Một tuần 'xanh' sôi động: Thị trường carbon, điện mặt trời mái nhà và những mục tiêu mới
(VNF) - Tuần qua, loạt chính sách và sự kiện liên quan đến môi trường – năng lượng đã thu hút sự quan tâm lớn. Nổi bật là chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà về việc đảm bảo có giao dịch thực trên thị trường carbon, đề xuất gây tranh luận của EVN liên quan đến điện mặt trời mái nhà,...
- Dân lắp điện mặt trời mái nhà để sử dụng: Tại sao EVN đòi phạt? 12/09/2025 07:30
Lập sàn tín chỉ carbon phải có giao dịch thực
Tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sàn giao dịch carbon trong nước ngày 9/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh khâu then chốt đảm bảo sàn vận hành hiệu quả là cung - cầu thực chất, tức có thị trường, và doanh nghiệp thấy lợi ích từ việc đầu tư đổi mới công nghệ, quản trị để giảm phát thải.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu trong giai đoạn đầu, cầu cần được tăng để thị trường vận hành, có giao dịch thực tế. Nhằm thúc đẩy các cam kết cắt giảm khí thải, tiến tới giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 (Net Zero), nhiều quốc gia đã hình thành thị trường trao đổi tín chỉ carbon, cả bắt buộc lẫn tự nguyện. "Quốc gia nào chuẩn bị tốt sẽ chủ động nắm bắt và tính toán được lợi ích của mình. Ngược lại, nếu chậm chân thì sẽ bị động, thậm chí bất lợi", Phó thủ tướng nói.
HDBank, OCB, MSB, VPBank thúc đẩy tài chính xanh toàn cầu
Ngày 9/9, 4 ngân hàng của Việt Nam gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) đã chính thức gia nhập Liên minh Ngân hàng thương mại xanh do Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) – một thành viên nhóm Ngân hàng thế giới khởi xướng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững.
Cùng với 16 ngân hàng thương mại khác, những ngân hàng này tạo thành nhóm thành viên đầu tiên của Liên minh, đại diện cho tổng tài sản hơn 5,6 nghìn tỷ USD. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi của các ngân hàng thương mại hướng tới mô hình ngân hàng xanh tiên tiến, kết hợp các thông lệ quốc tế tốt nhất với những mô hình kinh doanh đổi mới cho tài chính bền vững tại các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Dân lắp điện mặt trời mái nhà phải đăng ký với EVN?
Trước thực trạng nhiều chủ đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhưng không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đề nghị bổ sung quy định: tổ chức, cá nhân lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự dùng nhưng không thông báo hoặc đăng ký với cơ quan quản lý, sẽ bị xử lý theo pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. Đề xuất này từ EVN ngay lập tức nhận được nhiều phản ứng gay gắt từ dư luận.
Trao đổi với báo giới, đại diện EVN khẳng định, điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí điện mà còn góp phần bảo vệ môi trường.
Để sử dụng nguồn điện này, Nghị định 58 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, đã quy định rõ trình tự thủ tục đăng ký.
Về lý do phải thông báo/đăng ký, đại diện EVN cho hay "nhằm để dễ quản lý, vận hành". Đại diện EVN khẳng định yêu cầu thông báo hay đăng ký điện mặt trời mái nhà không phải là thủ tục "xin – cho", mà là điều kiện cần thiết để hệ thống điện quốc gia vận hành ổn định.

Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh hỗ trợ lãi suất cho DN "xanh"
Ngày 10/9/2025, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì cuộc họp Tổ soạn thảo xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).
Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW – một trong “bộ tứ trụ cột” về thể chế, nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến vào kỷ nguyên phát triển mới. Nghị quyết đề ra 8 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có các cơ chế ưu đãi về tín dụng.
Theo kế hoạch xây dựng Nghị định, dự kiến trong tháng 12/2025, NHNN sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định. Sau khi Nghị định được ban hành NHNN sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn các ngân hàng thương mại cho vay theo chính sách.
Dùng biện pháp kinh tế quản lý xe không đạt chuẩn môi trường
Tại cuộc họp về kế hoạch hành động quốc gia khắc phục ô nhiễm môi trường không khí, lưu vực sông ngày 11/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh ô nhiễm môi trường, đặc biệt là không khí tại các đô thị lớn đã kéo dài nhiều năm, đòi hỏi giải pháp căn cơ, đồng bộ.
Lãnh đạo Chính phủ nói cần có lộ trình từng bước phù hợp, đảm bảo hiệu quả xử lý ô nhiễm, và không gây tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, lợi ích chính đáng của người dân.
Liên quan đến giao thông đô thị, Phó thủ tướng yêu cầu nghiên cứu áp dụng công cụ kinh tế thay vì hành chính trong quản lý hoạt động các phương tiện không đáp ứng quy chuẩn môi trường. Tức là, nhà chức trách có thể quản lý bằng đòn bẩy lợi ích kinh tế, thay vì quy định bắt buộc và chế tài xử phạt.
Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu cơ quan chức năng hỗ trợ tài chính cho người dân và doanh nghiệp chuyển đổi phương tiện.
