'Không giải quyết bài toán công nghệ, DN Việt sẽ tự thụt lùi trong các dự án'
Chí Bình -
04/08/2025 16:03 (GMT+7)
(VNF) - Nhấn mạnh ngành hạ tầng giao thông cần đón đầu xu thế ứng dụng công nghệ cao, Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng cho rằng nếu không giải quyết bài toán công nghệ, doanh nghiệp Việt Nam sẽ tự thụt lùi so với các doanh nghiệp nước ngoài trong các dự án sắp tới.
Tập đoàn Đèo Cả vừa đã tổ chức hội nghị chuyển giao, ứng dụng công nghệ thi công hầm hệ Đèo Cả NATM và TBM, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tiếp cận và làm chủ công nghệ đào hầm của cộng đồng doanh nghiệp trong nước.
Chuyển giao để hợp lực
Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng khẳng định những doanh nghiệp đối tác mà Đèo Cả mời tham dự hội nghị chuyển giao công nghệ đã được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên năng lực thực tế và vai trò tại các dự án trọng điểm trên khắp ba miền mà doanh nghiệp đang thực hiện.
Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng.
Theo ông Hoàng, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, khi ngành hạ tầng giao thông đang đón đầu xu thế ứng dụng công nghệ cao, mô hình PPP++ của Đèo Cả chỉ thật sự thành công khi các doanh nghiệp và nhà thầu đồng lòng chung tay nâng cao năng lực chuyên môn.
“Nếu không giải quyết bài toán công nghệ, chúng ta sẽ tự thụt lùi so với các doanh nghiệp nước ngoài trong các dự án sắp tới", Chủ tịch Đèo Cả nói.
Ông Hồ Minh Hoàng cũng thẳng thắn chỉ ra thực trạng phát triển nhân lực cho ngành hạ tầng giao thông hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu, bên cạnh việc nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn chưa có động thái cụ thể để “chuyển đổi số” và “ứng dụng kỹ thuật cao”.
Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, trình bày về dự địa các dự án hầm giao thông đến năm 2035. Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tổng nhu cầu đầu tư cho các công trình hầm trong 10 năm tới ước tính khoảng 550.000 tỷ đồng, với tổng chiều dài khoảng 300km.
Tổng thể, ngành hạ tầng cần đồng thời 29.600 nhân sự kỹ thuật và 10.300 thiết bị chuyên dụng để đáp ứng nhu cầu thi công hầm trong giai đoạn tới. Đây là áp lực lớn nhưng cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ và mở rộng thị phần. Trong đó, việc chủ động đào tạo nhân sự nội bộ, thay vì chỉ phụ thuộc tuyển dụng hoặc thuê ngoài, là yếu tố then chốt quyết định khả năng cạnh tranh và đáp ứng tiến độ công trình.
Theo ông Nguyễn Quang Huy, Tập đoàn Đèo Cả hiện chiếm hơn 70% thị phần ngành hầm, bằng việc thi công hơn 55km hầm, vận hành 11 hầm đường bộ với tổng chiều dài 32,5 km, là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có năng lực thi công hầm cấp đặc biệt (trên 1.500m).
Cơ sở cho việc làm chủ công nghệ của Đèo Cả được xây dựng trên đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, nhân sự chất lượng cao đã trải qua đào tạo quốc tế, 4.000 kỹ sư, công nhân và 1.700 thiết bị chuyên dụng, chuỗi giá trị được nội địa hóa từ khảo sát, thiết kế đến thi công và giám sát.
Song song với đó, Đèo Cả từng bước tiếp cận và làm chủ công nghệ TBM, được sử dụng trong các dự án metro và đường sắt cao tốc. Tập đoàn đã đầu tư, cử đội ngũ kỹ sư được chọn lọc sang Trung Quốc học tập, trực tiếp làm việc thi công tại các tuyến hầm TBM, và gần đây đã đầu tư thiết bị TBM - trở thành đơn vị đầu tiên sở hữu thiết bị này tại Việt Nam.
Chia sẻ về sáng kiến chuyển giao công nghệ đào hầm của Đèo Cả, ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch Công ty Đầu tư ĐCT 559, cho biết dù đơn vị có 25 năm kinh nghiệm trong ngành hạ tầng giao thông, thế nhưng đào hầm vẫn là lĩnh vực mới mẻ đối với Công ty 559.
