Giảm dấu chân carbon trong nông nghiệp: Doanh nghiệp dưới áp lực kép
(VNF) - Ngành nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu cấp bách phải cắt giảm phát thải khí nhà kính, không chỉ để thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu và nhà đầu tư quốc tế.
- Chủ tịch PAN: ‘Không tăng vốn nếu chưa có kế hoạch sử dụng hiệu quả’ 23/04/2025 04:20
Trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp bắt đầu từng bước xây dựng lộ trình giảm phát thải, ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và đầu tư vào năng lượng tái tạo, dù quá trình chuyển đổi vẫn đối diện không ít rào cản kỹ thuật và chi phí.
Áp lực kép trong nước và quốc tế
Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu, đặc biệt ở những vùng sản xuất trọng điểm như đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Với trên 60% dân số sống ở nông thôn và gần 30% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, các tác động môi trường như hạn mặn, sạt lở và nhiệt độ gia tăng không chỉ ảnh hưởng đến sản lượng mà còn đe dọa sinh kế của hàng triệu người dân.
Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đồng thời cũng là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính lớn tại Việt Nam ngoài sản xuất công nghiệp, năng lượng và giao thông vận tải. Theo Ngân hàng Thế giới, 48% tổng lượng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực này đến từ canh tác lúa, riêng khí metan chiếm khoảng 75%. Việc chuyển đổi sản xuất sang hướng ít phát thải không chỉ là yêu cầu nội tại để ứng phó với khí hậu, mà còn là sức ép từ bên ngoài.
Các thị trường xuất khẩu lớn đang dần yêu cầu doanh nghiệp nông nghiệp phải chứng minh khả năng kiểm soát phát thải. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU), cùng cam kết giảm phát thải từ các tập đoàn bán lẻ và nhà nhập khẩu, đang thiết lập lại các tiêu chuẩn đầu vào cho hàng hóa nông sản. Nhiều tập đoàn đa quốc gia cũng đang tích cực rà soát chuỗi cung ứng để lựa chọn đối tác đáp ứng các tiêu chuẩn ESG. Tại thị trường EU, nhiều khách hàng đã đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với việc kiểm soát đánh bắt hải sản và công bố thông tin về dấu chân carbon trên sản phẩm. Điển hình là chuỗi siêu thị Tesco (Anh) đã cam kết công khai dấu chân carbon của các sản phẩm hải sản, bao gồm cả sản phẩm nhập khẩu. Điều này sẽ đặt ra những yêu cầu mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn tham gia vào thị trường.
Đại diện Tập đoàn PAN – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng, nếu không đáp ứng được các yêu cầu phát thải của đối tác, doanh nghiệp Việt sẽ dần bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này không còn là xu hướng mà đã là thực tế diễn ra ở nhiều thị trường.”
Tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) năm 2021, Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero), trong đó, ngành nông nghiệp giảm ít nhất 43% lượng phát thải khí nhà kính. Đại diện PAN cho rằng: “Thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao cân bằng giữa yêu cầu tăng trưởng kinh tế và các mục tiêu ESG, trong khi năng lực đo lường phát thải, hệ thống dữ liệu và nguồn lực đầu tư vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt ở cấp độ nhà máy và vùng nguyên liệu”.

Quá trình không đơn giản
Thực tế cho thấy, một số doanh nghiệp lớn trong ngành đã bắt đầu từng bước xây dựng lộ trình phát triển bền vững, trong đó giảm phát thải carbon là nội dung trọng tâm. Tuy nhiên, đây không phải là quá trình đơn giản.
