Ông Nhâm Hà Hải làm Tổng Giám đốc VPBankS
(VNF) - VPBankS vừa công bố bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/12. Trước đó, ông Hải đã từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Chứng khoán An Bình (ABS).

- Trong quá trình lãnh đạo Sài Gòn Food, chị cũng đã từng dành thời gian chia sẻ, giao lưu về khởi nghiệp. Phong trào khởi nghiệp, startup của các bạn trẻ những năm gần đây có thể nói là phát triển rất mạnh mẽ. Chị đánh giá như thế nào?
Trong những năm gần đây, tôi là thành viên tư vấn của Hội đồng tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia. Tôi cũng tham gia làm giám khảo trong các cuộc thi khởi nghiệp. Do đó tôi có cơ hội được giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ cùng các bạn sinh viên. Qua các hoạt động đó tôi thấy các bạn trẻ ngày nay rất giỏi. Các bạn không chỉ giỏi về năng lực, các bạn cũng có nhiều điều kiện hơn trong việc hỗ trợ.
Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường nhiều bạn đã có ý tưởng kinh doanh. So với thời của chúng tôi, đây là điều kiện rất tốt không chỉ cho các bạn mà cho cả nền kinh tế đất nước.
Hoạt động khởi nghiệp hiện nay không chỉ được các ban, ngành đoàn thể, cơ quan nhà nước quan tâm mà còn có cả sự hỗ trợ từ những thế hệ doanh nhân thành công, người đi trước. Các bạn có quá nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ý tưởng của mình.
Ở một góc độ nào đó, tôi vẫn muốn nhắn nhủ các bạn trẻ rằng để khởi nghiệp thành công, để trở thành doanh nhân như mong muốn là chuyện không đơn giản.
Khi các bạn có ý tưởng thì phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu cẩn thận, bài bản chứ không phải cứ có ý tưởng, triển khai là thành công ngay. Rất nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp với những ý tưởng hay nhưng chuyện thất bại, phá sản cũng rất dễ thấy. Đó là do họ không có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng.
Đã chọn cho mình 2 chữ ‘khởi nghiệp’ có nghĩa các bạn sẽ cần phải có sự sáng tạo, kinh doanh bài bản chứ không phải cứ muốn là làm. Bởi nếu thất bại là không chỉ không thành công mà còn tiêu tốn nguồn lực của xã hội, tiền bạc, công sức của cá nhân, cha mẹ, của cả người hợp tác cùng các bạn.
Nếu lần đầu khởi nghiệp thấy bại, các bạn sẽ khó vực dậy được tinh thần cho lần thứ 2 hơn.
Bản thân tôi chưa bao giờ chọn khởi nghiệp theo quan điểm "cứ làm đi, sai rồi làm lại’" Với tôi, đã làm gì cũng cần phải chuẩn bị thật chu đáo.
Là người đi trước, trải qua nhiều năm kinh nghiệm, tôi cùng thế hệ của tôi đã thấm sâu chuyện ‘ăn chắc mặc bền’. Khi chưa sẵn sàng, các bạn hãy cứ nên chấp nhận đi làm thuê cho các doanh nghiệp để tích luỹ kinh nghiệm. Khi chuẩn bị xong, sẵn sàng hãy mới khởi nghiệp.
- Khởi nghiệp từ cách đây hơn 17 năm, chị có thể chia sẻ Sài Gòn Food đã chuẩn bị như thế nào cho quá trình khởi nghiệp không? Chiến lược để tạo nên sự khác biệt của chị cùng ban quản trị Sài Gòn Food khi đó là gì?
Thời đó chúng tôi khác bây giờ. Tuy nhiên chúng tôi có sự may mắn là hầu hết người sáng lập Sài Gòn Food đều là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm.
Năm 2003, cá nhân tôi đã trên 20 năm kinh nghiệm. Chị Cao Thị Ngọc Dung khi đó trên 25 năm kinh nghiệm. Tổng giám đốc cũng trên 25 năm kinh nghiệm. Nhóm chúng tôi cũng đều đã từng làm cho các công ty lớn của nhà nước. Chúng tôi có bề dày kinh nghiệm lại trên chính ngành mình chọn.
Thời điểm đó, các hệ thống siêu thị cũng bắt đầu phát triển. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi tập trung việc quảng bá, mở rộng sản phẩm.
