Đừng để tiền chôn!

Trần Thanh Cảnh - 15/02/2026 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Hồi trong năm, người trong họ nhà tôi khởi công xây một ngôi nhà dưỡng già trên mảnh đất ở trong làng. Đây không phải là đất tổ tiên để lại. Mà là đất của một ông chủ gia tộc đã từng lừng lẫy giàu có, quyền thế khắp vùng, từ mấy trăm năm trước kia

Hồi trong năm, người trong họ nhà tôi khởi công xây một ngôi nhà dưỡng già trên mảnh đất ở trong làng.

Đây không phải là đất tổ tiên để lại. Mà là đất của một ông chủ gia tộc đã từng lừng lẫy giàu có, quyền thế khắp vùng, từ mấy trăm năm trước kia, tiếng tăm vẫn lưu truyền đến tận ngày nay.

Làng tôi không phải thuần nông, mà có rất nhiều nhà làm nghề buôn bán ngang dọc khắp nước, sang cả nước ngoài, từ lâu đời. Nghe các cụ kể lại thì gia tộc này làm nghề buôn bè: Họ chở sản vật miền biển như muối, cá, nước mắm… lên miền núi bán, đổi cho người bản địa, rồi mua gỗ nứa, sản vật miền núi, đóng bè dong về bến sông quê tôi, bán dần. Mua tận gốc, bán tận ngọn nên lãi cao rồi trở nên rất giàu có.

Thế mà vật đổi sao dời, một đêm trong thời tao loạn giữa Tây Sơn và nhà Nguyễn, loạn quân đánh tràn vào làng, ông chủ gia tộc bị giết, của cải hầu như bị cướp sạch. Ông chủ chết, cơ ngơi đồ sộ dần tàn lụi đi. Con cháu bán xắn dần nhà cửa đất đai để ăn. Đến lúc họ bán sạch đồ đạc, chỉ còn miếng đất cuối cùng gán nợ, rồi bỏ đi mất tích.

Từ bấy trở đi, mảnh đất hầu như bỏ hoang. Thỉnh thoảng mới có một vài ông ngổ ngáo trong làng dắt chó đến ở. Nhưng cũng chỉ được ít lâu là lại cuốn gói. Người làng nói đất ấy “nặng vía”. Nhưng có người lại nói, mấy kẻ mua lại đất ấy chẳng qua là để đào xới tìm của chôn giấu của ông chủ gia tộc kia, chán không thấy nên lại “phắn” thôi mà. Bởi cũng người già làng tôi thì thầm nghe từ lời truyền lại từ các đời trước rằng, ông chủ ấy nhìn thấy thời thế tao loạn đã chôn giấu phần lớn số tiền thu được do buôn bán đi, nhưng chẳng may bị giết đột ngột, đã không kịp truyền lại nơi cất giấu cho con cháu…

Người nhà tôi không có ý tìm của. Chỉ định tìm chốn yên tĩnh để dưỡng thân. Lần mò các mối quan hệ xưa cũ sao đó mà mua lại được mảnh đất ấy. Thành chính chủ. Hôm đào móng tôi cũng vào xem. Cái máy xúc bóc hết lớp đất bên trên, đến khi bổ xuống lớp đất thứ hai thì vào một chum lớn tiền cổ. Vài chum nữa. Vỡ toang ra. Những đồng tiền cổ gỉ sét, có chỗ đã dính chặt vào nhau thành một khối. Cả mấy chum tiền đồng ấy, tính ra khối lượng có lẽ phải hàng tạ. Hàng tạ tiền! Rõ ràng là một núi của ngày xưa, nay bỗng thành đồ phế liệu. Phế liệu chứ không phải đồ cổ dù đã trải qua mấy trăm năm. Đồ chỉ thành cổ quý khi nó lâu năm và số lượng rất ít! Đằng này đơn vị tính là tạ, nó chỉ là đồ thường!

Tôi không định luận về giá trị cái kho tiền cổ kia.