Tại Tập đoàn PAN, việc triển khai hoạt động phát triển bền vững được tổ chức theo mô hình ba cấp: từ Uỷ ban phát triển bền vững trực thuộc Hội đồng quản trị, đến Ban chỉ đạo cấp tập đoàn và bộ phận chuyên trách. Theo đại diện đơn vị, để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0, mỗi doanh nghiệp thành viên được thiết lập mục tiêu cụ thể, tùy thuộc vào quy mô và lĩnh vực. Chẳng hạn, Khang An Foods, công ty thành viên của Tập đoàn PAN trong lĩnh vực thủy sản, đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 50% phát thải CO2 theo hạn ngạch. Bibica, đơn vị chế biến thực phẩm tiêu dùng thuộc tập đoàn này, đặt mục tiêu giảm 32% lượng phát thải CO2 so với năm 2023, thông qua thay đổi nhiên liệu, đầu tư điện mặt trời và cải tiến quy trình sản xuất. Theo báo cáo của PAN, năm 2024, toàn tập đoàn đã giảm 97% lượng than đá sử dụng, tăng gần 4 lần lượng sinh khối so với năm trước, trong khi điện mặt trời chiếm 25% tổng tiêu thụ tại các nhà máy thực phẩm. Đồng thời, nhờ cải tiến kỹ thuật và vận hành, doanh nghiệp tiết kiệm được khoảng 269 MWh điện.
Ở lĩnh vực trồng trọt, việc triển khai các mô hình canh tác lúa phát thải thấp đang được một số doanh nghiệp thúc đẩy. Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed), thông qua công ty con Vinarice, đã tham gia dự án chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo tại ĐBSCL với diện tích vụ 1 gần 1.000 ha. Theo đơn vị kiểm định Regrow Ag, mô hình này giúp giảm hơn 4 tấn CO2/ha, đồng thời nâng hiệu quả kinh tế cho nông hộ. Doanh nghiệp được nhận thưởng tín chỉ carbon, với hơn 456 triệu đồng chia sẻ lại cho hợp tác xã và nông dân. Trong năm 2025, Vinarice đã triển khai diện tích lên tới 21.000 ha vụ Đông Xuân và 50.000 ha vụ Hè Thu.
Tuy nhiên, chuyển đổi sang mô hình sản xuất thấp carbon đòi hỏi nhiều đầu tư ban đầu về công nghệ, hệ thống đo lường, cũng như thay đổi thói quen sản xuất. Không thể thành công nếu thiếu các cơ chế tài chính xanh hoặc cơ sở pháp lý rõ ràng để doanh nghiệp có thể khai thác tín chỉ carbon như một nguồn lực. Theo đại diện Tập đoàn PAN, phát triển bền vững là một quá trình dài hạn, không thể đo đếm hiệu quả chỉ trong một sớm một chiều. Những khoản đầu tư ban đầu có thể chưa mang lại lợi ích tức thời, nhưng là điều kiện cần để tạo ra giá trị bền vững về lâu dài.
“Muốn doanh nghiệp trường tồn, phát triển bền vững không phải là sự lựa chọn nữa, mà là sự bắt buộc với tất cả chúng ta. Phát triển bền vững không phải là câu chuyện xa xỉ của giới nhà giàu, hay doanh nghiệp lớn mà chính là chiến lược hành động quan trọng để doanh nghiệp có sức bền và quản trị rủi ro tốt nhất”, bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng giám đốc Tập đoàn PAN, chia sẻ.
Chủ tịch PAN: ‘Không tăng vốn nếu chưa có kế hoạch sử dụng hiệu quả’
Lãi nghìn tỷ nhưng nợ vay tăng cao: 'Ông lớn' nông nghiệp lên tiếng
(VNF) - Theo đại diện Tập đoàn PAN, sử dụng vốn vay ngân hàng để đầu tư vào trái phiếu Chính phủ là chiến lược lành mạnh và có kiểm soát.
Muốn nhận vốn xanh quốc tế, phải 'mở cửa' thông tin
(VNF) - Chỉ khi có thông tin về phát triển xanh, phát triển bền vững thì doanh nghiệp mới có thể lọt vào “mắt xanh” của các tổ chức tài chính quốc tế.
Chủ tịch PAN: ‘Không tăng vốn nếu chưa có kế hoạch sử dụng hiệu quả’
(VNF) - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty CP Tập đoàn PAN tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt tối thiểu 5%, bất chấp kết quả kinh doanh tích cực năm trước. Lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định ưu tiên giữ lại nguồn lực để đầu tư dài hạn, đồng thời cho biết sẽ không tăng vốn nếu chưa có kế hoạch sử dụng cụ thể và hiệu quả.
