Thị trường

Khu du lịch, biển Đà Nẵng đông nghịt người ngày lễ

(VNF) - Những ngày qua, dòng người đổ về các khu du lịch, biển Đà Nẵng để tham quan, vui chơi dịp lễ khiến nơi đây luôn đông nghịt.

Khu du lịch, biển Đà Nẵng đông nghịt người ngày lễ

Biển Đà Nẵng đông nghịt người dịp lễ 30/4-1/5.

Thông tin từ Công ty Cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế AHT, dịp cao điểm lễ 30/4 – 1/5, thời gian từ 29/4-3/5, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng có trung bình 102 chuyến bay quốc tế đi, đến/ngày.

Theo ghi nhận, tại các điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng như Bà Nà Hills, Núi Thần Tài, Chùa Linh Ứng, Danh thắng Ngũ Hành Sơn... luôn đông nghịt người.

Tại Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, trong 2 ngày đầu của kỳ kễ, mỗi ngày khu du lịch này đã đón hơn 3.000 khách du lịch đến tham quan vui chơi.

Mỗi ngày, khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón hơn 3.000 lượt khách

Dịp này, Đà Nẵng khai trương chương trình mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023 diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Công viên Biển Đông, Bán đảo Sơn Trà, các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành… cũng thu hút người dân và du khách đổ về đây vui chơi, tắm biển.

Các hoạt động, vui chơi hấp dẫn phục vụ người dân và du khách tại chương trình khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng gồm: Trưng bày mô hình nghệ thuật trên bãi biển, thả diều nghệ thuật, không gian lễ hội ẩm thực, không gian trải nghiệm làng nghề truyền thống, ngày hội Biển xanh - Sống khỏe, lễ hội Fresh biển hè, cuộc thi đắp tượng cát nghệ thuật, lễ hội thể thao biển Đà Nẵng…

Du khách tham quan Bà Nà. 

Để ngăn chặn tình trạng chèo kéo, “chặt chém” trong mùa cao điểm du lịch, Sở Du lịch Đà Nẵng đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động du lịch, tập trung chủ yếu kiểm tra tại các khu, điểm du lịch thu hút đông khách trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, với vai trò Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh du lịch của thành phố, Sở Du lịch Đà Nẵng đã có văn bản giao nhiệm vụ cho các thành viên Tổ tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn, anh ninh trật tự trên địa bàn, trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tin mới lên