Nhưng chứng kiến sự việc, tôi cứ nghĩ mãi về cái sự đời vô thường của ông chủ gia tộc đó. Và thấy tiếc. Tiếc cho gia tộc đó. Và sâu xa, tiếc cho cả đất nước mình. Bởi tôi đã từng đọc và biết rằng, rất nhiều gia tộc giàu có “thâm căn cố đế” ở các nước phương Tây được xây đắp từ lâu đời. Rất nhiều đời mới vun đắp nên được những gia sản khổng lồ như thế. Có khi đầu tiên chỉ là cái trang trại trồng nho ủ rượu vang như câu chuyện về gia đình ngài Grandet của văn hào H. Balzac! Ở nước ta nếu không bị những cơn biến loạn thời cuộc liên miên, với trí thông minh và tính cách của người Việt, những gia tộc giàu có như ở làng tôi đã từng, hoàn toàn có thể phát triển và hình thành những nhà giàu “truyền kiếp” như ở các nước Âu châu.

Mà tôi vẫn luôn cho rằng, một đất nước để “đủ ăn - no ấm” thì người dân phải cần cù chăm chỉ lao động. Nhưng để một đất nước trở nên “giàu có - phồn vinh”, thậm chí trở thành cường quốc, thì đất nước đó phải có nhiều gia tộc giàu có làm nền tảng kinh tế tài chính cho cả cộng đồng. Những gia tộc như thế sẽ dần dần hình thành nên giới tinh hoa là những dòng họ giàu sang – là giới quý tộc của đất nước. Thậm chí họ có thể đóng vai trò như là “kho dự trữ”, “người bảo trợ” cho người dân vượt qua những cơn khủng hoảng thiên tai địch hoạ bất ngờ, song song với vai trò hỗ trợ của nhà nước!

Tôi thích câu ngạn ngữ: “Lá lành đùm lá rách”, nó thể hiện đạo lý làm người của chúng ta. Thế nhưng tôi cực ghét khi thấy ai đó nói: “Lá rách ít đùm lá rách nhiều”, một cách nói sáo ngữ và vô nghĩa. Một người dân nghèo lâm vào cảnh thiên tai địch hoạ bất chợt còn đỡ, một gia đình lâm nạn cũng khó khăn, nhưng một cộng đồng dân cư bị lâm vào cảnh thiên tai địch hoạ cùng quẫn… Thật khó lòng để mà cứu giúp nhau. Có khi sẽ là thảm cảnh: Cuốn vào nhau mà chìm mãi trong nghèo đói.

Lúc đó phải cần có các “Mạnh thường quân”, các nhà giàu xuất tiền của ra cứu giúp, mới có tác dụng vực dậy xã hội nhanh chóng! Nên dù trách nhiệm xã hội của người giàu cũng như người nghèo, thấy đồng bào mình hoạn nạn thì phải trợ giúp như lẽ đương nhiên, nhưng xin đừng sáo ngữ. Muốn giúp người, ta phải có nội lực đã. Nên cần phải làm giàu. Viết đến đây, tôi lại nhớ đến những mệnh đề làm nên một xã hội văn minh: “Đã ký kết là phải thực hiện”. “Đã nợ nần là phải thanh toán”. “Đã giàu có là phải san sẻ”. Vâng, trách nhiệm xã hội của người giàu là phải san sẻ!

Trở lại câu chuyện, tại sao ông hào phú làng tôi sao lại phải chôn tiền kỹ lưỡng thế? Chôn kỹ đến nỗi khi ông chết bất đắc kỳ tử, con cháu không làm sao tìm ra được mà đành phải sống đời nghèo khó. Mấy trăm năm sau người đời mới vô tình tìm ra, ôi thôi! Nó đã hầu như vô giá trị rồi!