“Chúng tôi quyết tâm đồng hành cùng Đèo Cả và mong muốn cử nhân sự tham gia chương trình đào tạo, tu nghiệp tại các hạng mục thi công hầm sắp tới của giai đoạn 2 dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh”, ông Nguyễn Xuân Hải nói.
Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TCE, cho biết trước khối lượng công việc lớn và tính chất phức tạp của các dự án sắp tới, việc chuyển giao công nghệ chính là con đường khả thi để doanh nghiệp Việt trưởng thành và không bị “hụt hơi” trên sân nhà.
Theo ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch Công ty Tân Thành 6, ngành hạ tầng giao thông hiện đang đối mặt với tình trạng “chảy máu chất xám”, khi nhiều kỹ sư trẻ chuyển hướng sang các lĩnh vực khác. Chính vì vậy, vấn đề nhân sự chất lượng cao trở thành thách thức lớn.
“Chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ của Đèo Cả thực sự đáp ứng đúng nguyện vọng của chúng tôi, đồng thời phù hợp với nhu cầu phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp Việt”, ông Lê Văn Sinh nói.
Sẵn sàng đóng góp cho đất nước
Tại hội nghị, trả lời câu hỏi của VietnamFinance về chiến lược chuyển giao công nghệ của Đèo Cả có phải là cách cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân hay không, ông Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh rằng Nghị quyết 68 đã tạo động lực mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, nhưng sau đó không ít đơn vị lúng túng trong chiến lược đóng góp, nhiều đề xuất từ các doanh nghiệp để tham gia vào các dự án trong tương lai kèm theo điều kiện và cơ chế ưu đãi.
Đèo Cả sẽ chuyển giao công nghệ đào hầm cho các đối tác của mình.
Chủ tịch Đèo Cả khẳng định doanh nghiệp vẫn kiên định với chiến lược tăng trưởng tập trung, tiếp cận công nghệ nước ngoài, kiên trì để làm chủ công nghệ, thành thạo trước khi chuyển giao cho đối tác trong nước, rồi mới tính đến xuất khẩu công nghệ.
Với công nghệ TBM, lãnh đạo Đèo Cả cho biết sẵn sàng đầu tư chi phí cao để cử cán bộ đi tu nghiệp, từng bước làm chủ công nghệ trước khi triển khai chuyển giao rộng rãi. Động thái này cũng là cách thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về “học tập suốt đời, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung” nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực phục vụ các dự án trọng điểm sắp tới.
Về vấn đề về lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn Đèo Cả khi chuyển giao công nghệ và thiết bị TBM tại Việt Nam, ông Nguyễn Quang Huy khẳng định công nghệ TBM hiện vẫn còn rất mới mẻ đối với hầu hết doanh nghiệp hạ tầng trong nước. Chính vì vậy, việc Đèo Cả chủ động tiếp cận, học hỏi và sẵn sàng chuyển giao sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt.
“Đối với các dự án đường sắt sắp tới, nhiều đơn vị thường đề xuất kèm theo các cơ chế ưu tiên. Trong khi đó, Đèo Cả chọn giải pháp tự chủ chuẩn bị nguồn lực. Chúng tôi tin rằng, khi đã làm chủ công nghệ và nhân lực, dự án sẽ tự tìm đến, thay vì phải ‘xin’ cơ chế từ Nhà nước, điều này càng tạo ra ưu thế cho Đèo Cả trước các cơ quan có thẩm quyền”, ông Nguyễn Quang Huy cho biết.
Theo ông Nguyễn Quang Huy, lợi thế “đi trước” của Đèo Cả là khả năng liên kết chặt chẽ các doanh nghiệp trong nước, lợi thế “đi sau” là đúc kết bài học từ các hạn chế của công nghệ nước ngoài để cải tiến.
Về dự định tham gia các dự án đường sắt cao tốc và metro, lãnh đạo Đèo Cả khẳng định việc tham gia bất kể dự án nào từ đường sắt, đường bộ, hàng không… đều là xuất phát từ mong muốn của người dân và sự quyết định từ Đảng, Nhà nước. Doanh nghiệp đang chuyên tâm làm tốt các dự án mình đảm nhận để đáp ứng chất lượng, tiến độ, giá thành phải chăng.
