Ông Nguyễn Đức Thụy và quy luật 'lạ' của dòng tiền nghìn tỷ đến Hưng Thịnh, LPBank, HAGL...
Linh Linh -
24/12/2025 09:45 (GMT+7)
(VNF) - Không chỉ là những con số nghìn tỷ hay các thương vụ M&A đình đám, hành trình của ông Nguyễn Đức Thụy tại các doanh nghiệp từ Thaiholdings đến LPBank, Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Hưng Thịnh còn mang một dấu ấn đặc biệt: Sự thay đổi triệt để về nhận diện thương hiệu song hành cùng những cú “lội ngược dòng” ngoạn mục về tài chính.
Câu nói “tiền đi tới đâu, mưa móc tới đó” thường để chỉ sự thịnh vượng mang lại. Nhưng với ông Nguyễn Đức Thụy, có thể nói chính xác hơn là: Tiền đi tới đâu, "màu cờ sắc áo" thay đổi tới đó.
Từ Xuân Thành đến ThaiGroup và cú niêm yết cửa sau với Thaiholdings
Hành trình thay đổi diện mạo của ông Thụy bắt đầu vào tháng 5/2015. Khi đó, Tập đoàn Xuân Thành - tiền thân là Tổ hợp xây dựng Bình Minh do cha ông sáng lập từ năm 1976 - đã chính thức đổi tên thành Tập đoàn ThaiGroup. Cùng với cái tên mới, ThaiGroup khoác lên mình bộ nhận diện mới với màu vàng cam chủ đạo, mở đường cho tham vọng đa ngành từ xi măng, thủy điện đến bất động sản.
Sự "thay áo" này là tiền đề cho một nước đi tài chính táo bạo sau đó: Niêm yết cửa sau. Do ThaiGroup lỗ lũy kế không đủ điều kiện lên sàn, ông Thụy đã dùng Thaiholdings (THD) để thâu tóm ngược lại ThaiGroup. Trước đó, Thaigroup từng là công ty mẹ sở hữu 74% vốn Thaiholdings – một công ty có logo màu vàng tương tự - nhưng tính đến cuối năm 2019, đã thoái toàn bộ vốn.
Cổ phiếu THD lần đầu niêm yết trên sàn vào ngày 19/6/2020 và chốt phiên ở mức 4.200 đồng/ cổ phiếu. Sau 7 tháng, đến đầu năm 2021, THD ghi nhận mức tăng phi mã gần 30 lần.
Tháng 6/2022, ông Thụy thoái vốn tại Thaiholdings để tập trung hoàn toàn cho lĩnh vực ngân hàng
LPBank: Cuộc "cách mạng" Lộc Phát và kỷ lục lợi nhuận
Dấu ấn đậm nét nhất của triết lý "thay tên đổi vận" phải kể đến LPBank. Kể từ khi ông Thụy tham gia HĐQT năm 2021 và nắm quyền Chủ tịch vào cuối năm 2022, ngân hàng này đã trải qua cuộc lột xác toàn diện chưa từng có.
Tháng 5/2023, LienVietPostBank chính thức đổi nhận diện thương hiệu thành LPBank, bỏ đi yếu tố "Bưu điện". Điểm đáng chú ý nhất là logo mới đã chuyển sang tông màu Vàng và Nâu đất - những gam màu đặc trưng gợi nhớ đến ThaiGroup. Đến tháng 7/2024, ngân hàng tiếp tục đổi tên thương mại thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam, mang ý nghĩa may mắn và phát triển.
Sự thay đổi về "áo" đi kèm với sự thăng hoa về tài chính. Dưới thời ông Thụy, LPBank liên tiếp phá đỉnh lợi nhuận. Năm 2024, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế kỷ lục hơn 12.000 tỷ đồng, tổng tài sản vượt mốc nửa triệu tỷ đồng. Cổ phiếu LPB cũng trở thành "siêu cổ phiếu" khi tăng gấp 4 lần chỉ trong 3 năm.