Là bởi ông ấy sống và làm giàu trong thời điểm xã hội phong kiến cuối Lê - Trịnh đầu Nguyễn ở nước ta, rất hỗn loạn. Thời loạn lạc. Chiến tranh triền miên từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Rồi quân Thanh đánh sang. Tây Sơn thắng thế ít lâu, nhà Nguyễn mới lập lại được trật tự. Nhà giàu nhiều tiền, không dám mở rộng cơ ngơi, phát triển lừng lẫy lên như bên châu Âu thủa ấy, mà ông chỉ tích luỹ rồi… chôn giấu cho kỹ, làm của phòng thân! Thế nhưng rồi, thân cũng chẳng giữ được nói gì đến tiền! Và trên nước Việt Nam ta thủa ấy, nhìn rộng ra có vô vàn những ví dụ điển hình: Sự suy tàn của phố Hiến, các cuộc tàn phá Hội An và Gia Định, Cù Lao Phố… Không gian chính trị xã hội nước Việt khi ấy đã không dung dưỡng cho các gia tộc giàu có phát triển, mà nó chỉ là môi trường lý tưởng cho các thế lực quân phiệt nổi lên dẫn đầu!

Lịch sử nước Việt thời hiện đại (tính từ năm 1945 trở lại đây) cũng bị lặp lại cái vòng xoáy thời cận đại Lê - Trịnh - Nguyễn ấy. Một đất nước phải trải qua các cuộc chiến tranh khốc liệt đằng đẵng mấy chục năm ròng, cùng với những chính sách kinh tế xã hội sai lầm đã lại một lần nữa tàn phá những mầm mống của các “đại phú gia”. Ví dụ thì xiết kể. Mà kể ra đây chỉ thêm đắng chén rượu xuân của quý vị, nên thôi…

Các bậc tiền nhân đã dạy từ rất lâu rằng: “Dân giàu thì nước mạnh”!

Nên việc đầu tiên của các những người đứng đầu đất nước là phải nghĩ cách làm cho dân giàu! Họ phải có trách nhiệm tạo ra môi trường hoà bình với những thể chế thuận lợi cho người dân sản xuất kinh doanh, làm giàu. Phải làm sao đó cho mọi hộ kinh doanh, mọi doanh nghiệp có chút lợi nhuận nào lại chỉ mong muốn tái đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh lên lớn hơn nữa, giàu hơn nữa chứ không phải lo chôn giấu tiền của như xưa! Được thế, nước nhà chẳng mấy hùng cường.

Dịp gần đây, trên nhiều diễn đàn tôi thấy người ta bàn về việc làm sao huy động được khối vàng (nghe tính toán đến 500 tấn) trong dân ra để sử dụng cho việc xây dựng phát triển sản xuất của nước nhà. Thực tế, số vàng có thể là 500 tấn hoặc nhiều hơn nữa trong túi người dân mà cứ nằm im vậy, nó cũng chẳng khác mấy số tiền mà người xưa phải đem chôn.

Vốn đấy. Nhưng là vốn chết. Tìm cách huy động, cho nó thành vốn sống là đúng. Nhưng xin nói ngay, đừng ai nghĩ đến cái việc đã từng diễn ra, là chính quyền sử dụng các biện pháp hành chính cưỡng ép người dân phải đưa vàng ra nhé. Tuyệt đối không!

Mà để khơi cái khối vốn vàng khổng lồ đang nằm yên trong dân kia – một sự cũng không khác mấy việc chôn tiền, xét theo góc độ của nhà doanh nghiệp, là Nhà nước phải tạo ra được môi trường yên ổn bền vững và có hệ thống pháp lý đảm bảo chắc chắn về sở hữu tài sản cá nhân, cùng với môi trường kinh doanh thuận lợi, ít rủi ro, để người dân yên tâm bỏ tiền vàng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt là một hệ thống an sinh xã hội vững chắc, đảm bảo cho người dân. Nói một cách khác, người dân sẽ thấy không cần thiết phải “chôn tiền”, dù bằng hình thức nào, để phòng thân làm gì. Đồng tiền chôn là đồng tiền chết. Có khi chết mục như đã từng. Đồng tiền được đưa vào dòng vốn lưu thông phục vụ sản xuất kinh doanh là đồng tiền sống. Nó sẽ sinh sôi nảy nở, đẻ ra lãi mẹ lãi con. Để rồi từ đó, mọi bên mọi nơi đều có lợi: Nhà nước thu được thuế ngày càng nhiều hơn nhờ quy mô sản xuất kinh doanh mở rộng không ngừng. Người dân ngày càng giàu có sung túc lên. Các bậc “phú gia địch quốc” xuất hiện nhiều hơn. Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh là từ đó!

