Hành trình tri thức: từ 'tỷ phú' Đặng Lê Nguyên Vũ đến 'lãng tử' Nguyễn Quang Thạch

Anh Minh - 02/07/2018 15:10 (GMT+7)

(VNF) - Có nhiều cách thức để chúng ta phụng sự cộng đồng, nhưng nỗ lực nào cũng đều đáng trân trọng. Cùng một tâm nguyện đưa sách đến với những nơi, những người cần sách, nhưng con đường đi của mỗi người là khác nhau.

VNF

Bài viết này muốn liên hệ hai câu chuyện có thật trong đời sống hiện tại để chuyển tải một thông điệp rằng, hành trình tri thức nào cũng là đáng quý, nhưng không hành trình nào giống nhau cả...

Kế hoạch tặng sách "tỷ đô"

Cho dù gặt hái nhiều thành công trên đường kinh doanh, doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ chưa bao giờ được ghi nhận là một tỷ phú, một cách chính thức hay không chính thức. Điều duy nhất cộng đồng được biết là ông khá giàu.

Tuy nhiên, câu chuyện mới đây về hành trình tặng sách của doanh nhân này khiến nhiều người ngạc nhiên. Cụ thể, ngày 30/6 vừa qua, Trung Nguyên Legend của ông Vũ đã khởi động “Hành trình từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại –Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh Niên Việt”.

Với chương trình này, hơn 100 đầu sách báo sẽ được Trung Nguyên Legend trao tặng cho hàng triệu thanh niên thuộc 12 lĩnh vực như: khoa học, triết học, huyền học, y học, võ học, kinh tài học, chính trị học, đạo đức học, xã hội học, mỹ học, âm thanh học và ngôn ngữ học.

Trong 5 năm tới (2018-2023), Trung Nguyên Legend mong muốn trang bị tủ sách, tủ phim đến 11.085 nhà văn hoá xã; 212 nhà văn hoá quận; 1.642 nhà văn hoá huyện, thị trấn; 1.135 nhà văn hoá phường; thư viện của 713 đơn vị hành chính gồm: 68 thành phố trực thuộc tỉnh, 50 thị xã, 49 quận và 546 huyện; trang bị hơn 20 triệu tủ sách và phim tới hơn 20 triệu hộ gia đình, dòng họ…và toàn bộ hệ thống thư viện các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội… trên mọi miền Tổ Quốc.

Với kế hoạch đó, Trung Nguyên Legend dự kiến số lượng sách trao tặng sẽ đạt trên 200 triệu cuốn sách với nguồn lực chi phí gần 5 tỷ USD.

Bởi vì đây thuần túy là một kế hoạch "cho tặng", không sinh lợi trực tiếp và chắc chắn cũng không vay mượn được, để hiện thực hóa nó, ông Vũ không còn cách nào khác là tự bỏ tiền túi. Mà để làm được điều đó, chắc chắn ông phải là một tỷ phú USD.

Một buổi tặng sách của Trung Nguyên. Ảnh: TL

Dĩ nhiên, chúng ta cần vỗ tay cho một kế hoạch như vậy. Trên thực tế, những cuốn sách do Trung Nguyên tặng cũng đã đến được với cộng đồng trong nhiều năm nay. Hành trình cũng không hề dễ dàng: mặc dù là in sách để tặng, từng có lúc Thanh tra Sở thông tin - truyền thông TP Cần Thơ đã tịch thu 5 đầu sách (589 quyển) của Trung Nguyên chỉ vì "xuất bản không đúng bản thảo được duyệt và quảng cáo sai qui định tại một hội chợ".

Cho dẫu đang có những hoài nghi về con số 5 tỷ USD, điều rất thật là, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang theo đuổi một khát vọng sẻ chia tri thức riêng của ông ấy, như chính ông từng thừa nhận: "Tôi tự thấy mình có sứ mệnh với thanh niên Việt Nam, mong muốn họ tin rằng, những gì tôi có thể làm được, họ cũng làm được. Mọi công dân đều có quyền nghĩ lớn".

