Lo ngại giảm lợi nhuận, 'gã khổng lồ' BP muốn bỏ mục tiêu năng lượng tái tạo
(VNF) - Tập đoàn dầu khí BP (Anh) dự kiến sẽ công bố bỏ mục tiêu tăng công suất điện tái tạo, chuyển trọng tâm trở lại nhiên liệu hóa thạch, theo Reuters.
Tập đoàn dầu khí BP dự kiến sẽ từ bỏ mục tiêu tăng cường sản xuất năng lượng tái tạo vào năm 2030, chuyển hướng tập trung trở lại vào nhiên liệu hóa thạch. Theo kế hoạch được tiết lộ trong cuộc họp chiến lược với nhà đầu tư, Giám đốc điều hành BP - Murray Auchincloss sẽ thông báo việc hủy bỏ mục tiêu tăng công suất năng lượng tái tạo lên 50 gigawatt vào năm 2030. Thay vào đó, BP sẽ điều chỉnh các mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận và có thể công bố việc bán tài sản cũng như cắt giảm đầu tư vào các dự án carbon thấp để giảm nợ và tăng lợi nhuận, đáp ứng áp lực từ cổ đông.
Quyết định này được đưa ra sau khi cổ phiếu của BP hoạt động kém hơn so với các đối thủ và lo ngại về chiến lược của công ty. Công ty cũng đã giảm mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu và khí đốt, từ mức giảm 40% đặt ra vào năm 2020 xuống còn 25% vào năm 2023 và dự kiến sẽ giảm thêm trong thời gian tới.
Trước đó, BP đã thông báo sẽ "giảm đáng kể" đầu tư vào năng lượng tái tạo đến năm 2030, khi hợp nhất hoạt động kinh doanh điện gió ngoài khơi với công ty điện lực Jera của Nhật Bản. Liên doanh này dự kiến đầu tư tới 5,8 tỷ USD vào năm 2030, trong đó BP đóng góp 3,25 tỷ USD, thấp hơn so với đề xuất trước đó là 10 tỷ USD cho điện gió ngoài khơi trong giai đoạn 2023-2030.

Tập đoàn dầu khí BP (British Petroleum) là một trong những công ty dầu khí lớn nhất thế giới, có trụ sở chính tại London, Vương quốc Anh. BP hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, lọc hóa dầu, phân phối và tiếp thị các sản phẩm dầu mỏ, khí tự nhiên và năng lượng tái tạo.
BP sở hữu và vận hành hàng nghìn trạm xăng, nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất hóa chất trên khắp thế giới.
Trước đó, vào tháng 2/2020, tập đoàn đã cam kết chuyển đổi sang công ty năng lượng sạch khi công bố chiến lược "net zero by 2050" (trung hòa carbon vào năm 2050). Cam kết năm 2020 là một phần trong nỗ lực của CEO Bernard Looney, người nhậm chức vào tháng 2/2020, nhằm định vị lại BP trong xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Sau sự kiện này, BP trở thành một trong những tập đoàn dầu khí lớn đầu tiên tuyên bố mục tiêu net zero vào năm 2050.
Được biết, BP đã ghi nhận khoản suy giảm giá trị tài sản trước thuế là 540 triệu USD vào quý III/2023 đối với các dự án điện gió ngoài khơi tại Mỹ. Hồ sơ của BP và đối tác Na Uy Equinor để đàm phán lại các thỏa thuận mua điện liên quan đến các trang trại điện gió Empire Wind 1 và 2 và Beacon Wind 1 ngoài khơi bờ biển New York đã bị từ chối.
Sau đó, BP cho biết đang thu hẹp kế hoạch phát triển các dự án nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và nhiên liệu sinh học diesel tái tạo mới tại các cơ sở hiện có, tạm dừng lập kế hoạch cho hai dự án tiềm năng và tiếp tục đánh giá tiến độ của ba dự án khác.
"Điều này phù hợp với nỗ lực đơn giản hóa danh mục đầu tư của BP là tập trung vào giá trị và lợi nhuận", tập đoàn BP cho biết.
Nga – Mỹ tính hợp tác năng lượng tại Bắc Cực sau cuộc đàm phán ‘chấn động’
‘Dự án năng lượng tái tạo đang đứng im gây lãng phí’
(VNF) - Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ với các dự án năng lượng tái tạo - hiện nay đang đứng im như dấu chấm than lớn giữa trời đất gây lãng phí cho xã hội.