CBAM tạo ra áp lực mới: DN không thể chỉ 'xanh' trong mỗi nhà máy
(VNF) - CBAM và các tiêu chuẩn xanh quốc tế đang tạo áp lực lên toàn bộ chuỗi cung ứng, không chỉ riêng khâu sản xuất. Theo bà Phạm Thị Vân Anh, Giám đốc Kinh doanh miền Bắc, Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express), doanh nghiệp muốn đáp ứng yêu cầu của thị trường EU phải kiểm soát, đo lường phát thải xuyên suốt hành trình hàng hóa, trong đó logistics cũng là một mắt xích quan trọng.
Mở cơ chế tín chỉ carbon cho hoạt động thu giữ, lưu trữ CO2
(VNF) - Luật Dầu khí sửa đổi bổ sung khung pháp lý cho hoạt động thu giữ, vận chuyển, bơm ép và lưu trữ CO2, đồng thời cho phép nhà thầu tham gia hoạt động CCS được sở hữu, trao đổi và mua bán tín chỉ carbon theo quy định.
Ông lớn tái chế Mỹ săn ‘mỏ khoáng sản’ từ rác điện tử tại Việt Nam
(VNF) - Khi các quốc gia tăng tốc thu hồi và giữ lại những nguồn khoáng sản có giá trị, rác thải điện tử nổi lên như một nguồn tài nguyên mới, trong đó Việt Nam đang trở thành điểm đến đáng chú ý của các doanh nghiệp tái chế quốc tế.
Tín dụng xanh tăng tốc, ESG thành 'tấm vé' gọi vốn quốc tế
(VNF) - Tín dụng xanh đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam, trong khi Danh mục xanh quốc gia tạo thêm cơ sở để ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng xác định các dự án xanh. Theo KPMG, nếu chuẩn bị tốt dữ liệu ESG và hồ sơ dự án, doanh nghiệp Việt sẽ có thêm lợi thế tiếp cận dòng vốn quốc tế.
Hút FDI công nghệ cao: ESG phải đi cùng hạ tầng, nhân lực và môi trường đầu tư
(VNF) - Trước khi nói đến ESG (tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị), nhà đầu tư nước ngoài vẫn cần hạ tầng logistics thuận lợi, nguồn lao động có kỹ năng, chi phí hợp lý và môi trường đầu tư ổn định.
Điện xanh tạo lợi thế để Việt Nam hút vốn châu Âu
(VNF) - Việt Nam đang có cơ hội lớn để thu hút dòng vốn xanh khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Đan Mạch mong muốn mở rộng đầu tư, bên cạnh 150 doanh nghiệp hiện có. Để tận dụng cơ hội này, phát triển điện xanh nên là một ưu tiên bởi nó giúp tạo lợi thế cho Việt Nam trong cuộc đua thu hút dòng vốn xanh từ Đan Mạch nói riêng và châu Âu nói chung.
Thị trường carbon Việt Nam: Đăng ký hơn 510 triệu tấn, mới giao dịch hơn 1.200 tấn
(VNF) - Thị trường carbon Việt Nam đã đăng ký hơn 510 triệu tấn hạn ngạch, nhưng giao dịch thực tế mới hơn 1.200 tấn CO₂e. Điều này cho thấy thanh khoản vẫn là bài toán lớn.
Sàn giao dịch carbon Việt Nam mới chỉ chấp nhận 3 loại tín chỉ
(VNF) - Sàn giao dịch carbon Việt Nam hiện mới chấp nhận ba nhóm tín chỉ carbon được cấp theo cơ chế trong nước hoặc theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris, trong khi các tín chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế độc lập như Verra, Gold Standard chưa được đưa vào giao dịch.
Chiến lược ESG cho DN nhỏ và vừa: Xây 'đường cơ sở' và bước đầu 'đánh nhanh thắng nhanh'
(VNF) - Với doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), các chuyên gia tại ESG Company Tour 2026 cho rằng, điều quan trọng trước hết là xác định đúng vấn đề, xây dựng đường cơ sở bằng dữ liệu, lựa chọn một số giải pháp có khả năng tạo hiệu quả nhanh và tận dụng các nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước, đối tác và chuỗi cung ứng.












