Nhân vật

Những phát ngôn 'dậy sóng' một thời của ông Lưu Bình Nhưỡng

(VNF) - Ông Lưu Bình Nhưỡng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản ngày 14/11. Trước đó, khi làm đại biểu Quốc hội, ông Nhưỡng được cử tri biết đến với nhiều phát biểu làm 'nóng' nghị trường.

Những phát ngôn 'dậy sóng' một thời của ông Lưu Bình Nhưỡng

Ông Lưu Bình Nhưỡng

"Người dân không còn niềm tin với các vị được gán mác cán bộ, công chức"

Tại phiên thảo luận về kinh tế – xã hội ngày 30/5/2019, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng đặt câu hỏi: “Vì sao người dân thể hiện thái độ gay gắt với ông bộ trưởng này, ông quan tỉnh, ông quan huyện kia?. Điều đó là do họ không còn niềm tin với các vị được gán mác cán bộ, công chức đó."

Ông Nhưỡng nói tiếp: “Cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cao cấp, mà không khiêm tốn, thiếu gương mẫu, sống như thái tử, hoàng tử, như là chúa rừng xanh, thái độ như tuần phủ, tri phủ, chánh tổng… Có người lợi dụng chức vụ quyền hạn, vun vén đủ thứ, từ học hàm học vị, bằng cấp, sắp xếp bộ máy toàn cánh hẩu đệ tử, sống xa hoa, thậm chí cờ bạc thâu đêm, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách, thì thử hỏi, sao cử tri và nhân dân có thể yêu mến, kính trọng và ủng hộ?”

Tiếp đó, sáng 30/10/2019, phát biểu trước Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: “Vô đạo, vô lương sẽ là nguồn gốc của tả là lòng tham, hữu là đớn hèn, thấy đúng không dám nói, không dám bảo vệ. Thấy sai thì bao che tìm cách diệt khẩu, thậm chí ngăn lối dư luận. Tôi không dám võ đoán, nhưng tin rằng các ông tướng tá, cán bộ bị xử lý thời gian qua chắc đều có bản kiểm điểm rất sáng. Hiện tại có lẽ còn rất nhiều loại cán bộ còn xấu xa đang lẩn khuất trong các cơ quan, đơn vị, tạo ra quốc nạn tham nhũng và tạo ra tình trạng mất lòng tin của người dân vào Đảng và Nhà nước”, ông Nhưỡng nói.

"Các cán bộ công chức nào có tính xấu, lên kế hoạch tham nhũng thì phải dừng lại ngay"

Cũng tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của Quốc hội ngày 15/6/2020, nói về công tác phòng chống tham nhũng, ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, Việt Nam đã có nhiều bài học về phòng chống tham nhũng, do đó các cán bộ công chức nào có tính xấu, lên kế hoạch tham nhũng thì phải dừng lại ngay.

"Trong thời Covid-19 mà còn tham nhũng thì không người dân nào chấp nhận được", đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh.

"Việc của dân thì đè ra xử, cơ quan nhà nước thì không ai chịu trách nhiệm"

Thảo luận tại phiên họp Quốc hội ngày 26/10/2020 về Báo cáo công tác thi hành án năm 2020, Phó trưởng ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng cho biết, có rất nhiều bản án hành chính không được các chủ tịch UBND và UBND thi hành, song không có bất kỳ một trường hợp nào bị xử lý khiến người dân bức xúc. Ông Nhưỡng nói, và đặt vấn đề: "Liệu có việc cơ quan nhà nước bao che cho nhau?".

“Việc của dân thì chúng ta cứ đè ra xử, còn cơ quan nhà nước không có ai chịu trách nhiệm cả”, ông Nhưỡng so sánh.

Việc ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986 (thường gọi là Cường 'quắt', là đối tượng hình sự, có 3 tiền án), trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản.

Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định.

Ông Lưu Bình Nhưỡng sinh năm 1963, tại huyện Hưng Hòa, tỉnh Thái Bình. Ông có bằng tiến sĩ luật, từng là giảng viên Đại học Luật Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Pháp luật Kinh tế.

Ông Lưu Bình Nhưỡng nguyên là Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp. Năm 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban dân nguyện đến nay.

 

Tin mới lên