Hà Nội: Mục tiêu 100% các khu, cụm CN có hệ thống xử lý nước thải tập trung
Trong Kế hoạch số 249/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 08/5/2025 của Chính phủ về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố được ký ban hành ngày 11/9/2025, TP. Hà Nội nhấn mạnh việc tiếp tục điều tra, đánh giá tiềm năng, giá trị của các nguồn tài nguyên quan trọng, quy hoạch, quản lý và khai thác bền vững, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên quốc gia. Trong đó tập trung kiểm soát cơ bản 90% các hoạt động khai thác, sử dụng nước; giảm tỷ lệ thất thoát nước trong hoạt động cấp nước xuống 10%; khắc phục tình trạng hạn hán thiếu nước vào mùa khô ở các lưu vực sông, các vùng khó tiếp cận nước;
Hà Nội cũng đặt mục tiêu tỷ lệ các hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 80%; phấn đấu 100% các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố có hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
Cùng với đó đẩy mạnh công tác phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý đảm bảo 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị và 90% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định; giảm thiểu rác thải nhựa; thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định.
Cổ phiếu MWG đạt đỉnh mới, bức tranh tài chính doanh nghiệp thế nào?
Dân lắp điện mặt trời mái nhà để sử dụng: Tại sao EVN đòi phạt?
(VNF) - Theo EVN, đã có tình trạng chủ đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà nhưng không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý. EVN đề nghị bổ sung quy định xử lý vi phạm với các hành vi trên.
Cổ phiếu MWG đạt đỉnh mới, bức tranh tài chính doanh nghiệp thế nào?
(VNF) - MWG vừa thiết lập mức đỉnh lịch sử trong bối cảnh kết quả kinh doanh ghi nhận sự hồi phục mạnh mẽ, đi kèm với nhiều kỳ vọng tăng trưởng trong thời gian tới.
Giảm dấu chân carbon trong nông nghiệp: Doanh nghiệp dưới áp lực kép
(VNF) - Ngành nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu cấp bách phải cắt giảm phát thải khí nhà kính, không chỉ để thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu và nhà đầu tư quốc tế.
Tốn kém khi thực thi ESG: 'Doanh nghiệp nên bắt đầu từ dự án nhỏ'
(VNF) - Đưa ra lời khuyên về việc thực hiện ESG với doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên bắt đầu thực hiện từ các dự án nhỏ với chi phí thấp.
Thúc đẩy chuyển đổi kép cho phát triển bền vững: Những thách thức cần vượt qua
(VNF) - Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững. Đây vừa là cơ hội để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, vừa là thách thức lớn đối với doanh nghiệp và cơ quan quản lý về thể chế, nguồn lực, hạ tầng công nghệ và năng lực nhân sự.
Kinh tế tuần hoàn: ‘Thách thức lớn nhất là khoảng cách giữa chính sách và thực thi’
(VNF) - Theo ông Vũ Thái Trường, Trưởng phòng Biến đổi khí hậu và Môi trường - UNDP Việt Nam, trong việc thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, thách thức lớn nhất là khoảng cách giữa chính sách và thực thi. Chính sách đã rất tiến bộ, nhưng doanh nghiệp và địa phương cần thêm công cụ, dữ liệu và hướng dẫn cụ thể để triển khai.
'Việt Nam không chạy theo số lượng lớn tín chỉ giá rẻ'
(VNF) - Thay vì tập trung tạo ra lượng lớn tín chỉ carbon giá rẻ, Việt Nam nhấn mạnh việc phát triển tín chỉ chất lượng cao nhằm bảo đảm lợi ích quốc gia và nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.
'Cuộc khủng hoảng thầm lặng': Rào cản vô hình khiến DN Việt bất lợi khi đàm phán quốc tế
(VNF) - Khi làn sóng ESG ập đến, phần nổi của tảng băng là những báo cáo đẹp đẽ và các cam kết. Nhưng phần chìm, thứ đang khiến hàng nghìn doanh nghiệp Việt "đau đầu" chính là cuộc khủng hoảng dữ liệu thầm lặng: Số liệu phân mảnh, thu thập thủ công, và không thể chứng minh với đối tác quốc tế.
Nông sản Việt vượt qua 'bài test' quốc tế, 2 bí quyết thu tỷ USD trên toàn cầu
(VNF) - Hàng loạt quy định về chống phá rừng, minh bạch nguồn gốc và giảm phát thải đang khiến nông sản Việt đối mặt thách thức lớn khi muốn tiếp cận thị trường cao cấp. Trong đó, mắc ca – ngành còn non trẻ đang phải vượt qua yêu cầu khắt khe từ EU và các hệ thống bán lẻ quốc tế.
Hà Nội tính hỗ trợ tới 5 triệu đồng mỗi người để đổi xe máy điện
(VNF) - Người có xe máy xăng khi chuyển sang xe điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên sẽ được hỗ trợ tiền tối đa 5 triệu đồng, theo dự thảo của HĐND TP. Hà Nội.
'Hộ chiếu' ESG: DN Việt tụt hậu vì 'có cũng được, không có cũng chẳng sao'
(VNF) - Trong khi các thị trường lớn siết chặt tiêu chuẩn, ESG đang trở thành “tấm hộ chiếu” để doanh nghiệp Việt bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa khẩu hiệu và hành động vẫn còn rất lớn. Các chuyên gia cho rằng ESG chỉ thực sự mang lại giá trị khi doanh nghiệp chủ động thay đổi, thay vì chạy theo phong trào.
Xây dựng đô thị bền vững: Tái thiết toàn diện hay cải tạo từng phần?
(VNF) - Mô hình chính quyền hai cấp được triển khai song song với yêu cầu đẩy nhanh đô thị hóa bền vững đã mở ra cơ hội tái thiết đô thị toàn diện dựa trên trụ cột số hóa, phân quyền minh bạch và liên kết vùng.