“Đối với mỗi dự án phải lựa chọn được công nghệ thi công phù hợp, phải sẵn sàng máy móc thiết bị, đồng thời đào tạo con người – không chỉ cho riêng mình mà cho cả các đối tác để cùng đi lên. Xác định với các bên từ nhà nước, địa phương, đối tác doanh nghiệp là muốn đi xa phải đi cùng nhau, lợi ích phải hài hòa, rủi ro phải chia sẻ thì mới cùng phát triển và kiến tạo nên những giá trị bền vững cho đất nước được”, lãnh đạo Đèo Cả nói.
Tập đoàn Đèo Cả cũng khẳng định doanh nghiệp cũng đã có sự chuẩn bị sẵn sàng về con người, công nghệ và tài chính. Khi Nhà nước quyết định như thế nào, dự án đầu tư công hay tư thì trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ có những đề xuất phù hợp để cùng tham gia đóng góp cho đất nước một cách hiệu quả nhất, phù hợp với thế mạnh của mình.
(VNF) - Sáng ngày 23/4/2026 tại Hội trường Nhà máy Đạm Phú Mỹ (TP.HCM), Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2026 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, MCK: DPM) đã được tổ chức thành công.
(VNF) - Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Tổng Giám đốc Hòa Phát Agri, bà Phạm Thị Hồng Vân, cho biết dù đặt kế hoạch lợi nhuận năm nay giảm mạnh trước nhiều biến động, doanh nghiệp vẫn dự kiến duy trì mức cổ tức 30% để đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
(VNF) - TS.BS Tôn Thất Minh, Giám đốc bệnh viện tim Tâm Đức là người có thu nhập cao nhất, đạt 4,9 tỷ đồng trong năm 2025, tương đương khoảng 410 triệu đồng/tháng.
(VNF) - Tập đoàn Hòa Phát bày tỏ tham vọng tham gia dự án Đại lộ Không gian Sông Hồng với tầm nhìn dài hạn, dù thừa nhận đây là bài toán phức tạp về vốn, pháp lý và giải phóng mặt bằng. Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cho biết doanh nghiệp vẫn quyết tâm “xuống tiền”, coi đây không chỉ là cơ hội kinh doanh mà còn là dự án mang ý nghĩa kiến tạo diện mạo mới cho Thủ đô trong dài hạn.
(VNF) - PepsiCo ghi nhận kết quả kinh doanh quý vượt kỳ vọng của Phố Wall, nhờ chiến lược giảm giá các sản phẩm snack như Doritos và Lay’s giúp thu hút người tiêu dùng quay trở lại, qua đó thúc đẩy tăng trưởng sản lượng sau thời gian dài suy yếu.
(VNF) - Chỉ sau khoảng 3 tuần kể từ khi lần đầu công bố tài liệu ĐHĐCĐ, Vinhomes đã bổ sung thêm 35.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000 tỷ đồng lợi nhuận vào kế hoạch năm 2026.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp như Thế Giới Di Động, FPT Telecom, PAN Group... muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản nhằm tận dụng cơ sở hạ tầng, tài sản sẵn có, phục vụ mở rộng hoạt động kinh dõi cốt lõi.
(VNF) - Sau Sacombank, MSB cũng thông báo thu giữ hàng trăm tài sản bảo đảm để xử lý khoản nợ của Bamboo Airways từ ngày 10/5 do vi phạm nghĩa vụ trả nợ.
(VNF) - Trong danh sách 302 doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng được cơ quan thuế “điểm tên” và đề nghị kiểm tra thuế có Công ty cổ phần Tập đoàn LEC.
(VNF) - Hai tỷ phú giàu nhất Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, cùng nhiều doanh nghiệp khác cùng góp vốn vào Công ty cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. HCM.
(VNF) - PAN Group đạt lợi nhuận sau thuế quý I tới 1.094 tỷ đồng, tăng 40 lần, hoàn thành 87,5% kế hoạch cả năm. PAN Group có phương án chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30%, tức khoảng 627 tỷ đồng.