Ngay từ khi mới bắt đầu, ban giám đốc của Sài Gòn Food đã xác định công ty sẽ phát triển phân phối trên 2 thị trường gồm thị trường trong nước và thị trường quốc tế.
Với thị trường nội địa, ngành hàng thực phẩm chế biến đông lạnh của chúng tôi rất may mắn khi gặp được sự phát triển của hệ thống siêu thị. Nó giống như ‘thiên thời, địa lợi, nhân hoà’. Chúng tôi khi đó là những người đồng lòng, cùng ý chí. Tôi vẫn nhớ vào thời điểm đó, Việt Nam xuất hiện dịch cúm gà, người dân chuộng sản phẩm hải sản hơn. Sài Gòn Food đã lựa chọn đưa sản phẩm hải sản đông lạnh ra siêu thị và kết quả thu được rất tốt.
- Quá trình khởi nghiệp của Sài Gòn Food có gặp nhiều khó khăn không, thưa chị?
Sài Gòn Food để đến được ngày hôm nay đã gặp rất nhiều khó khăn, biến động. Thời điểm 2008, khủng hoảng kinh tế, Sài Gòn Food chúng tôi tưởng chừng như sẽ phải giải thể, phá sản. Thời điểm đó cực kỳ khó khăn bởi công ty vẫn đang trong giai đoạn chân ướt chân ráo chưa được bao lâu. Nhưng rồi cũng may mắn vì ngay sau đó chúng tôi đã vực dậy được.
Đến thời điểm 2015, Sài Gòn Food cũng có thay đổi lớn. Công ty thay đổi Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc, thay đổi chiến lược kinh doanh. Tôi ngay từ đầu xác định Sài Gòn Food sẽ là nơi mình làm việc cho đến khi nghỉ hưu do đó tôi dành rất nhiều tâm huyết. Mỗi giai đoạn có biến chuyển, tôi xác định mình vẫn sẽ trụ lại và tìm cách bình ổn, không dao động.
Tôi cũng xác định bất kỳ quá trình phát triển nào cũng sẽ có những bước thăng trầm, không phải chỉ chạy trên 1 đường thẳng hoặc chỉ có tiến lên.
Do đó, với vai trò là một trong những người sáng lập Sài Gòn Food nên tôi luyện cho mình bản lĩnh phải vượt qua. Và rồi mọi khó khăn đều qua.
- Đối với cá nhân chị, dấn thân vào thương trường từng ấy thời gian, thành tựu lớn nhất mà chị đạt được là gì, có điều gì tiếc nuối hay không?
Tôi đi làm từ năm 1982, thời đại của tôi không tự định hướng và cũng không được ai định hướng cho việc xây dựng mục tiêu, lộ trình phát triển bản thân.
Tôi cũng là người từ quê lên Sài Gòn đi học, ở lại lập nghiệp nên không có định hướng xa cho cuộc đời. 17 năm đầu, tôi làm việc trong cơ quan nhà nước theo kiểu được tới đâu hay tới đó.
Sau này khi đào tạo cho giới trẻ về việc định hướng mục tiêu, tôi vẫn nói với các bạn trẻ rằng nếu lịch sử lặp lại, được quay lại thời điểm xưa, tôi vẫn mong được ai đó hướng dẫn cho việc xây dựng mục tiêu cuộc đời, rằng sống sao cho có ý nghĩa như các bạn bây giờ.
Nếu ngày đó tôi được định hướng như các bạn trẻ bây giờ, tôi đã có thể được rút ngắn quãng thời gian 17 năm xuống chỉ còn chừng 1 nửa thời gian. Quãng thời gian sống thả trôi, không mục tiêu phấn đấu khiến cuộc đời tôi trôi qua rất chậm. Đó là điều khiến tôi hối tiếc. Nếu được đi nhanh vào thời điểm đó tôi đã có thể làm được nhiều hơn, cống hiến cho đời, cho người nhiều hơn.
Về những thành tựu cá nhân, điều tôi đạt được, thực sự mà nói thì so với nhóm bạn bè, tôi không giàu như các bạn. Tài sản để lại cho con cái không lớn. Tuy có tích luỹ, có tài sản nhưng không giàu như bạn bè đồng trang lứa.
