Tài chính quốc tế

Dữ liệu việc làm 'nóng' giúp Phố Wall đảo chiều

(VNF) - Thị trường chứng khoán Mỹ đã đảo chiều và tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần nhờ dữ liệu việc làm mới được Bộ Lao động công bố cho thấy số lượng việc làm ở Mỹ tăng mạnh trong tháng 9.

Dữ liệu việc làm 'nóng' giúp Phố Wall đảo chiều

Ảnh minh hoạ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/10, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 288 điểm, tương đương 0,9%. Trước đó, ở thời điểm thấp nhất trong phiên, chỉ số Dow Jones đã giảm tới 270 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng thêm 50,31 điểm, tương đương 1,18%, lên 4.308 điểm; trong khi Nasdaq Composite tăng tới 211,5 điểm, hay 1,6%, lên 13.431 điểm trong ngày.

Thị trường Phố Wall đã biến động mạnh sau báo cáo việc làm do Bộ Lao động công bố ngày 6/10. Theo đó, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 336.000 việc làm trong tháng 9, gần như gấp đôi con số dự kiến 170.000 việc làm do các nhà kinh tế dự đoán. Tuy nhiên, trái với tốc độ tăng việc làm mới, tốc độ tăng lương không đạt dự kiến.

Các chỉ số chính đã giảm mạnh sau báo cáo việc làm, nhưng sau đó lại bất ngờ tăng vọt. Động thái bất ngờ từ thị trường thậm chí khiến các chuyên gia trong ngành cũng thấy khó mà lý giải. Tuy nhiên, nhờ mức tăng vọt sau cùng, Phố Wall đã tạm thời thoát khỏi cảnh "ảm đạm" do lãi suất trái phiếu kho bạc tăng.

Tuần này, chỉ số Dow Jones giảm 0,14%, chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,5%, chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm điểm. Chỉ số Nasdaq Composite với các "át chủ bài" công nghệ tăng mạnh 1,6% trong 5 phiên giao dịch vừa qua.

Trong phiên 6/10, lĩnh vực công nghệ thông tin (.SPLRCT) là lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất trong 11 lĩnh vực thuộc S&P 500, tiếp theo là dịch vụ truyền thông (.SPLRCL). Palo Alto Networks, Monolithic Power Systems và Advanced Micro Devices đều tăng hơn 4% trong phiên.

Cổ phiếu GM và Ford tăng điểm vào buổi chiều khi Nghiệp đoàn Công nhân ôtô Mỹ (UAW) cho biết sẽ không có cuộc đình công mới nào trong tuần này do các cuộc đàm phán với các nhà sản xuất ô tô có tiến triển. Cổ phiếu của Ford và General Motors lần lượt tăng 0,8% và 1,9%.

Trái lại, cổ phiếu của Exxon Mobil giảm sau khi có thông tin rằng nhà sản xuất dầu mỏ của Mỹ đang đàm phán để mua lại Pioneer Natural Resources. Cổ phiếu của Pioneer tăng vọt.

Tuần tới, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào mùa thu nhập quý III, khi các ngân hàng lớn bao gồm JPMorgan Chase dự kiến sẽ công bố báo cáo trong tuần.

Xem thêm >> Qua thời toàn cầu hóa, xu hướng 'kinh tế hướng nội' lên ngôi?

Tin mới lên