Ông Kiều Hữu Dũng: Từ Vụ trưởng NHNN đến ghế Chủ tịch Sacombank

Kình Dương - 10/03/2017 10:36 (GMT+7)

(VNF) – Thêm một chân dung chính khách chuyển sang làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng tư nhân, thông qua cơ chế thành viên HĐQT độc lập.

Chủ tịch HĐQT Sacombank Kiều Hữu Dũng mới đây đã có một động thái khá đáng chú ý khi hoàn tất mua vào 300.000 cổ phiếu STB của Sacombank.

Nói đáng chú ý là bởi, động thái của ông Dũng diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Trầm Bê chính thức hoàn toàn rời khỏi Sacombank, phần nào mang tính biểu tượng, có thể là để trấn an nhà đầu tư sau một biến cố, có thể là khẳng định một tương lai mới đang chờ đón Sacombank, hay cũng có thể là khẳng định quyền lực của vị chủ tịch giờ đã không còn phải san sẻ cho người khác.

Còn nhớ, hồi tháng 5/2012, ông Kiều Hữu Dũng cùng với ông Trầm Bê và ông Phạm Hữu Phú, đều được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Sacombank sau một biến cố quyền lực hiếm thấy trong giới ngân hàng. Năm 2014, ông Phạm Hữu Phú ra đi nhường ghế Chủ tịch cho ông Kiều Hữu Dũng, và giờ, đến lượt ông Trầm Bê cũng dứt áo ra đi.

Nhưng đó không phải là điểm đáng chú ý duy nhất. Lý ra, việc chủ tịch HĐQT ngân hàng tiến hành mua vào cổ phiếu chính ngân hàng mình là chuyện hết sức bình thường, nhưng đối với trường hợp của ông Kiều Hữu Dũng lại có điểm khác.

Ông Kiều Hữu Dũng, trước khi sở hữu 300.000 cổ phiếu của Sacombank, không hề sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào của ngân hàng mà mình làm chủ tịch. Sự này tưởng lạ mà không lạ, bởi ông Kiều Hữu Dũng gia nhập Sacombank với tư cách thành viên HĐQT độc lập.

Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010, các ngân hàng bắt buộc phải có thành viên HĐQT độc lập. Trên lý thuyết, thành viên HĐQT độc lập là người không có quan hệ "lợi ích riêng tư" trong doanh nghiệp, vì vậy sẽ đưa ra những ý kiến khách quan để bảo vệ lợi ích tổng thể của công ty, chứ không vì lợi ích riêng của một hoặc một nhóm người.

Thực tế, để trở thành thành viên HĐQT độc lập của ngân hàng, Luật các TCTD 2010 đưa ra tới 5 tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có điều kiện không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của TCTD; không cùng người liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của TCTD.

Với cương vị là Chủ tịch HĐQT Sacombank, lại là thành viên HĐQT độc lập, có lẽ ông Kiều Hữu Dũng nên thận trọng hơn khi mua vào cổ phiếu Sacombank, dẫu biết động thái này chỉ mang tính biểu tượng và không vi phạm quy định của Luật các TCTD, bởi dù thế nào, nhìn tổng thể, động thái này vẫn gợi lên một chút gì đó "lợi ích riêng tư".

Ông Kiều Hữu Dũng

Ông Kiều Hữu Dũng, xuất thân là chính khách, đã bỏ ngang sang làm tư nhân từ năm 2008 và hiện đang đảm đương ghế Chủ tịch HĐQT Sacombank

Ông Kiều Hữu Dũng, sinh năm 1967 tại Nghệ An, vốn xuất thân là Vụ trưởng Vụ các ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giai đoạn 2004 – 2007, sau đó rời NHNN vào năm 2008 và bắt đầu đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán ACB từ đó.

Trùng hợp, năm mà ông Kiều Hữu Dũng về đầu quân cho ACB cũng cùng với năm mà ông Trần Xuân Giá, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT ACB vào năm 2008.

Nói để thấy, việc ông Kiều Hữu Dũng, xuất thân là chính khách, trở thành Chủ tịch HĐQT ngân hàng với tư cách thành viên HĐQT độc lập không phải là sự lạ. Trước trường hợp ông Trần Xuân Giá còn có trường hợp của nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoàng Minh Thắng đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT VPBank, hay sau này là trường hợp ông Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc NHNN, trở thành Chủ tịch HĐQT của DongA Bank.