Vậy nên xin nhắc lại lần nữa, đừng để người dân phải “chôn tiền”. Mà phải làm sao cho mọi người đều có khát vọng đầu tư tài chính, sản xuất kinh doanh để “Nhất bản vạn lợi”!

Phát triển quỹ đầu tư tại Việt Nam: Thay đổi tư duy và 'cởi trói' chính sách

Phát triển quỹ đầu tư tại Việt Nam: Thay đổi tư duy và 'cởi trói' chính sách

Tài chính
(VNF) - Trao đổi với VietnamFinance, ThS. Thành Công TC cho rằng rào cản lớn nhất của thị trường quỹ tại Việt Nam không nằm ở hiệu quả đầu tư, mà đến từ tư duy ngắn hạn của nhà đầu tư và những hạn chế trong cơ chế chính sách, truyền thông.
Cùng chuyên mục
Chân dung tỷ phú tuổi Ngọ giàu nhất thế giới

Chân dung tỷ phú tuổi Ngọ giàu nhất thế giới

(VNF) - Trải dài từ công nghệ cao đến các ngành sản xuất truyền thống, những tỷ phú tuổi Ngọ trên thế giới không chỉ xây dựng nên những đế chế kinh doanh mang tầm vóc toàn cầu mà còn trở thành biểu tượng sống trong lĩnh vực mình theo đuổi, đại diện cho tinh thần bứt phá, quyết liệt và không ngừng tiến về phía trước.

Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài

Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài

15/02/26 14:47 (GMT+7)

(VNF) - Công điện của Thủ tướng về xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng được phát đi chiều 28 Tết, xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời khẩn trương đưa các nguồn lực đang bị “đóng băng” vào phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ngay từ tháng 2 và quý I/2026.

Danh sách 864 người ứng cử ĐBQH khóa XVI

Danh sách 864 người ứng cử ĐBQH khóa XVI

15/02/26 14:09 (GMT+7)

(VNF) - Theo Nghị quyết số 151, cả nước có 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử để lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Làng tỷ phú cây cảnh Vị Khê

Làng tỷ phú cây cảnh Vị Khê

15/02/26 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Vị Khê hôm nay vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa giàu sang vừa giữ nguyên cái hồn quê. Ngôi làng nhỏ mà rộng mở ấy như một bức tranh tuyệt mỹ xanh mướt, sống động, tràn sinh khí. Giữa làng quê thuần nông, hiện hữu hàng trăm biệt thự trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đồng, vậy mà không hề chói lóa; ngược lại, chúng như những nốt nhạc trong bản giao hưởng của cỏ cây.

Những năm tháng vàng hoàn thiện pháp luật và dựng xây thể chế

Những năm tháng vàng hoàn thiện pháp luật và dựng xây thể chế

15/02/26 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Trò chuyện với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW khẳng định tiến trình hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ qua việc sửa đổi, bổ sung hàng loạt đạo luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản… Điều này cho thấy quyết tâm của nhà nước trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, minh bạch, phù hợp v

Viên chức được xếp lương theo vị trí việc làm trước ngày 1/7

Viên chức được xếp lương theo vị trí việc làm trước ngày 1/7

15/02/26 08:45 (GMT+7)

(VNF) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 304 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức (Kế hoạch).

