Tài chính quốc tế

Nguồn cung dầu mỏ toàn cầu giảm mạnh trong tháng 1

(VNF) - Trong báo cáo hàng tháng mới nhất vừa được công bố, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nguồn cung dầu mỏ toàn cầu giảm mạnh trong tháng 1/2024 khi giảm 1,4 triệu thùng xuống còn khoảng 101,45 triệu thùng/ngày.

Nguồn cung dầu mỏ toàn cầu giảm mạnh trong tháng 1

IEA đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay ở mức 1,2 triệu thùng/ngày.

Các nhà phân tích của IEA cho rằng một trong những nguyên nhân chính khiến nguồn cung giảm là do điều kiện thời tiết không thuận lợi ở Bắc Mỹ. Do thời tiết lạnh giá, hoạt động khai thác ở đó bị gián đoạn và sản lượng ở Mỹ giảm 540.000 thùng/ngày và ở Canada là 360.000 thùng/ngày.

Một yếu tố khác là các nước thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) cũng cắt giảm sản lượng trong khuôn khổ thỏa thuận. Điều này khiến nguồn cung toàn cầu mất đi 300.000 thùng/ngày. Ngoài ra, tình hình còn bị ảnh hưởng bởi căng thẳng ở Biển Đỏ, khiến việc vận chuyển dầu trở nên phức tạp.

Cũng trong báo cáo, IEA cho hay theo quan sát, các kho dự trữ dầu toàn cầu đã giảm khoảng 60 triệu thùng trong tháng 1/2024 với lượng dự trữ trên đất liền giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016 (ngày thực hiện loạt phép đo đầu tiên).

Trong bối cảnh thị trường biến động, IEA đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay ở mức 1,2 triệu thùng/ngày, giảm từ mức 2,3 triệu thùng/ngày vào năm 2023 do tăng trưởng kinh tế chậm hơn. Tổng nhu cầu dự kiến đạt trung bình 103 triệu thùng/ngày.

Theo cơ quan này, sự chậm lại trong tăng trưởng nhu cầu dầu đã diễn ra vào năm ngoái, khi tăng trưởng nhu cầu giảm xuống 1,8 triệu thùng/ngày trong quý IV/2023 từ mức 2,8 triệu thùng/ngày trong quý III/2023. Năm nay, tăng trưởng được dự báo sẽ còn giảm tốc hơn nữa và xuống còn 1,4 triệu thùng/ngày trong quý I/2024 và 1 triệu thùng/ngày trong quý II/2024.

Trong đó, nhu cầu sẽ tập trung ở Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ, ba nền kinh tế lớn này được dự đoán sẽ chiếm gần 80% tăng trưởng toàn cầu trong năm nay, đồng nghĩa với việc xu hướng trong năm 2018-2019 đang quay trở lại khi gần 90% mức tăng trưởng của thế giới nằm ở những nền kinh tế này.

Xem thêm >> Anh ‘lách lệnh cấm của chính mình’ để mua dầu Nga

Tin mới lên