(VNF) - Từng là “ngôi sao” của làn sóng mỹ phẩm Hàn Quốc tại châu Á, 3CE (3 Concept Eyes) lại liên tục vướng vào các tranh cãi trong những năm gần đây, đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng kiểm soát rủi ro và duy trì niềm tin người tiêu dùng của thương hiệu.
(VNF) - Farmnet đơn vị trong hệ sinh thái TechCoop vừa được giải ngân khoản vay 11,75 triệu USD từ Symbiotics (Thụy Sĩ). Đây là khoản vay nước ngoài đầu tiên của Farmnet, đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng nguồn vốn và tăng trưởng hoạt động trong chuỗi cung ứng nông sản.
(VNF) - Hóa chất Đức Giang dự kiến miễn nhiệm chức vụ của ông Đào Hữu Huyền và con trai do đang bị khởi tố. Hóa chất Đức Giang cũng dự định tìm công ty kiểm toán khác.
(VNF) - Đến cuối năm 2025, Công ty cổ phần G-Automobile đang ghi nhận khoản thưởng gần 110 tỷ từ Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam chưa về "túi". Con số này của năm 2024 là gần 65 tỷ đồng.
(VNF) - Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, quản trị rủi ro pháp lý không còn là lựa chọn mà trở thành năng lực cốt lõi. Tuy nhiên, cả doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý vẫn đang thiếu công cụ, thiếu tư duy hệ thống và thiếu sự phối hợp cần thiết để kiểm soát rủi ro ngay từ đầu.
(VNF) - Vốn chủ sở hữu tăng mạnh lên hơn 1.200 tỷ đồng trong năm 2025, song Công ty TNHH Đầu tư Thiên Hà – Băng Dương vẫn chưa thể cải thiện hiệu quả kinh doanh khi tiếp tục báo lỗ, trong bối cảnh gánh nặng nợ phải trả lên tới hơn 2.700 tỷ đồng, chủ yếu từ trái phiếu riêng lẻ.
(VNF) - Công ty cổ phần Ô tô TMT vừa công bố tài liệu họp Đại Hội đồng cổ đông dự kiến diễn ra vào ngày 28/4 với nhiều chỉ số tài chính và kế hoạch kinh doanh đáng chú ý.
(VNF) - Thông tin “FPT giảm 26.000 nhân sự chỉ trong 15 tháng” lan truyền trên một số trang mạng xã hội và diễn đàn thời gian qua được lãnh đạo FPT khẳng định là sai sự thật.
(VNF) - Chiều 17/4/2026 tại TP. HCM, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail – HoSE: FRT) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển trong năm 2026.
(VNF) - Việc Cục Thuế công bố danh sách 18 cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế. Trong đó có đại diện pháp luật chuỗi Món Huế – thương hiệu từng “phủ sóng” cả nước nhưng đã sụp đổ, để lại nhiều nghĩa vụ tài chính chưa được xử lý.
(VNF) - Sau khi thâu tóm 3% cổ phần, Elliott Management đang gây áp lực buộc Daikin Industries sử dụng khoảng 6,3 tỷ USD tiền mặt cho chương trình mua lại cổ phiếu, làm nổi bật tranh luận về việc tập đoàn Nhật Bản tích trữ lượng tiền lớn nhưng chưa tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.
(VNF) - Dù duy trì hệ thống hàng trăm cửa hàng và doanh thu mỗi năm lên tới hàng nghìn tỷ đồng, Công ty TNHH Lotteria Việt Nam liên tục ghi nhận thua lỗ trong những năm gần đây. Thực trạng tài chính này khiến doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Lotte Group nằm trong danh sách các doanh nghiệp được cơ quan thuế đưa vào diện kiểm tra.
(VNF) - Sáng ngày 23/4/2026 tại Hội trường Nhà máy Đạm Phú Mỹ (TP.HCM), Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2026 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo – Phú Mỹ, MCK: DPM) đã được tổ chức thành công.
(VNF) - Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình đang lên kế hoạch chuyển đổi khu “đất vàng” tại số 277 đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) thành tổ hợp căn hộ, văn phòng và trường học với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 10.000 tỷ đồng.