8,1%/năm với tiền gửi kỳ hạn 13 tháng, kỳ hạn 12 tháng là 7,7%/năm. Các mức lãi suất này cao hơn từ 2,3%-2,5%/năm so với lãi suất huy động tại quầy với khách hàng thông thường. Điều kiện để được nhận lãi suất trên là khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng trở lên và lĩnh lãi cuối kỳ.

Dong A Bank cũng trả “lãi suất đặc biệt” tới 7,5%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng, cao hơn 2,2%/năm so với lãi suất huy động thông thường tại ngân hàng này. Người gửi tiền chỉ cần có số dư tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên.

Hạn mức tiền gửi 200 tỷ đồng cũng được Ngân hàng ACB đưa ra nếu khách hàng muốn hưởng “lãi suất đặc biệt” khi gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng. Nhưng mức "lãi suất đặc biệt" tại ACB lại thấp hơn so với lãi suất thông thường tại nhiều ngân hàng khác, chỉ ở mức 5,9%/năm và 5,7%/năm nếu lĩnh lãi đầu kỳ.

Lãi suất huy động dự báo tiếp tục đi lên

Theo giới chuyên gia, nguyên nhân khiến lãi suất huy động tăng trong thời gian qua là do tác động của nhiều yếu tố như lạm phát, tỷ giá và giá vàng. Ngoài ra, cầu tín dụng tăng khiến nhu cầu huy động vốn để cho vay ra tăng cũng khiến các ngân hàng phải điều chỉnh tăng lãi suất huy động.

TS. Nguyễn Trí Hiếu đánh giá, sự khởi sắc của tín dụng khiến các ngân hàng cần tiền. Các ngân hàng cần chuẩn bị nguồn vốn để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng vào thời điểm cuối năm. Chưa kể, do lãi suất tiết kiệm thấp nên các kênh đầu tư như chứng khoán, vàng đã hút một lượng lớn tiền nhàn rỗi trên thị trường. Vì vậy, ngân hàng buộc phải tăng lãi suất để giữ chân khách hàng gửi tiết kiệm.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM) nhìn nhận rằng tiền không cho vay được nhưng các ngân hàng vẫn tăng lãi suất tiết kiệm do NHNN bơm hút tiền nhiều trên thị trường và thanh khoản hệ thống ngân hàng không dồi dào buộc các nhà băng tăng huy động vốn. Thêm nữa, lãi suất tiền đồng tăng lên nhằm tránh hiện tượng đầu cơ tỷ giá, lãi suất tiền đồng tăng lên giảm áp lực lên tỷ giá. Ngoài ra, các ngân hàng cũng cần chuẩn bị nguồn vốn cho vay vào thời điểm cuối năm.

Theo Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), lãi suất huy động đã giảm vào đầu năm và mới phục hồi lại từ tháng 4 với mức thay đổi bình quân là 0,45-0,7% so với cuối quý I. So với cuối năm 2023, lãi suất huy động kỳ hạn 9-12 tháng bình quân đã trở lại mức cuối năm ngoái, trong khi lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn hơn chỉ còn thấp hơn 0,15-0,3% s. Vấn đề thanh khoản dẫn đến kỳ vọng lãi suất huy động có thể tiếp tục tăng nhẹ và kết thúc năm 2024 cao hơn mức đầu năm bình quân khoảng 0,5-1%.

Trong khi đó, TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, mức tăng lãi suất huy động cũng chỉ ở mức độ vừa phải tạo cảm giác cho người gửi tiết kiệm đỡ thiệt thòi, không hàm ý đảo chiều chính sách tiền tệ. Bên cạnh đó,việc giữ mặt bằng lãi suất thấp nhằm ổn định để phục hồi nền kinh tế ở thời điểm hiện tại rất quan trọng, vì thế lãi suất cho vay được nhận định vẫn tiếp tục ở mức thấp, kể cả trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm điều chỉnh tăng nhẹ thời gian tới.

Nhiều chuyên gia dự báo, lãi suất tiết kiệm sẽ còn tiếp tục tăng nhẹ từ nay đến cuối năm.

Các chuyên gia của MBS nhận định, cầu tín dụng tiếp tục xu hướng tăng mạnh hơn từ giữa năm 2024, khi sản xuất và đầu tư tăng tốc trong các tháng cuối năm nay. Do đó, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại lớn có thể nhích thêm 50 điểm cơ bản, lên mức 5,2 - 5,5% vào cuối năm 2024. Song lãi suất đầu ra vẫn duy trì mặt bằng hiện tại, trong bối cảnh các cơ quan quản lý và các ngân hàng thương mại đang nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, kích cầu tín dụng.

Còn Ngân hàng UOB Việt Nam đưa ra dự báo rằng, mặt bằng lãi suất VND trong 6 tháng cuối năm 2024 có thể tiếp tục tăng nhẹ thêm khoảng 0,25-0,75%, tạo ra đường cong lãi suất hài hòa cho các kỳ hạn 1-12 tháng ở mức 3-6% vào cuối năm 2024.