"Lãng tử" Nguyễn Quang Thạch

Khi Đặng Lê Nguyên Vũ đã là một doanh nhân thành đạt, "làm mưa làm gió" cả trên thị trường cà phê lẫn các diễn đàn chính thức, cựu sinh viên khoa Anh Đại học sư phạm Vinh mới chỉ bắt đầu rời giảng đường.

Thừa nhận mình "xuất thân trong một gia đình có truyền thống phục vụ cộng đồng" với "ông nội tôi từng đưa thầy giáo Tây về dạy học ở địa phương", "em ông nội tôi thì bán ruộng để làm nơi cho trẻ học" và "bố có 20 năm dạy học miễn phí", Thạch tự nguyện dấn thân vào một con đường đầy vất vả: đưa sách về với cộng đồng, dù từng có thu nhập tốt từ nghề phiên dịch.

Hành trình đưa sách về cộng đồng được thúc đẩy từ gần hai mươi năm qua, với điểm nhấn là chuyến đi bộ xuyên Việt vào năm 2015 để vận động, quảng bá cho dự án Sách hoá nông thôn Việt Nam.

Thú vị là trong hành trình ấy, một trong những nhà tài trợ chính là... Trung Nguyên. Tập đoàn này gửi sách bằng đường bộ hoặc đường hàng không đến từng điểm dừng chân của Thạch để anh lấy sách đó tặng cho các tủ sách nông thôn, trường học.

Để hoàn thành chuyến đi bộ kỷ lục này, anh Thạch đã phải mất đến 125 ngày, đi bộ tổng cộng 1.750km dọc theo đất nước. Và anh đã hoàn thành chuyến đi vào đúng 11 giờ 30 phút, ngày 21/6/2015 tại TP.HCM với cuộc giao lưu, tặng sách cho Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM và bạn đọc.

Nguyễn Quang Thạch (trái) trong một hoạt động vận động cho Sách hóa nông thôn. Ảnh: TL

Sách hóa nông thôn nhanh chóng có được sự thừa nhận tầm quốc tế. Tháng 9/2016, UNESCO đã trao cho anh giải thưởng King Sejong về xóa mù chữ - một giải thưởng tôn vinh những người khai trí.

Giờ đây thì, hàng ngàn tủ sách và thư viện, hàng trăm ngàn bạn đọc đã có thể tiếp cận những cuốn sách của anh Thạch. "Lãng tử" không có tiền để mua sách, anh tìm kiếm các nguồn tài trợ và chỉ đóng vai trò kết nối, hiện thực hóa các kế hoạch.

"Lãng tử" cũng có những nguyên tắc của mình: anh từng từ chối các khoản tài trợ mà, dù không nói ra, trong thâm tâm anh nghĩ là không trong sạch, chẳng hạn như tiền tham nhũng.

Vĩ thanh

Chúng ta rồi đây sẽ được chứng kiến, chương trình sách hóa nông thôn tiếp tục được nhân rộng như là tâm nguyện của người khởi xướng. “Theo đúng nguyên tắc của phát triển bền vững, mỗi cộng đồng phải có trách nhiệm với chính mình chứ không trông chờ vào vị cứu tinh nào cả. Tôi luôn tâm niệm phải đánh thức lương tri của cộng đồng để mỗi người tự mang sách về quê hương của mình”, anh từng nói.

Mô hình xã hội hóa Sách hóa nông thôn của anh Nguyễn Quang Thạch. Ảnh: TL

Chúng ta, có thể, rồi cũng sẽ được chứng kiến một lượng sách khủng sẽ được Trung Nguyên in và tài trợ, cả phim nữa..., được vận chuyển trên những chuyến xe sang trọng. Dù sao thì, trên bước đường tiếp cận với văn minh nhân loại, mọi nỗ lực đều rất đáng ghi nhận.

Vậy "lãng tử" Nguyễn Quang Thạch nghĩ sao về đại kế hoạch 5 tỷ USD của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ? "Với các ý tưởng của mình, tôi nghĩ nếu có 500 tỷ đã là quá đủ cho 14 triệu trẻ em đang đói sách", anh Thạch nói.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.