Kỳ lân công nghệ MoMo lần đầu báo lãi trong năm 2024
(VNF) - Chỉ nửa năm sau khi công bố định vị thương hiệu mới, kỳ lân công nghệ MoMo được cho là đã có lợi nhuận lần đầu tiên trong năm 2024.
Theo DealStreetAsia, kỳ lân công nghệ MoMo đã lần đầu ghi nhận lợi nhuận trong năm 2024 — một cột mốc mà nhiều “ông lớn” công nghệ Đông Nam Á vẫn đang nỗ lực theo đuổi.
Thông tin tích cực này xuất hiện chỉ sau nửa năm kể từ khi MoMo công bố định vị thương hiệu mới, chuyển mình từ một ví điện tử truyền thống thành "trợ thủ tài chính AI", hướng đến việc phổ cập dịch vụ tài chính cho nhóm khách hàng chưa được phục vụ đầy đủ trong hệ thống tài chính chính thống, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số.
Khởi đầu là ví điện tử từ tháng 11/2010, MoMo phát triển thành ứng dụng di động vào tháng 5/2014 với các tính năng như chuyển tiền, nạp điện thoại và thanh toán hóa đơn. Đến năm 2021, công ty chính thức trở thành kỳ lân sau vòng gọi vốn Series E trị giá 200 triệu USD do Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) dẫn dắt, đưa định giá vượt mốc 2 tỷ USD và chính thức có lợi nhuận chỉ sau 3 năm.

So với các đối thủ trong khu vực, thời gian đạt lợi nhuận của MoMo được xem là nhanh chóng. Sea Ltd mất tám năm kể từ khi trở thành kỳ lân (2015) để đạt lãi cả năm vào 2023. Grab, trở thành kỳ lân từ 2014, đến nay vẫn chưa công bố lợi nhuận cả năm. GoTo — hợp nhất từ Gojek, kỳ lân từ năm 2016 — báo cáo quý thứ ba liên tiếp có EBITDA điều chỉnh dương trong quý I/2025; riêng mảng fintech đã có lãi EBITDA điều chỉnh trong hai quý gần nhất.
Tại lễ công bố định vị mới, ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó chủ tịch, Đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành MoMo cho biết hành trình phát triển của kỳ lân này là "sự vượt qua nhiều cơn thập tử nhất sinh," nhờ bắt đầu từ những bước đi nhỏ, như hợp tác với từng công ty cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn để phục vụ người dùng. Ông cũng chia sẻ tham vọng của MoMo trong việc cùng các đối tác ngân hàng, tổ chức tài chính bình dân hóa dịch vụ tài chính, giúp người dân dễ dàng tiếp cận tài chính.
Giới phân tích nhận định, với cột mốc lợi nhuận đầu tiên, MoMo đã chính thức bước qua giai đoạn "đốt tiền" để giữ chân người dùng — điều mà chỉ số ít startup tại Việt Nam và trên thế giới làm được. Thành quả này được lý giải từ việc mở rộng từ nền tảng thanh toán hóa đơn sang hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện gồm đầu tư, bảo hiểm vi mô, tiết kiệm, cho vay tiêu dùng…
Bên cạnh đó, sự bùng nổ của xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam cũng đóng góp không nhỏ vào thành công của MoMo. Những yếu tố còn lại là công nghệ và khả năng quản trị điều hành để gia tăng thị phần.
Tính đến cuối năm 2024, MoMo cho biết đã phục vụ hơn 30 triệu người dùng, hợp tác với 50.000 đối tác, hơn 70 ngân hàng và tổ chức tài chính, cùng mạng lưới 300.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc.
Đầu năm 2025, thị trường rộ tin đồn MoMo đang lên kế hoạch IPO. Trước thông tin này, ban lãnh đạo công ty chưa đưa ra bình luận chính thức.
Chuyển mình sau 1 thập kỷ, Momo biến thành 'trợ thủ tài chính AI'
- Chứng khoán CV huy động gần 300 tỷ từ cổ đông, MoMo chuẩn bị xuống tiền 27/12/2023 11:53
- Sau MoMo, tới lượt Viettel Money dừng dịch vụ nạp, rút tiền mặt tại điểm cố định 24/12/2023 12:12
- Ví MoMo tạm dừng nạp và rút tiền mặt tại điểm cố định 23/12/2023 08:29
Toàn cảnh đại công trường 'Thành phố kỳ quan' bên bờ Vịnh Hạ Long
(VNF) - Siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long đang dần thành hình với quy mô 18 tỷ USD, rộng hơn 6.000 hecta, hứa hẹn trở thành “thành phố kỳ quan” với cơ hội đầu tư hấp dẫn tại Quảng Ninh.