Công an TP. HCM tìm bị hại trong vụ lừa đảo tại Bất động sản Khang An

Công an TP. HCM tìm bị hại trong vụ lừa đảo tại Bất động sản Khang An

14/02/26 15:29 (GMT+7)

(VNF) - Phạm Minh Văn với vai trò Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Khang An, đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tự đặt tên dự án, xây dựng sơ đồ phân lô và ký kết các hợp đồng nguyên tắc với khách hàng.

2026: Năm kinh tế bứt phá của TP.HCM

2026: Năm kinh tế bứt phá của TP.HCM

14/02/26 11:00 (GMT+7)

(VNF) - 2026 là năm TP. HCM bước vào kỷ nguyên tăng trưởng mới với mục tiêu GRDP tăng 10% - 11%, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế.

Điều kiện để nghỉ hưu sớm trong năm 2026

Điều kiện để nghỉ hưu sớm trong năm 2026

14/02/26 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Năm 2026, điều kiện để nghỉ hưu sớm có sự thay đổi lớn khi bổ sung thêm một nhóm lao động được nghỉ hưu trước tuổi quy định mà không bị trừ lương hưu.

Sân bay Long Thành chậm tiến độ vì đột ngột giảm nhân lực, Phó Thủ tướng chỉ đạo gấp

Sân bay Long Thành chậm tiến độ vì đột ngột giảm nhân lực, Phó Thủ tướng chỉ đạo gấp

14/02/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Phó Thủ tướng yêu cầu ACV làm việc ngay với các nhà thầu, làm rõ nguyên nhân giảm số cán bộ, công nhân trên công trường thi công sân bay Long Thành để tìm giải pháp khắc phục việc chậm tiến độ.

Khởi tố 3 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

Khởi tố 3 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

13/02/26 19:21 (GMT+7)

(VNF) - Một đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ xuyên biên giới với quy mô giao dịch đặc biệt lớn, lên tới hơn 10.000 tỷ đồng vừa bị Công an TP. Đà Nẵng bóc gỡ.

Tăng trưởng kinh tế 10%: 'Cải cách thể chế phải đi trước một bước'

Tăng trưởng kinh tế 10%: 'Cải cách thể chế phải đi trước một bước'

13/02/26 10:00 (GMT+7)

(VNF) - TS Nguyễn Minh Thảo cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% năm 2026 là rất cao trong bối cảnh năm 2025 đạt 8,02%. Để hiện thực hóa, dư địa không chỉ ở đầu tư công hay xuất khẩu mà phải bắt đầu từ cải cách thể chế, khơi thông môi trường kinh doanh, ổn định chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi để giải phóng nguồn lực tư nhân, FDI và đổi mới sáng tạo.

Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance kiện toàn nhân sự

Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance kiện toàn nhân sự

13/02/26 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự phụ trách khu vực Đông Bắc Bộ.

Thủ tướng: ‘Quyết liệt hơn nữa triển khai các dự án điện hạt nhân’

Thủ tướng: ‘Quyết liệt hơn nữa triển khai các dự án điện hạt nhân’

13/02/26 08:33 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân chủ trì Phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo.

Hôm nay, chính thức thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Hôm nay, chính thức thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

12/02/26 12:47 (GMT+7)

(VNF) - Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và một phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, sẽ thông xe lúc 22 giờ tối 12/2, đoạn còn lại khai thác sau tết.

Lộ diện loạt 'đại gia' Việt sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. HCM

Lộ diện loạt 'đại gia' Việt sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. HCM

11/02/26 14:44 (GMT+7)

(VNF) - Sovico, MB, TPBank, SHB, Sơn Kim Capital, VinaCapital và Nasdaq là 7 thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) tại TP. HCM.

