(VNF) - Bản đồ dòng chảy dầu mỏ toàn cầu đang được vẽ lại với những biến động liên quan lệnh cấm vận của phương Tây. Dầu mỏ từ Nga hiện đã hạn chế chảy sang châu Âu mà đang đổ về các nền kinh tế lớn nhất tại châu Á và châu Phi.
Các biện pháp trừng phạt gần đây của châu Âu là nguyên nhân khiến Nga chuyển hướng xuất khẩu khối lượng dầu đáng kể sang các thị trường thay thế.
Trong khi xuất khẩu các sản phẩm dầu của Nga đến các nước châu Âu như Pháp và Bỉ đã giảm trong những tháng gần đây, thì các chuyến hàng đến các nước châu Phi, đặc biệt là các nước Bắc Phi, đã tăng mạnh.
Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang ngày càng trở thành những thị trường xuất khẩu quan trọng của Nga.
Theo thống kê vào tháng 3, Nga đã xuất khẩu 420.000 thùng sản phẩm dầu mỗi ngày sang châu Phi, tăng 14 lần so với thời điểm chưa xảy ra chiến sự tại Ukraine. Vào tháng 2/2022, nguồn cung dầu của Nga sang châu Phi đạt mức 33.000 thùng/ngày, phần lớn trong số này là xăng.
Điều này là do nguồn cung cho các quốc gia như Nigeria, Tunisia và Libya tăng mạnh vào tháng 2/2023, khi EU áp đặt lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Lệnh cấm diễn ra sau quyết định của nhiều nước phương Tây ngừng nhập khẩu dầu mỏ của Nga.
Vào tháng 6, mức bán dầu của Nga sang châu Phi đã giảm xuống còn 250.000 thùng/ngày, tuy nhiên đây vẫn là một con số rất cao.
Khối lượng nhập khẩu nhiên liệu Nga có liên quan trực tiếp đến khả năng thanh toán của người tiêu dùng tại châu Phi, cũng như khả năng các công ty của Moscow tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng liên quan.
Nhờ nguồn cung dầu từ Nga, các quốc gia châu Phi có thể đáp ứng nhu cầu trong nước về nhiên liệu rẻ tiền bằng cách xuất khẩu hàng hóa của chính họ với giá cao hơn.
Một trong những nguyên nhân chính khiến doanh số bán dầu của Nga sang châu Phi tăng là do nguồn cung nhiên liệu từ Hà Lan giảm, do chính quyền nước này đã thắt chặt các yêu cầu về hàm lượng lưu huỳnh, benzen và mangan trong xăng dầu xuất khẩu.
Đồng thời, sự ổn định của nguồn cung dầu từ Nga đến các nước châu Phi được đảm bảo bởi dân số ngày càng tăng ở khu vực này, trong khi họ lại thiếu các doanh nghiệp xử lý tài nguyên năng lượng.
Nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ cũng đã tiếp tục lập đỉnh trong tháng 6 lên mức 2,2 triệu thùng/ngày, ghi nhận tăng tháng thứ 10 liên tiếp. Lượng dầu Nga chảy vào Ấn Độ thậm chí còn lớn hơn tổng lượng dầu nước này mua từ Iraq và Arab Saudi.
Trung Quốc cũng đã nhập khẩu 9,71 triệu tấn dầu từ Nga trong tháng 5/2023, tăng mạnh so với mức 5,4 triệu tấn trong tháng 2/2022. Như vậy, nhập khẩu dầu thô Nga của Trung Quốc kể từ khi căng thẳng Nga - Ukraine diễn ra đã tăng gần gấp hai lần.
Việc các nền kinh tế hàng đầu châu Á và châu Phi tiếp tục mua mạnh dầu Nga giúp Moscow có nguồn thu dồi dào để phục vụ cho chiến sự.
(VNF) - Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom đã báo cáo khoản lỗ ròng hàng năm đầu tiên kể từ năm 1999 do xuất khẩu khí đốt sang châu Âu giảm mạnh và giá nhiên liệu thấp.
Kết thúc quý đầu năm 2024, CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG) - nhà sản xuất show “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” - ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với hơn 73 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 21% và hơn 17 tỷ đồng lãi ròng, gấp 4.2 lần cùng kỳ.
Sau 10 năm trễ hẹn, dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng ở quận 3 đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) bị TP. HCM thu hồi để chuyển sang đầu tư công.
(VNF) - Chỉ trong chuyến đi 3 ngày ngắn ngủi, CEO Satya Nadella của “ông lớn” công nghệ Mỹ Microsoft đã công bố loạt khoản đầu tư hàng tỷ USD vào 3 nước Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia và Thái Lan.
Dự án mở rộng quốc lộ 1 tránh TP Ninh Bình hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2018. Sau 6 năm, tỉnh Ninh Bình vẫn chưa bàn giao công trình mặc dù Bộ GTVT liên tục thúc giục.
(VNF) - Theo những con số công bố mới đây từ Bảo hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam cho thấy, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2023 chỉ đạt 15.709 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với năm 2022. Cùng với đó, Quỹ liên kết đơn vị ghi nhận giảm giá trị tài sản ròng hơn 20%.
(VNF) - Theo báo cáo tài chính quý I/2024, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (DIC Hội An) có doanh thu đạt 2,2 tỷ đồng, đây là con số khá bất ngờ khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp này đạt 166 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp chỉ đạt 117 triệu đồng.
Theo Công ty cổ phần Lê Phan Resort chủ đầu tư dự án Khu du lịch biển Lê Phan đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc quyết toán và hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trên.
(VNF) - Nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tuyến cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên có chiều dài 163km, trong đó, đoạn Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 98,3km và đoạn La Sơn - Hoà Liên dài khoảng 64,9km.