Hưng Yên: Tham vọng về 'làn sóng xanh hóa lần hai'
(VNF) - Để hướng tới phát triển bền vững, nhiều chuyên gia cho rằng Hưng Yên đang đứng trước yêu cầu phải tạo ra một “làn sóng xanh hóa lần hai” nhằm đưa công nghiệp của tỉnh bước sang giai đoạn hiện đại, sạch và hài hòa với môi trường.
Công nghiệp xanh: Từ chủ trương đến thực tiễn.
Trong nhiều năm, Hưng Yên đã khẳng định vị thế là một trong những địa phương công nghiệp phát triển nhanh của vùng đồng bằng sông Hồng.
Năm 2024, GRDP của tỉnh tăng 8,17%, thuộc nhóm cao trên cả nước, đồng thời Hưng Yên cũng xếp thứ 4/63 tỉnh thành về Chỉ số xanh (PGI). Đây là kết quả từ định hướng kiên trì phát triển công nghiệp gắn với kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh và kiểm soát ô nhiễm. Thực tế cho thấy, nhiều khu công nghiệp trong tỉnh đã chú trọng đầu tư công nghệ cao, ứng dụng giải pháp xử lý chất thải hiện đại, giảm tiêu hao năng lượng và tăng tỷ lệ tái chế.

KCN Thăng Long II, KCN sạch VTK hay KCN số 05 đều hướng tới mục tiêu trở thành những khu công nghiệp xanh thông minh, nơi doanh nghiệp không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần cải thiện chất lượng môi trường.
Hưng Yên cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, trong đó có Nghị quyết 07-NQ/TU giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030, với mục tiêu xây dựng nền công nghiệp phát triển nhưng không đánh đổi môi trường.
Ông Vũ Quốc Nghị - Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp trong khu công nghiệp sử dụng năng lượng truyền thống, tỷ lệ doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mới khoảng 25 đơn vị. Đây vừa là hạn chế, vừa cho thấy dư địa rất lớn để phát triển năng lượng tái tạo và nâng cao chuẩn sản xuất xanh.
"Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên nhiều lần nhấn mạnh quan điểm: phát triển công nghiệp phải gắn liền với bảo vệ môi trường, kiên quyết không chấp nhận dự án công nghệ lạc hậu, tiêu hao năng lượng và nguy cơ ô nhiễm cao. Chỉ những ngành như dệt nhuộm, thép, kim loại… đạt chuẩn công nghệ tiên tiến và thiết bị hiện đại mới được xem xét cấp phép mở rộng", ông Nghị cho biết.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hưng Yên sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh, với ba trụ cột: công nghiệp công nghệ cao, đô thị sinh thái – thông minh và năng lượng sạch – tái tạo.
“Hưng Yên phải vừa duy trì động lực tăng trưởng truyền thống, vừa tạo động lực mới từ đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số”, ông nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận cho biết, tỉnh đã xây dựng các chương trình cụ thể để thúc đẩy công nghiệp sạch, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng kinh tế nông nghiệp và phát triển năng lượng tái tạo.
“Mục tiêu là Hưng Yên trở thành địa phương đi đầu trong vùng đồng bằng sông Hồng về công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững,” ông Thận nói.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vẫn còn nhiều thách thức đặt ra. Một số dự án công nghiệp cũ chưa được xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm, thể chế và quy định cụ thể về tiêu chuẩn xanh còn thiếu đồng bộ. Nếu không sớm có giải pháp rõ ràng và mang tính bắt buộc, việc chuyển đổi xanh có thể rơi vào tình trạng hình thức, khiến mục tiêu phát triển bền vững bị ảnh hưởng.
Điểm đáng chú ý là Hưng Yên đang kiên quyết nói không với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm cao, cho dù hiệu quả kinh tế trước mắt có thể hấp dẫn. Các dự án công nghiệp mới chỉ được chấp thuận khi sử dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại và đạt chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường.
Đây là cách tiếp cận được giới chuyên gia đánh giá là quyết liệt, thể hiện cam kết dài hạn của tỉnh trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Song song, tỉnh cũng thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp thông minh sử dụng năng lượng tái tạo, giảm phát thải carbon và ứng dụng công nghệ số để quản lý hạ tầng. Một số cụm công nghiệp như Lạc Đạo đang đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đồng thời áp dụng hệ thống xử lý nước thải, chất thải tập trung, tạo môi trường đầu tư minh bạch và bền vững hơn cho doanh nghiệp. Theo PGS.TS Nguyễn Văn Minh, đây chính là “làn sóng xanh hóa lần hai” mà Hưng Yên cần theo đuổi. Nếu lần thứ nhất là sự dịch chuyển từ kinh tế nâu sang xanh, thì giai đoạn hiện nay đòi hỏi bước tiến xa hơn: kết hợp thể chế rõ ràng, hạ tầng hiện đại, cùng sự đồng hành của doanh nghiệp để tạo ra giá trị gia tăng mới, gắn tăng trưởng với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.
2030: Tỉnh công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững
Tầm nhìn đến năm 2030, Hưng Yên đặt mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp phát triển, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Để hiện thực hóa, nhiều nhiệm vụ được đặt ra. Trước hết, phải hoàn thiện khung thể chế về phát triển công nghiệp xanh, tạo hành lang pháp lý minh bạch để doanh nghiệp yên tâm đầu tư.