Tuy nhiên, trường hợp của ông Kiều Hữu Dũng vẫn có khác biệt lớn, khi ông Dũng tự rời bỏ cương vị chính khách để sang làm tư nhân và trở thành Chủ tịch HĐQT ngân hàng khi mới 47 tuổi, trong khi các trường hợp khác đều là chính khách về hưu.

Ngày 28/4 tới đây, Đại hội đồng cổ đông của Sacombank sẽ chính thức diễn ra sau một thời gian dài hoãn lại. Mặc dù nội dung phiên họp chưa được Sacombank công bố cụ thể nhưng theo thông tin từ NHNN, đại hội lần này có nội dung "kiện toàn bộ máy quản trị, điều hành".

Kể từ khi ông Trầm Bê và các tổ chức, cá nhân liên quan ủy quyền quyền cổ đông tại Sacombank cho VAMC theo chỉ định của NHNN, NHNN vẫn chưa thể cử đại diện của mình vào HĐQT Sacombank. Hiện chưa rõ người đại diện cổ phần của NHNN là ai và đặc biệt sẽ nắm chức vụ gì tại Sacombank.

Giả dụ, nếu ông Kiều Hữu Dũng vẫn còn là Vụ trưởng NHNN ở thời điểm hiện tại, hay thậm chí có thể đảm nhiệm chức vụ cao hơn tại NHNN, thì ngày 28/4 sắp tới, biết đâu, ông Kiều Hữu Dũng sẽ chính là người được NHNN cử sang làm Chủ tịch HĐQT Sacombank cho nhiệm kỳ mới?

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Vi phạm xây dựng, Công ty BNB Hà Nội bị Thanh Hoá xử phạt

Vi phạm xây dựng, Công ty BNB Hà Nội bị Thanh Hoá xử phạt

(VNF) - Công ty TNHH BNB Hà Nội xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định tại công trình xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 257 lô (đợt 1), tại dự án Khu dân cư Đông Nam đô thị Đông Phát.

Bất chấp loạt đòn giáng, kinh tế Nga tăng trưởng 5,4%

Bất chấp loạt đòn giáng, kinh tế Nga tăng trưởng 5,4%

(VNF) - Theo báo cáo sơ bộ của Cơ quan thống kê nhà nước Nga Rosstat, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong quý I đã tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cấp sổ đỏ mẫu mới, người dân phải đồng loạt đổi giấy chứng nhận nhà đất?

Cấp sổ đỏ mẫu mới, người dân phải đồng loạt đổi giấy chứng nhận nhà đất?

(VNF) - Đối với những mẫu sổ đỏ, sổ hồng đã được cấp trước ngày 1/1/2025 vẫn có giá trị pháp lý thì không phải cấp đổi sang mẫu giấy chứng nhận mới. Trường hợp có nhu cầu thì được cấp đổi sang giấy chứng nhận mới theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Trực thăng chở Tổng thống Iran rơi, mất tích nhiều giờ chưa tìm thấy

Trực thăng chở Tổng thống Iran rơi, mất tích nhiều giờ chưa tìm thấy

(VNF) - Một chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và một số quan chức nước này đã bị rơi ở khu vực phía bắc đất nước ngày 19/5, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA. Sau nhiều giờ tìm kiếm, giới chức cho biết họ vẫn chưa đến được địa điểm máy bay rơi, dù đã xác định được vị trí chính xác.

Tái khởi động Công viên phần mềm nghìn tỷ tại Đà Nẵng

Tái khởi động Công viên phần mềm nghìn tỷ tại Đà Nẵng

(VNF) - Dự án khu công viên phần mềm số 2 ở Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, đang được cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục để tái khởi động sau hơn 1 năm tạm dừng vì vướng pháp lý.

Ứng xử với tài sản số: Không thể lẩn tránh mãi

Ứng xử với tài sản số: Không thể lẩn tránh mãi

(VNF) - Không riêng Việt Nam, nhiều nước trên thế giới cũng đang lúng túng trong việc xây dựng khung pháp lý với tiền số, tài sản số. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, xây dựng khung pháp lý cho tài sản số tại Việt Nam là vấn đề “không thể lẩn tránh mãi” và cần phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa các yếu tố được – mất.

Khai mạc kỳ họp Quốc hội: Bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước

Khai mạc kỳ họp Quốc hội: Bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước

(VNF) - Dự kiến cuối giờ sáng 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sẽ hoàn thành vào sáng 22/5. Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó sẽ bầu Chủ tịch nước theo quy định.

Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

(VNF) - Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị tại huyện Đông Anh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư của 6 dự án là 34.585 tỷ đồng.

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.