Mục tiêu làm giàu không phải mục tiêu cuối cùng của tôi nên tôi thấy không có gì phải hối tiếc cả. Mục tiêu của tôi, niềm vui của tôi đó là có thể đóng góp cho xã hội, cho nền kinh tế, cho Sài Gòn Food thông qua các ý tưởng về những sản phẩm có giá trị, hiện diện trên cuộc đời này, giúp ích cho người nội trợ, cho người dân Việt.
Nghe mọi người nói tôi là linh hồn của Sài Gòn Food, tôi rất hạnh phúc. Tuy đó không phải là tài sản riêng của tôi nhưng nó đóng góp rất lớn cho tình thần tôi.
Ngoài kinh doanh tôi cũng viết sách, truyền cảm hứng, đó là gia tài của tôi. Gia tài đó tôi để lại cho các bạn trẻ chứ không phải giá trị bằng tiền.
- Chị có lời khuyên nào dành cho những thế hệ trẻ không? Nhất là thời điểm hiện tại, công nghệ phát triển, dịch bệnh khiến thay đổi nền kinh tế toàn cầu?
Trong nguy có cơ, cái gì cũng có mặt xấu mặt tốt. Khi Covid xảy ra, toàn cầu đều bị ảnh hưởng nặng nề. Khi cả thế giời đang phải đối mặt thì Việt Nam như vậy là quá may mắn. Tôi cũng mong qua cơn hoạn nạn này chúng ta sẽ thay đổi. Nền kinh tế thế giới đang bị chững lại nghĩa là Việt Nam đang có cơ hội để rút ngắn khoảng cách với kinh tế các nước phát triển trong khu vực. Nếu các bạn trẻ biết đầu tư nội lực của bản thân hoặc doanh nghiệp trong thời gian này thì sau khi hết dịch, đó sẽ là cơ hội để mình đi nhanh hơn.
Năm 2021 vẫn còn rất nhiều khó khăn tuy nhiên tôi cũng hi vọng sẽ nhẹ nhàng hơn khó khăn của năm 2020. Bởi khí đó “hệ miễn dịch” của người dân Việt Nam đã bắt đầu có, đã quen với việc sống chung với Covid. Dù nó có quay lại thì các doanh nghiệp cũng đã có phương án phòng chống.
Theo tôi, tời điểm này là thời điểm vàng để các doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, đào tạo nội bộ, văn hoá doanh nghiệp… Các lãnh đạo thay vì đi công tác nước ngoài hãy quay về bên trong công ty mình để điều chỉnh lại những cái chưa ổn, trám lỗ hổng trong doanh nghiệp của mình để tiến lên giai đoạn mới một cách đột phá hơn.
(VNF) - VPBankS vừa công bố bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/12. Trước đó, ông Hải đã từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Chứng khoán An Bình (ABS).
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu 2 doanh nghiệp trên sàn HoSE có vốn hóa vượt 10 tỷ USD là Vingroup và Vinhomes, đưa tổng tài sản cá nhân lên 28,6 tỷ USD, củng cố vị trí người giàu nhất Việt Nam và lọt top 80 thế giới.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
Ông Trần Đăng Khoa là người thay cho ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Tập đoàn THACO tại CTCP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Trần Đăng Khoa (biệt danh "Khoa khàn”) bất ngờ xuất hiện tại Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh với vai trò Chủ tịch HĐQT.
(VNF) - Bà Phạm Tú Anh (sinh năm 1993) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros thay ông Đào Danh Ngọc.
(VNF) - Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
(VNF) - Sau khi thoát khỏi áp lực nợ nần, bầu Đức cho biết đã ý thức sâu sắc về việc sử dụng đòn bẩy và nỗi khổ sở khi công ty mất thanh khoản.
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Mailisa nhập mỹ phẩm Trung Quốc giá rẻ nhưng quảng cáo là hàng ngoại nhập, bán giá cao, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Bùi Quang Dũng hiện đang là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
(VNF) - VPBankS vừa công bố bổ nhiệm ông Nhâm Hà Hải giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/12. Trước đó, ông Hải đã từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Chứng khoán An Bình (ABS).
(VNF) - Sau 5 tháng tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa, sân bay Vinh sẽ khai thác trở lại vào ngày 19/12 với diện mạo mới và "điểm nhấn" công nghệ hiện đại giúp hành khách có trải nghiệm tốt hơn.