HAGL và Hưng Thịnh: Dòng vốn "bơm máu", đổi logo
Không chỉ tái cấu trúc "con đẻ", dòng tiền của ông Thụy (thông qua LPBank) còn lan tỏa sang các đối tác đang gặp khó khăn, kéo theo những thay đổi nhận diện đầy thú vị.
Với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), cái bắt tay chiến lược với LPBank vào tháng 10/2023 đã tạo ra một sự kiện: Cùng với viêc hai bên ký hợp đồng tài trợ 5.000 tỷ đồng, lần đầu tiên sau 30 năm thành lập, HAGL thay đổi logo vào tháng 4/2024 với màu sắc vàng - nâu đất - trắng, tương đồng với màu nhận diện của LPBank. Thậm chí, tên CLB bóng đá và Học viện cũng được gắn thêm chữ LPBank.
Nhóm cổ đông liên quan đến ThaiGroup và Chứng khoán LPBank (LPBS) cũng tham gia đợt phát hành riêng lẻ, nắm giữ 8,47% vốn và trở thành cổ đông lớn của HAGL vào tháng 5 năm đó.
Dù mối "lương duyên" này kết thúc chóng vánh ngay trong năm 2024 và HAGL năm nay quay lại logo cũ, nhưng không thể phủ nhận dòng vốn tín dụng cam kết thời điểm đó đã giúp HAGL có thêm niềm tin để tái cơ cấu nợ và tập trung vào nông nghiệp – Điều khiến bầu Đức gọi ông Nguyễn Đức Thụy là 1 trong 3 ân nhân của mình.
Với Tập đoàn Hưng Thịnh, sự xuất hiện của dòng tiền từ LPBank mang tính chất "cứu sinh" rõ rệt. Tháng 10/2023, LPBank ký gói tín dụng 5.000 tỷ đồng cho Hưng Thịnh, giúp tháo gỡ nút thắt vốn cho hàng loạt dự án trọng điểm.
Cụ thể hóa dòng tiền này, Hưng Thịnh Incons được cấp hạn mức 1.000 tỷ đồng để triển khai thi công để thi công các dự án như MerryLand Quy Nhơn và Vũng Tàu Pearl. Nhờ dòng tài chính này, "sức khỏe" của nhóm Hưng Thịnh đã hồi phục.
Hưng Thịnh Land từ chỗ lỗ 4.000 tỷ đã bắt đầu báo lãi trở lại 15 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025. Đáng chú ý, Hưng Thịnh cũng công bố bộ nhận diện thương hiệu mới vào tháng 7/2024 với màu vàng cam – nâu đất quen thuộc.
Tháng 12/2025, ông Nguyễn Đức Thụy lại có một thương vụ mới, rời ghế Chủ tịch LPBank để đảm nhận vai trò Quyền Tổng Giám đốc Sacombank. Đây là ngân hàng đang ở giai đoạn cuối của đề án tái cơ cấu kéo dài một thập kỷ.
(VNF) - Khối ngoại đã bán ròng kỷ lục 120.944,47 tỷ đồng (tương đương 4,6 tỷ USD) trên thị trường chứng khoán trong năm 2025, tuy nhiên điểm sáng so với năm 2024 là thị trường đã chứng kiến ba tháng khối ngoại quay lại mua ròng.
(VNF) - Từng vi phạm nghĩa vụ thanh toán trái phiếu, hệ số thanh khoản ngắn hạn thấp, nhưng Bao bì Goldsun vẫn phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 800 tỷ.
(VNF) - Theo lãnh đạo Cục Thuế, trong 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai, vẫn còn nhiều hộ kinh doanh có những vướng mắc, lo lắng.
(VNF) - Từ kỳ tính thuế năm 2026, cá nhân phát sinh thu nhập từ một số hoạt động nhất định sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), có tổng cộng 21 khoản thu nhập thuộc diện miễn thuế.