'Phát triển năng lượng tái tạo rồi đắp chiếu là có tội với nhân dân'
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng việc phát triển năng lượng tái tạo tối đa mà đắp chiếu là có tội với đất nước, có tội với nhân dân.
'Ưu tiên gỡ vướng dự án bất động sản, giao thông, năng lượng tái tạo'
(VNF) - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần ưu tiên rà soát, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản, BOT, BT, giao thông, năng lượng tái tạo…
'Việt Nam cần 670 – 700 tỷ USD cho tăng trưởng xanh đến 2050'
(VNF) - Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh, để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam cần khoảng 670 – 700 tỷ USD vốn đầu tư dài hạn, đòi hỏi phải huy động và đa dạng hóa mạnh mẽ các nguồn lực tài chính ngoài ngân sách, đặc biệt từ tín dụng xanh, thị trường vốn và khu vực tư nhân.
'Nghiên cứu lập Quỹ khẩn cấp quốc gia để ứng phó với các rủi ro'
(VNF) -TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Việt Nam khẳng định. trong bối cảnh nhu cầu vốn cho chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ ngày càng lớn, Việt Nam cần duy trì tốc độ tăng vốn đầu tư khoảng 10% mỗi năm, đồng thời nghiên cứu thành lập Quỹ khẩn cấp quốc gia để ứng phó với các rủi ro.
'Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm đầu tư tác động của khu vực'
(VNF) - Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel cho rằng, Việt Nam đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ thị trường đầu tư tác động, từ tốc độ tăng trưởng kinh tế, cam kết chính sách về phát triển bền vững đến hệ sinh thái doanh nghiệp tạo tác động ngày càng trưởng thành.
Doanh nghiệp nhựa đầu tiên phát hành lô trái phiếu xanh
(VNF) - Nhựa Bình Thuận phát hành 260 tỷ đồng trái phiếu xanh kỳ hạn 7 năm, được GuarantCo bảo lãnh thanh toán, tài trợ dự án nhà máy nhựa Hưng Yên và pallet tái chế.
Canada huy động 12,5 triệu USD vốn tư nhân đầu tư phát triển bền vững ở Việt Nam
(VNF) - Giới chuyên gia khẳng định, Việt Nam đang ở thời điểm then chốt để trở thành trung tâm đầu tư tác động của khu vực ASEAN, với 17,5 triệu đô la Canada (tương đương 12,5 triệu USD) vốn tư nhân đã được huy động thông qua Dự án Sẵn sàng cho Đầu tư Tác động tại Việt Nam (IIRV) do Quỹ Đầu tư Tác động (IIX) thực hiện.
Từ lấn biển đến tái sinh: Đưa Cần Giờ thành siêu đô thị bền vững
(VNF) - Cần Giờ được đánh giá là một trong những mô hình lấn biển bền vững nhất hiện nay, không chỉ là "xây dựng", mà là tái sinh một hệ sinh thái.
'Kỷ nguyên' minh bạch carbon: DN Việt và thách thức 'thiếu nền tảng dữ liệu cơ bản'
(VNF) - Ông Jinki Ham - Chủ tịch và CEO công ty Glassdome cho rằng, việc doanh nghiệp chủ động quản lý và số hóa dữ liệu carbon sẽ quyết định khả năng xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu của đối tác quốc tế, tối ưu vận hành, và phát triển bền vững.
Hải Phòng dự thu hàng trăm triệu USD từ bán chứng chỉ carbon
(VNF) - Hải Phòng có thể thu về 120-250 triệu USD/ năm,với giá tín chỉ carbon trung bình 40 - 50 USD/tấn CO2 trên thị trường quốc tế.
Giảm 90% khí metan trong chăn nuôi: Lối đi mới vào nền kinh tế carbon thấp
(VNF) - Bổ sung rong biển vào khẩu phần thức ăn có thể giúp vật nuôi giảm tới 90% khí metan tạo ra, mở hướng đi đầy tiềm năng để chăn nuôi tiến vào nền kinh tế carbon thấp. Đây là một trong những vấn đề được các chuyên gia nhấn mạnh tại tọa đàm “Đổi mới trong nông nghiệp và thực phẩm” thuộc Tuần lễ Khoa học và Công nghệ VinFuture 2025.













