Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều: Cơ hội quảng bá du lịch Việt

Hoàng Sơn - 18/02/2019 07:38 (GMT+7)

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan (ảnh), nguyên thành viên Ban nghiên cứu kinh tế của Thủ tướng, Tổng thư ký kiêm Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 sẽ là cơ hội vàng để Việt Nam quảng bá du lịch.

VNF
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan

Lợi thế nước chủ nhà

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 dự kiến diễn ra vào cuối tháng này tại Hà Nội, sẽ có tác động rất lớn đến Việt Nam với tư cách là nước chủ nhà đăng cai sự kiện. Bởi lẽ đây là cơ hội để các nước hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của Việt Nam, một quốc gia an toàn cũng như có mối quan hệ tốt đẹp với các nước, kể cả các nước từng không ưa Việt Nam, thậm chí đối nghịch, rất khó đối thoại với nhau.

Rõ ràng, khi chọn Việt Nam, họ đã đặt niềm tin rất cao vào chúng ta. Mặt khác, xét trong bối cảnh quan hệ quốc tế hiện nay, quan hệ Việt Nam - Mỹ đang được xem là chuẩn mực cho hình mẫu quan hệ quốc tế mới. 2 nước từ kẻ thù trong quá khứ đã đi đến bình thường hóa quan hệ, rồi tiến tới đối tác toàn diện và hiện nay đang từng bước củng cố niềm tin để đi đến đối tác chiến lược của nhau. Đây có thể xem là thông điệp có tính tích cực của Việt Nam trong bối cảnh quan hệ quốc tế mới hiện nay.

Nhìn về quá khứ, đã từng có một lịch sử thương đau đối với Việt Nam, thậm chí Việt Nam từng là điểm nóng, là nơi xảy ra xung đột giữa các cường quốc. Nhưng hiện nay Việt Nam đã xây dựng được mối quan hệ quốc tế đúng với phương châm là làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Điều này thể hiện vai trò của Việt Nam trong việc kiến tạo nền hòa bình chung, hợp tác giữa các quốc gia trên toàn thế giới.

Ở phương diện kinh tế, hội nghị Mỹ - Triều cũng sẽ có tác động đến việc thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Do vậy, trước mắt đây là dịp Việt Nam củng cố vai trò, thấy rõ vị thế của mình ở đâu để củng cố và thắt chặt mối quan hệ với các nước, cũng như đa dạng hóa các mối quan hệ của mình. Về lâu dài, đây là con đường để Việt Nam không bị lôi cuốn vào các “cực”, hay trở thành điểm để đối đầu với nhau như từng xảy ra trong quá khứ, từ đó chúng ta có những đường lối khôn ngoan hơn để phát triển.

Ở phương diện kinh tế và đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài sẽ chọn lựa những địa điểm an toàn, có tính ổn định cao và được giới chính trị, cộng đồng quốc tế đánh giá cao để đầu tư. Hơn nữa, việc được lựa chọn là địa điểm để đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, cho thấy Việt Nam là quốc gia an toàn, có môi trường đầu tư ổn định. Như vậy, đây sẽ là cơ hội cho Việt Nam về lâu dài trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Cơ hội vàng du lịch Việt

Sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều cũng là cơ hội để Việt Nam quảng bá du lịch. Do vậy, ngành du lịch cần luôn chủ động tận dụng các cơ hội để quảng bá ra bên ngoài. Sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp diễn ra tới đây chính là cơ hội đó. Bởi khi lãnh đạo 2 nước Mỹ và Triều Tiên gặp nhau, đi theo còn có rất nhiều người tháp tùng, hàng trăm phóng viên, nhà báo quốc tế sẽ đến Việt Nam để đưa tin, cũng như các nước khác sẽ cử đoàn của mình sang để quan sát. Rõ ràng đây là cơ hội rất tốt để quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.

Mới đây, đại diện của Singapore cho biết hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cùng một số sự kiện khác vào năm ngoái, đã mang lại giá trị quảng bá đáng kể cho Singapore, cũng như thúc đẩy sự phát triển các ngành dịch vụ của nước này. Chúng ta nên tận dụng sự kiện này để quảng bá, tạo ra những dấu ấn đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, nhất là hình ảnh thủ đô Hà Nội vốn từng được xem là thủ đô vì hòa bình.

Còn nhớ tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, ông ấn tượng với thủ đô Hà Nội vì “rất nhiều xe máy” và “không biết cách sang đường như thế nào”. Vì vậy, Hà Nội nên nhân sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều để từng bước thiết lập lại trật tự đô thị và giao thông thủ đô, cách ứng xử văn hóa…

Phải làm sao đừng để khách nước ngoài đến Việt Nam khi trở về nhắc nhở nhau rằng đến Hà Nội du lịch thì đẹp nhưng nên cẩn thận vì trộm cắp, cướp giật, sang đường nên cẩn thận vì dễ tai nạn giao thông… Tất cả những điều này cần chấn chỉnh lại. Công việc này không chỉ làm trong mấy ngày diễn ra hội nghị mà về lâu dài Hà Nội rất cần phải thay đổi, để cho Hà Nội thực sự hấp dẫn. Cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa chỉ là một phần, quan trọng hơn là các nét đẹp văn hóa Hà Nội phải được phát huy.

Lâu nay khi nói đến du lịch Việt Nam, khách quốc tế thường nghĩ về những địa điểm như vịnh Hạ Long, Hội An, Huế, Đà Nẵng, các vùng miền núi Tây Bắc, vùng biển, trong khi rất ít các hình ảnh về Hà Nội. Thực tế, ngoài di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội từng có bề dày lịch sử hàng ngàn năm, do đó Hà Nội nên nhân dịp này để quảng bá du lịch cho mình.
Theo SGĐT
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành lãi suất hài hòa, hợp lý, đồng bộ với điều hành tỷ giá và các công cụ chính sách tiền tệ khác; phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay.

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Chiều 20/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức, sau khi được Quốc hội khóa XV bầu và thông qua nghị quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

(VNF) - Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, phương Tây đã giáng cho Moscow hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm làm tê liệt nguồn tài chính của nước này và buộc Nga phải nhanh chóng chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, chiến sự vẫn tiếp diễn và Điện Kremlin đang ca ngợi nền kinh tế vững mạnh của mình.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VEF) - Với 475/475 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.