(VNF) - BSC dự báo rổ VN30 sẽ thay đổi danh mục với BSR được thêm mới và mua khoảng 3,3 triệu đơn vị, còn BCM có thể bị giảm tỷ trọng khoảng 400 nghìn đơn vị.
(VNF) - Dù thị trường chưa thể xác nhận vượt 1.800 điểm, nhiều cổ phiếu vẫn cho thấy trạng thái tương đối tích cực. GEE, STB là hai cổ phiếu tăng mạnh nổi bật nhất.
(VNF) - Nâng hạng thị trường, đưa vào vận hành hệ thống KRX cùng những thay đổi trong khung pháp lý nằm là một trong những sự kiện chứng khoán nổi bật nhất năm 2025.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) từ 2.500 tỷ đồng lên 12.500 tỷ đồng.
(VNF) - Cục Thuế cho biết, trong năm 2025 đơn vị đã triển khai chuyên đề chống thất thu thuế đối với hoạt động bán hàng trên sàn thương mại điện tử, truy thu và xử phạt về thuế 1,17 nghìn tỷ đồng.
Từ năm 2026, chính sách thuế mới phân loại hộ kinh doanh thành 4 nhóm theo mức doanh thu, kéo theo sự khác biệt rõ rệt về nghĩa vụ thuế. Trong đó, có nhóm được miễn thuế, nhóm phải kê khai, nộp thuế định kỳ và áp dụng hóa đơn điện tử, buộc hộ kinh doanh phải xác định đúng "vị trí" để thực hiện đúng quy định.
(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đang lên kế hoạch tăng vốn điều lệ quy mô lớn, dự kiến gấp hơn ba lần hiện tại, nhằm củng cố năng lực tài chính và mở rộng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.
(VNF) - Việc cập nhật quy định mới, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý giúp hộ kinh doanh tránh rủi ro không đáng có, đồng thời bảo đảm hoạt động kinh doanh ổn định.
(VNF) - Năm 2025, Kho bạc Nhà nước đạt kỷ lục huy động gần 360.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đồng thời chi hơn 163.000 tỷ đồng theo Nghị định 178 và hoàn tất sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo mô hình mới.
(VNF) - Ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Keytas chỉ ra các lưu ý hộ kinh doanh cần phải thực hiện trước thời điểm chuyển đổi mô hình quản lý thuế như đăng ký kinh doanh, hoá đơn điện tử, kiểm kê hàng tồn kho, mốc thời gian kê khai thuế…
(VNF) - Shark Tank Việt Nam đã chính thức khép lại sau 1 thập kỉ đồng hành cùng giới khởi nghiệp, với 300 startup bước lên sân khấu giới thiệu các mô hình đổi mới sáng tạo.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết trong năm 2025 đã triển khai các giải pháp hỗ trợ thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với quy mô khoảng 241.740 tỷ đồng cho người dân và doanh nghiệp.
(VNF) - Hình thức mua trước trả sau (BNPL) đang bùng nổ toàn cầu, với hơn 1 tỷ USD chi tiêu chỉ trong một ngày Cyber Monday, nhưng đi kèm là rủi ro khi 41% người dùng từng trễ hạn thanh toán. Chuyên gia cho rằng BNPL không đáng sợ nếu người tiêu dùng giữ kỷ luật tài chính và phân biệt rõ giữa cái cần và cái muốn.
(VNF) - Khối ngoại đã bán ròng kỷ lục 120.944,47 tỷ đồng (tương đương 4,6 tỷ USD) trên thị trường chứng khoán trong năm 2025, tuy nhiên điểm sáng so với năm 2024 là thị trường đã chứng kiến ba tháng khối ngoại quay lại mua ròng.
(VNF) - Các màn trình diễn công nghệ không chỉ gây ấn tượng về tính sáng tạo mà còn cho thấy cách trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống, giải quyết những bài toán thực tiễn của xã hội.