Tiếp theo, khuyến khích mạnh mẽ ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo và mô hình kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó, cần chú trọng tới lĩnh vực tiêu dùng xanh và đô thị sinh thái, biến chuyển đổi xanh thành xu thế lan tỏa từ sản xuất tới đời sống xã hội.
Theo chuyên gia, một khi các chính sách được cụ thể hóa thành hành động, cộng đồng doanh nghiệp sẽ là lực lượng tiên phong thực hiện.
Từ đó, Hưng Yên không chỉ duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao, mà còn tạo dựng thương hiệu là một tỉnh công nghiệp xanh kiểu mẫu, có sức cạnh tranh quốc tế.
“Chỉ khi tăng trưởng kinh tế đi cùng với gìn giữ môi trường trong lành, Hưng Yên mới có thể xây dựng hình ảnh một địa phương phát triển hiện đại, bền vững và xứng đáng là cực tăng trưởng mới ở phía Bắc” – PGS.TS Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh.
'Chìa khóa xanh' đưa nông sản Việt vào sâu chuỗi giá trị toàn cầu
Ra mắt nhiên liệu hàng không 'xanh', giảm tới 80% phát thải
(VNF) - Ngày 15/8, tại Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) chính thức công bố sản phẩm Nhiên liệu hàng không bền vững – Sustainable Aviation Fuel (SAF).
PV GAS CNG: Kiên định con đường sạch, dẫn đầu chuyển dịch xanh cho công nghiệp Việt Nam
(VNF) - Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với thách thức kép: nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và áp lực cắt giảm khí nhà kính, việc tìm kiếm nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và kinh tế trở thành ưu tiên chiến lược của mọi quốc gia.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó ‘với tay’ tới tín dụng xanh
(VNF) - Phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận tín dụng xanh do rào cản từ chính sách, tiêu chí quá cao và thiếu hướng dẫn cụ thể. Việc xây dựng hệ tiêu chuẩn phù hợp, linh hoạt hơn là chìa khóa để các doanh nghiệp này không bị gạt khỏi cuộc chơi tài chính xanh.
'Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm đầu tư tác động của khu vực'
(VNF) - Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel cho rằng, Việt Nam đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ thị trường đầu tư tác động, từ tốc độ tăng trưởng kinh tế, cam kết chính sách về phát triển bền vững đến hệ sinh thái doanh nghiệp tạo tác động ngày càng trưởng thành.
Doanh nghiệp nhựa đầu tiên phát hành lô trái phiếu xanh
(VNF) - Nhựa Bình Thuận phát hành 260 tỷ đồng trái phiếu xanh kỳ hạn 7 năm, được GuarantCo bảo lãnh thanh toán, tài trợ dự án nhà máy nhựa Hưng Yên và pallet tái chế.
Canada huy động 12,5 triệu USD vốn tư nhân đầu tư phát triển bền vững ở Việt Nam
(VNF) - Giới chuyên gia khẳng định, Việt Nam đang ở thời điểm then chốt để trở thành trung tâm đầu tư tác động của khu vực ASEAN, với 17,5 triệu đô la Canada (tương đương 12,5 triệu USD) vốn tư nhân đã được huy động thông qua Dự án Sẵn sàng cho Đầu tư Tác động tại Việt Nam (IIRV) do Quỹ Đầu tư Tác động (IIX) thực hiện.
Từ lấn biển đến tái sinh: Đưa Cần Giờ thành siêu đô thị bền vững
(VNF) - Cần Giờ được đánh giá là một trong những mô hình lấn biển bền vững nhất hiện nay, không chỉ là "xây dựng", mà là tái sinh một hệ sinh thái.
'Kỷ nguyên' minh bạch carbon: DN Việt và thách thức 'thiếu nền tảng dữ liệu cơ bản'
(VNF) - Ông Jinki Ham - Chủ tịch và CEO công ty Glassdome cho rằng, việc doanh nghiệp chủ động quản lý và số hóa dữ liệu carbon sẽ quyết định khả năng xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu của đối tác quốc tế, tối ưu vận hành, và phát triển bền vững.
Hải Phòng dự thu hàng trăm triệu USD từ bán chứng chỉ carbon
(VNF) - Hải Phòng có thể thu về 120-250 triệu USD/ năm,với giá tín chỉ carbon trung bình 40 - 50 USD/tấn CO2 trên thị trường quốc tế.
Giảm 90% khí metan trong chăn nuôi: Lối đi mới vào nền kinh tế carbon thấp
(VNF) - Bổ sung rong biển vào khẩu phần thức ăn có thể giúp vật nuôi giảm tới 90% khí metan tạo ra, mở hướng đi đầy tiềm năng để chăn nuôi tiến vào nền kinh tế carbon thấp. Đây là một trong những vấn đề được các chuyên gia nhấn mạnh tại tọa đàm “Đổi mới trong nông nghiệp và thực phẩm” thuộc Tuần lễ Khoa học và Công nghệ VinFuture 2025.
VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trúng 2 ‘siêu' dự án điện gió tại Hà Tĩnh
(VNF) - UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành hai quyết định chính thức giao Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm nhà đầu tư của hai dự án điện gió ngoài khơi có tổng mức đầu tư hơn 39.000 tỷ đồng tại khu vực Kỳ Anh. Đây là nhóm dự án điện gió lớn nhất được phê duyệt tại Hà Tĩnh tính đến thời điểm hiện tại.
IAEA rà soát hạ tầng cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam
(VNF) - Việt Nam đang tiến hành một bước rà soát quan trọng trước khi xem xét khởi động dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận và các dự án trong tương lai.













