Bất động sản

'Mạng nhện' bủa vây khắp phố Hà Nội, mối nguy treo trên đầu dân

(VNF) - Trên nhiều tuyến phố và khu dân cư ở Hà Nội vẫn còn nhiều tình trạng dây điện, cáp viễn thông giăng mắc chằng chịt, từ trong ngõ cho đến mặt đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

'Mạng nhện' bủa vây khắp phố Hà Nội, mối nguy treo trên đầu dân

Hiện nay, tình trạng dây điện, dây cáp viễn thông giăng, mắc chằng chịt, xà thấp và dễ dàng thấy trên nhiều tuyến đường và khu dân cư ở Hà Nội.

Dù đã hạ ngầm dây diện, cáp viễn thông nhưng ở nhiều tuyến phố và khu dân cư tại Hà Nội, vẫn tồn tại những cảnh này, làm xấu đi bộ mặt đô thị.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện UBND Thành phố đang chỉ đạo hoàn chỉnh kế hoạch hạ ngầm đường dây cáp viễn thông tại các tuyến phố trong giai đoạn 2022 - 2025. Vào 6 tháng đầu năm nay, Thành phố đã chỉ đạo hoàn thành thi công hạ ngầm dây cáp trên 7 tuyến phố.

Ngoài ra, các đơn vị thi công cũng đang triển khai hạ ngầm dây cáp của 6 tuyến phố gồm: Yên Phụ, Giảng Võ - Láng Hạ, Xuân Thủy - Cầu Giấy, Thịnh Liệt, Mỹ Đình, Mễ Trì.

Theo kế hoạch, 100% hệ thống cáp điện lực tại các khu vực phát triển đô thị, các tuyến đường cải tạo, xây dựng mới sẽ được hạ ngầm. 

Nhiều đoạn dây thừa hoặc chưa được sử dụng được quấn tạm bợ treo trên cột điện.

Thậm chí còn trải đầy dưới mặt đất, gây mất mỹ quan và nguy hiểm cho người dân.

Nhiều bó dây điện xà sát gần chạm đầu những người tham gia giao thông.

Đường dây điện tại dọc phố Đê La Thành nằm sát các biển hiệu quảng cáo không đảm bảo an toàn PCCC.

Tin mới lên