Chính thức ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. HCM

Chính thức ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. HCM

11/02/26 12:58 (GMT+7)

(VNF) - Sáng 11/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. HCM (VIFC-HCMC)

Cựu Phó Cục trưởng bị truy nã, cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng

Cựu Phó Cục trưởng bị truy nã, cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng

11/02/26 10:35 (GMT+7)

(VNF) - Ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình đã nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng. Trước khi bị khởi tố, ông Nguyễn Hải Thanh đã xuất cảnh sang Canada

Triệt phá đường dây giả danh ngân hàng, lừa đảo 1.200 người

Triệt phá đường dây giả danh ngân hàng, lừa đảo 1.200 người

11/02/26 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Các đối tượng đã lập nhiều fanpage giả mạo một ngân hàng, sử dụng tổng đài ảo để giả danh nhân viên tư vấn mở thẻ tín dụng. Sau khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền với lý do “chứng minh năng lực tài chính”, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng quý I/2026 đạt 8%

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng quý I/2026 đạt 8%

10/02/26 11:26 (GMT+7)

(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 23, trong đó đặt mục tiêu GDP quý I phấn đấu đạt 8% được xem là bước khởi động quan trọng cho tham vọng tăng trưởng hai con số của cả năm.

Đề xuất chuyến bay chậm 2 giờ phải phục vụ ăn uống, chậm 3 giờ hoàn tiền vé

Đề xuất chuyến bay chậm 2 giờ phải phục vụ ăn uống, chậm 3 giờ hoàn tiền vé

10/02/26 10:20 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Xây dựng đề xuất hãng hàng không phải phục vụ hành khách ăn uống khi bị chậm chuyến từ 2 giờ; hoàn tiền vé khi chậm từ 3 giờ và từ 4 giờ trở lên hãng hàng không phải bồi thường.

Phá ổ sản xuất sơn giả lớn nhất Đà Nẵng từ trước đến nay

Phá ổ sản xuất sơn giả lớn nhất Đà Nẵng từ trước đến nay

10/02/26 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Các đối tượng đã đặt mua vỏ thùng, bao bì mang nhãn hiệu JOTUN từ các tỉnh phía Bắc, sau đó dán tem truy xuất nguồn gốc giả, pha trộn sơn JOTUN chính hãng với các loại sơn khác theo tỷ lệ riêng, hoàn thiện sản phẩm và đưa ra thị trường.

Lãi suất tăng cao: Công thức 'mâm ngũ quả' để sinh lời 20%

Lãi suất tăng cao: Công thức 'mâm ngũ quả' để sinh lời 20%

09/02/26 17:00 (GMT+7)

(VNF) - Khi mặt bằng lãi suất huy động quay lại vùng 7–8%/năm, kỷ nguyên “tiền rẻ” chính thức khép lại, buộc nhà đầu tư phải thay đổi tư duy. Trong bối cảnh đó, chuyên gia tài chính Nguyễn Minh Tuấn (Alpha Capital) đề xuất công thức “Mâm ngũ quả” – mô hình phân bổ gồm tiền gửi, trái phiếu, cổ phiếu, vàng và bất động sản – nhằm cân bằng phòng thủ và tăng trưởng, hướng tới mục tiêu sinh lời bền vững 15–20%/năm trong giai đoạn 2026.

Ông Đoàn Duy Thành: 'Doanh nhân công' tiêu biểu của thời kỳ Đổi mới

Ông Đoàn Duy Thành: 'Doanh nhân công' tiêu biểu của thời kỳ Đổi mới

09/02/26 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Chuyên gia kinh tế Huỳnh Thế Du khẳng định, ông Đoàn Duy Thành là một “doanh nhân công” tiêu biểu của thời kỳ Đổi mới – người dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm khi triển khai khoán sản phẩm ở Hải Phòng. Những thử nghiệm từ thực tiễn địa phương này đã góp phần mở đường cho cải cách nông nghiệp, đặt nền móng cho Khoán 100, Khoán 10 và tiến trình Đổi mới của Việt Nam.

