Ông Putin: Nếu ông Trump đắc cử năm 2020, chiến sự Ukraine không diễn ra
(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/1 đã nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể đã được ngăn chặn nếu ông Trump tiếp quản Nhà Trắng trong nhiệm kỳ trước.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Nga, Tổng thống Putin ca ngợi ông Trump là một "người đàn ông thông minh và thực tế" và tập trung vào lợi ích của Mỹ.
"Chúng tôi luôn có mối quan hệ kinh doanh, thực dụng nhưng cũng tin tưởng với tổng thống Mỹ hiện tại", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định thêm rằng: "Tôi không thể không đồng ý với ông ấy rằng nếu ông ấy là tổng thống, nếu họ không đánh cắp chiến thắng của ông ấy vào năm 2020, thì cuộc khủng hoảng nổi lên ở Ukraine vào năm 2022 có thể đã tránh được".
Tuyên bố của Tổng thống Nga Putin là lời xác nhận thẳng thắn nhất của ông về việc ông Trump từ chối chấp nhận thất bại của mình trong cuộc bầu cử năm 2020.
Ông Trump cũng nhiều lần nói rằng ông sẽ không cho phép xung đột xảy ra nếu ông còn đương nhiệm.
Trước đó, ông Trump đã nói với Fox News rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nên đạt được thỏa thuận với ông Putin để tránh xung đột.
Ông Putin cũng cho biết Mỹ và Nga còn nhiều vấn đề khác trong chương trình nghị sự, bao gồm kiểm soát vũ khí hạt nhân và các vấn đề kinh tế.
Theo người đừng đầu Điện Kremlin, các lệnh trừng phạt đối với Nga được áp dụng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump và dưới thời chính quyền Joe Biden đã gây tổn hại đến lợi ích của Mỹ, làm suy yếu vai trò của đồng USD trong hệ thống tài chính toàn cầu.
Ông Putin mô tả ông Trump là "không chỉ thông minh mà còn là người thực dụng", và nói thêm rằng: "Tôi thấy khó có thể tưởng tượng rằng ông ấy sẽ đưa ra những quyết định gây tổn hại đến nền kinh tế Mỹ".
“Tốt hơn hết là chúng ta nên gặp nhau và có cuộc trò chuyện bình tĩnh về mọi vấn đề mà cả Mỹ và Nga quan tâm dựa trên thực tế hiện nay”, ông Putin nói.
Ông lưu ý rằng với tư cách là những nhà sản xuất dầu hàng đầu và là các cường quốc công nghiệp lớn, Nga và Mỹ không quan tâm đến việc giá dầu toàn cầu quá thấp hoặc quá cao.
Trước đó, phát biểu qua video từ Nhà Trắng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên ở Davos, Thụy Sĩ vào ngày 24/1, ông Trump cho biết liên minh OPEC+ gồm các nước xuất khẩu dầu mỏ phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm ở Ukraine vì đã giữ giá dầu ở mức quá cao.
"Nếu giá giảm, xung đột Nga - Ukraine sẽ kết thúc ngay lập tức", ông nói. Doanh số bán năng lượng chiếm phần lớn thu nhập của Nga.
Khi được hỏi về tuyên bố của ông Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định quan điểm của Moscow rằng cuộc xung đột nổ ra do phương Tây từ chối tính đến lợi ích an ninh của Nga.
“Cuộc xung đột không phụ thuộc vào giá dầu”, ông Peskov nói trong một cuộc họp báo qua điện thoại.
“Cuộc xung đột đang diễn ra vì mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga, mối đe dọa đối với người Nga sống trên các vùng lãnh thổ đó và sự từ chối lắng nghe những lo ngại về an ninh của Nga của người Mỹ và người châu Âu. Nó không liên quan đến giá dầu”, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh thêm.
Bình luận của ông Peskov lặp lại tuyên bố của Tổng thống Nga Putin rằng ông phải gửi quân vào Ukraine để chống lại mối đe dọa đối với an ninh của Nga phát sinh từ các kế hoạch cho Ukraine gia nhập NATO và để bảo vệ những người nói tiếng Nga đang sống ở đó.
Mới đây, ông Trump cũng đã đe dọa sẽ áp đặt thuế quan và lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Nga nếu không đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh ở Ukraine .
Ông Peskov cho biết Điện Kremlin đang theo dõi chặt chẽ các tuyên bố của Tổng thống Trump và lưu ý rằng ông đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Ông cho biết Moscow "vẫn sẵn sàng cho một cuộc đối thoại bình đẳng, cho một cuộc đối thoại tôn trọng lẫn nhau".
“Cuộc đối thoại này diễn ra giữa hai vị tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Và chúng tôi đang chờ đợi những tín hiệu mà chúng tôi vẫn chưa nhận được”, ông Peskov nêu rõ.
Bản sửa đổi hiến pháp cho phép ông Trump có nhiệm kỳ thứ 3 được trình lên Hạ viện
- Xe điện Trung Quốc vẫn tràn vào châu Âu bất chấp rào cản thuế quan 23/01/2025 09:45
- Trung Quốc vừa hy vọng vừa lo lắng khi ông Trump trở lại Nhà Trắng 20/01/2025 03:38
- Ông Trump áp thuế trừng phạt: EU, Trung Quốc, Mexico, Canada trong tầm ngắm 22/01/2025 09:43
Khu biệt thự tiền tỷ hoang vắng trên vành đai 4 - Thủ đô
(VNF) - Nhiều căn biệt thự, liền kề thuộc dự án HUD Me Linh Central tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội có giá hàng chục tỷ đồng nhưng đang bị "bỏ không" một cách lãng phí.