Lãi suất tiền gửi trung và dài hạn giảm mạnh so với đầu năm

Lãi suất tiền gửi trung và dài hạn giảm mạnh so với đầu năm

Ngân hàng
(VNF) - Dù các ngân hàng có nhiều đợt tăng lãi suất huy động trong vài tháng gần đây nhưng mức lãi suất tiết kiệm chỉ nhích nhẹ ở kỳ hạn ngắn, còn các kỳ hạn trung và dài hạn lại giảm đáng kể.
Cùng chuyên mục
Được hỗ trợ 100 tỷ khắc phục hậu quả bão, Quảng Ninh xin nhường các tỉnh miền núi

Được hỗ trợ 100 tỷ khắc phục hậu quả bão, Quảng Ninh xin nhường các tỉnh miền núi

(VNF) - Tỉnh Quảng Ninh mong muốn được nhường sự hỗ trợ của Trung ương cho các địa phương khu vực miền núi phía Bắc đang gặp khó khăn do mưa lũ và sạt lở.

Hải Phòng: Loạt nhà xưởng công ty, kho gỗ hoang tàn vì bão Yagi

Hải Phòng: Loạt nhà xưởng công ty, kho gỗ hoang tàn vì bão Yagi

(VNF) - Sau bão Yagi, người dân Hải Phòng xót xa trước cảnh loạt nhà xưởng công ty, kho gỗ tốc mái, hoang tàn. Hàng loạt tuyến đường ngập lụt, cây xanh gãy đổ khắp ngả.

Nội - ngoại cùng phát tín hiệu tích cực, điều chỉnh là cơ hội tích lũy cổ phiếu?

Nội - ngoại cùng phát tín hiệu tích cực, điều chỉnh là cơ hội tích lũy cổ phiếu?

(VNF) – Các chuyên gia cho rằng việc số liệu kinh tế vĩ mô trong nước phát đi tín hiệu tích cực cộng với triển vọng FED giảm lãi suất sẽ là lực đẩy cho giá cổ phiếu.

Nhà xưởng của DN hoang tàn sau bão YAGI

Nhà xưởng của DN hoang tàn sau bão YAGI

(VNF) - Sau bão Yagi nhiều nhà xưởng, kho lưu trữ hàng hoá bị sập, tốc mái, bay tôn,... tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ của Tập đoàn Sao Đỏ, KCN Deep C.

Cảnh đổ nát chưa từng có tại thành phố Hạ Long sau bão Yagi

Cảnh đổ nát chưa từng có tại thành phố Hạ Long sau bão Yagi

(VNF) - Một ngày sau khi bị bão Yagi quét qua, người dân Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) không còn nhận ra thành phố sầm uất nơi mình sinh sống bởi cảnh hoang tàn, đổ nát.

Tín dụng tìm đường tăng trưởng: Cũng chỉ trông chờ vào BĐS

Tín dụng tìm đường tăng trưởng: Cũng chỉ trông chờ vào BĐS

(VNF) - Tín dụng đã phục hồi trở lại vào nửa đầu tháng 8, tuy nhiên, theo chuyên gia để đạt được mục tiêu tăng trưởng 15% trong nửa cuối năm là điều không dễ.

Cảnh tan hoang tại trung tâm lưu trữ hàng hoá của TTC AgriS sau bão Yagi

Cảnh tan hoang tại trung tâm lưu trữ hàng hoá của TTC AgriS sau bão Yagi

(VNF) - Cơn bão YAGI đổ bộ vào Hải Phòng và Quảng Ninh khiến trung tâm lưu trữ - phân phối hàng hoá của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà trở nên tan hoang.

Trung ương hỗ trợ Quảng Ninh, Hải Phòng 200 tỷ khắc phục hậu quả bão

Trung ương hỗ trợ Quảng Ninh, Hải Phòng 200 tỷ khắc phục hậu quả bão

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trước mắt hỗ trợ khoảng 100 tỷ đồng cho mỗi địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng để khắc phục hậu quả bão.

Một tỉnh miền Bắc thiệt hại 2.000 tỷ đồng do siêu bão Yagi

Một tỉnh miền Bắc thiệt hại 2.000 tỷ đồng do siêu bão Yagi

(VNF) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), tỉnh Thái Bình ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 2.000 tỷ đồng.

Dồn lực vào XL7 hybrid, Suzuki Việt Nam toan tính gì?

Dồn lực vào XL7 hybrid, Suzuki Việt Nam toan tính gì?

(VNF) - Dồn lực cho mẫu Suzuki XL7 hybrid ở phân khúc MPV đa dụng, trong khi bỏ tại nhiều phân khúc khác khiến Suzuki đang tự “co hẹp” sự hiện diện trên thị trường.