Tin khác
Chân dung tỷ phú tuổi Ngọ giàu nhất thế giới

Chân dung tỷ phú tuổi Ngọ giàu nhất thế giới

(VNF) - Trải dài từ công nghệ cao đến các ngành sản xuất truyền thống, những tỷ phú tuổi Ngọ trên thế giới không chỉ xây dựng nên những đế chế kinh doanh mang tầm vóc toàn cầu mà còn trở thành biểu tượng sống trong lĩnh vực mình theo đuổi, đại diện cho tinh thần bứt phá, quyết liệt và không ngừng tiến về phía trước.

Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài

Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài

Danh sách 864 người ứng cử ĐBQH khóa XVI

Danh sách 864 người ứng cử ĐBQH khóa XVI

Làng tỷ phú cây cảnh Vị Khê

Làng tỷ phú cây cảnh Vị Khê

Những năm tháng vàng hoàn thiện pháp luật và dựng xây thể chế

Những năm tháng vàng hoàn thiện pháp luật và dựng xây thể chế

Viên chức được xếp lương theo vị trí việc làm trước ngày 1/7

Viên chức được xếp lương theo vị trí việc làm trước ngày 1/7

Công an TP. HCM tìm bị hại trong vụ lừa đảo tại Bất động sản Khang An

Công an TP. HCM tìm bị hại trong vụ lừa đảo tại Bất động sản Khang An

2026: Năm kinh tế bứt phá của TP.HCM

2026: Năm kinh tế bứt phá của TP.HCM

Điều kiện để nghỉ hưu sớm trong năm 2026

Điều kiện để nghỉ hưu sớm trong năm 2026

Sân bay Long Thành chậm tiến độ vì đột ngột giảm nhân lực, Phó Thủ tướng chỉ đạo gấp

Sân bay Long Thành chậm tiến độ vì đột ngột giảm nhân lực, Phó Thủ tướng chỉ đạo gấp

Khởi tố 3 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

Khởi tố 3 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

Tăng trưởng kinh tế 10%: 'Cải cách thể chế phải đi trước một bước'

Tăng trưởng kinh tế 10%: 'Cải cách thể chế phải đi trước một bước'

Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance kiện toàn nhân sự

Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance kiện toàn nhân sự

Thủ tướng: ‘Quyết liệt hơn nữa triển khai các dự án điện hạt nhân’

Thủ tướng: ‘Quyết liệt hơn nữa triển khai các dự án điện hạt nhân’

Hôm nay, chính thức thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Hôm nay, chính thức thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Lộ diện loạt 'đại gia' Việt sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. HCM

Lộ diện loạt 'đại gia' Việt sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. HCM

Chính thức ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. HCM

Chính thức ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. HCM

Cựu Phó Cục trưởng bị truy nã, cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng

Cựu Phó Cục trưởng bị truy nã, cáo buộc nhận hối lộ 6,25 tỷ đồng

Triệt phá đường dây giả danh ngân hàng, lừa đảo 1.200 người

Triệt phá đường dây giả danh ngân hàng, lừa đảo 1.200 người

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng quý I/2026 đạt 8%

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng quý I/2026 đạt 8%

Đề xuất chuyến bay chậm 2 giờ phải phục vụ ăn uống, chậm 3 giờ hoàn tiền vé

Đề xuất chuyến bay chậm 2 giờ phải phục vụ ăn uống, chậm 3 giờ hoàn tiền vé

Phá ổ sản xuất sơn giả lớn nhất Đà Nẵng từ trước đến nay

Phá ổ sản xuất sơn giả lớn nhất Đà Nẵng từ trước đến nay

Lãi suất tăng cao: Công thức 'mâm ngũ quả' để sinh lời 20%

Lãi suất tăng cao: Công thức 'mâm ngũ quả' để sinh lời 20%

Ông Đoàn Duy Thành: 'Doanh nhân công' tiêu biểu của thời kỳ Đổi mới

Ông Đoàn Duy Thành: 'Doanh nhân công' tiêu biểu của thời kỳ Đổi mới