Nhân vật

Ông Đặng Phước Thành rời ghế Chủ tịch Vinasun sau 23 năm

(VNF) - Vinasun đã thông qua đơn từ nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT của ông Đặng Phước Thành sau 23 năm ngồi ghế nóng.

Ông Đặng Phước Thành rời ghế Chủ tịch Vinasun sau 23 năm

Ông Đặng Phước Thành rời ghế Chủ tịch Vinasun sau 23 năm

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ánh Dương (Vinasun, HoSE: VNS) đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Đặng Phước Thành với lý do cá nhân. 

Ông Tạ Long Hỷ, tổng giám đốc Vinasun sẽ thay ông Đặng Phước Thành ngồi vào ghế nóng chủ tịch HĐQT. Vị trí tổng giám đốc sẽ do ông Đặng Thành Duy, phó tổng giám đốc công ty đảm nhiệm kể từ ngày 8/12/2023. 

Được biết, ông Tạ Long Hỷ sinh năm 1951, gia nhập Vinasun từ năm 2005. Vị trí ban đầu của ông là Trưởng phòng Tổ chức hành chính. Ông Tạ Long Hỷ sau đó được bổ nhiệm là người điều hành khối kinh doanh taxi, rồi trở thành thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc thường trực. 

Tháng 5/2022, ông ngồi ghế tổng giám đốc Vinasun thay bà Đặng Thị Lan Phương. Ngoài chức vụ tại Vinasun, ông Tạ Long Hỷ còn là Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP. HCM. 

Tân tổng giám đốc, ông Đặng Thành Duy là con trai của ông Đặng Phước Thành. Ông Duy sinh năm 1984, là cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sỹ kinh tế chính trị. Ông được bổ nhiệm vào vị trí phó tổng giám đốc từ tháng 9/2012 trước khi nhận vị trí tổng giám đốc Vinasun. 

Được biết, cựu chủ tịch Đặng Phước Thành đã ngồi ghế chủ tịch Vinasun kể từ năm 2000 đến nay. Ông Thành và gia đình hiện đang nắm giữ gần 28,5 triệu cổ phiếu VNS, tương ứng 41,96% vốn. 

Cùng lúc Vinasun thay đổi nhân sự cấp cao, TAEL Two Partners Ltd, cổ đông lớn của hãng taxi này đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu VNS trong thời gian từ ngày 15/12/2023 đến ngày 12/1/2024. 

TAEL Two Partners Ltd đang nắm giữ hơn 12,4 triệu cổ phiếu VNS, tương đương 18,3% vốn Vinasun. Nếu hoàn tất giao dịch, tổ chức này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 14,62%. 

Về tình hình kinh doanh của Vinasun, luỹ kế 9 tháng, hãng taxi ghi nhận 941 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế giảm hơn 3% xuống còn xấp xỉ 126 tỷ đồng.

Được biết năm 2023, Vinasun đặt mục tiêu doanh thu 1.345 tỷ đồng, tăng 24% so với thực hiện năm trước; lãi sau thuế mục tiêu đạt hơn 209 tỷ đồng, tăng gần 13%. Như vậy, với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành lần lượt 70% và 60% kế hoạch năm.

Tin mới lên