Ông Putin tuyên bố tái tranh cử, EU lập tức ra lệnh trừng phạt mới

Hà Vy - 10/12/2023 10:46 (GMT+7)

(VNF) - Tổng thống Putin thông báo tái tranh cử, nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ tư của Trung Quốc vận hành thương mại, cổ phiếu YG tăng vọt sau tin BlackPink tái ký hợp đồng,... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Tổng thống Putin thông báo tái tranh cử

Truyền thông Nga tuần qua đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Trước đó, Tổng thống Putin từng nói, ông sẽ tiết lộ kế hoạch tái tranh cử nhiệm kỳ 5 sau khi quốc hội chính thức công bố về ngày bầu cử Tổng thống.

Được biết, Tổng thống Putin đã nói với Trung tá Artyom Zhoga, một sĩ quan quân đội Nga về quyết định tái tranh cử của mình sau buổi lễ trao giải cho quân nhân tại Điện Kremlin.

Sau khi Tổng thống Putin tiết lộ kế hoạch tái tranh cử, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko nói: "Tuyên bố của Tổng thống Putin về việc tái tranh cử là dựa trên lợi ích của đất nước và người dân".

Tổng thống Putin thông báo tái tranh cử vào năm 2024.

Thượng viện nước này đã nhất trí thông qua 17/3 là ngày tổ chức bầu cử vào năm tới. Theo thăm dò của Trung tâm Levada, khoảng 80% người dân Nga ủng hộ những gì Tổng thống Putin đã làm. Quyết định tái tranh cử của Tổng thống Putin cũng được nhiều người dân ủng hộ.

Nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, 135 triệu người Ấn Độ thoát nghèo

Phát biểu trước quốc hội vào ngày 7/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết Ấn Độ đã đưa 135 triệu người thoát nghèo trong 5 năm qua và vẫn là nền kinh tế lớn "tăng trưởng nhanh nhất" thế giới.

Bà đã trích dẫn số liệu từ báo cáo về tình trạng nghèo đói của cơ quan cố vấn chính phủ NITT Aayog. Theo đó, vào năm 2022, khoảng 15% dân số Ấn Độ sống trong cảnh nghèo đói, giảm mạnh so với mức 24,8% vào năm 2015 - 2016.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ khẳng định tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ ở mức "rất cao, cao nhất thế giới" trong quý II của năm tài chính. "Ấn Độ liên tục duy trì động lực trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới", bà nói.

Vào ngày 8/12, Ngân hàng trung ương Ấn Độ tăng dự báo tăng trưởng GDP cho năm tài chính 2023 - 24 vào ngày 8/12 từ 6,5% lên 7%. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng giữ nguyên lãi suất repo ở mức 6,5%.

Cơ quan xếp hạng tín dụng S&P Global Ratings dự đoán rằng Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2030 và cũng sẽ trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong ba năm tới. Đầu tháng 10/2023, WB cũng nhận định "khả năng phục hồi" của nền kinh tế Ấn Độ là nhờ "nhu cầu trong nước mạnh mẽ, đầu tư cơ sở hạ tầng công cộng mạnh mẽ và lĩnh vực tài chính vững mạnh".

G7 chính thức ‘xuống tay’ với kim cương Nga

Sau nhiều trăn trở, nhóm Bảy nước công nghiệp phát triển (G7) đã đồng thuận áp lệnh cấm nhập khẩu kim cương của Nga từ đầu năm tới nhằm hạn chế khả năng tài trợ cho chiến sự Ukraine của Nga.

Theo đó, G7 áp đặt các biện pháp hạn chế việc nhập khẩu kim cương phi công nghiệp của Nga kể từ ngày 1/1/2024 và kim cương Nga được chế tác ở các nước thứ ba từ ngày 1/3/2024 với hệ thống truy xuất nguồn gốc đầy đủ được triển khai kể từ đầu tháng 9 năm tới.

G7 và các đồng minh châu Âu từ trước tới nay luôn cố gắng tìm mọi cách để siết chặt nguồn thu của Nga, tuy nhiên kim cương vẫn luôn là một trở ngại. Những nỗ lực trước đó nhằm trừng phạt kim cương Nga ở châu Âu đã vấp phải sự phản đối từ các quốc gia nhập khẩu hàng đầu như Bỉ, vốn lập luận rằng một lệnh cấm đơn giản sẽ chỉ chuyển hoạt động buôn bán đá quý sinh lợi sang nơi khác.

Ngành công nghiệp kim cương đã dành phần lớn thời gian trong ba tháng qua để tích cực vận động hành lang cho những người ra quyết định của G7 về cách thực hiện lệnh cấm, tập trung vào phương pháp được sử dụng để truy tìm nguồn gốc kim cương.

Bất chấp các lệnh cấm của Mỹ và Anh, doanh số bán kim cương của Nga vẫn tăng mạnh trong năm nay. Cuộc điều tra của Kyiv Independent tiết lộ nhà sản xuất kim cương hàng đầu của Nga Alrosa vẫn tiếp tục bán hàng sang phương Tây thông qua trung gian ở các nước bên thứ ba.

Trung Quốc: Bước tiến mới cho tham vọng siêu cường điện hạt nhân

Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) ngày 6/12 thông báo nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ tư (NPP) đầu tiên trên thế giới tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã chính thức vận hành thương mại, đánh dấu một bước tiến mới trong tham vọng trở thành siêu cường điện hạt nhân của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Dự án nhà máy điện hạt nhân vịnh Thạch Đảo (Shidaowan) nằm ở thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), được phát triển bởi Tập đoàn Hoa Năng Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa và Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc.

Kế hoạch thực hiện dự án đã được phê duyệt vào tháng 3/2011 nhưng đã bị hoãn lại sau khi sự cố phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản xảy ra cùng tháng do động đất và sóng thần.

Vào tháng 12/2012, dự án Shidaowan chính thức được khởi động và được kết nối với lưới điện lần đầu tiên vào tháng 12/2022.

Theo tuyên bố ngày 6/12 của NEA, lò phản ứng làm mát bằng khí ở nhiệt độ cao Shidaowan đã hoàn thành thành công cuộc thử nghiệm không ngừng nghỉ kéo dài 168 giờ và đã chính thức được đưa vào vận hành.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), các lò phản ứng cải tiến tạo ra năng lượng gấp 70 lần, tăng tính bền vững của năng lượng hạt nhân và giúp giảm khối lượng, độc tính và tuổi thọ của chất thải phóng xạ.

“Trung Quốc đã đạt đến trình độ hàng đầu thế giới trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ tư”, NEA nêu rõ đồng thời cho biết thêm rằng việc vận hành NPP sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển an toàn của năng lượng hạt nhân và cải thiện năng lực khoa học và kỹ thuật của Trung Quốc.

BlackPink ra quyết định quan trọng, cổ phiếu YG rực sáng

Sáng 6/12, YG đã đưa ra kết luận cuối cùng về việc gia hạn hợp đồng với nhóm nữ toàn cầu BlackPink sau thời gian dài khiến truyền thông và công chúng 'bán tín bán nghi'.

Nhóm nhạc nữ BlackPink.

Đây là tin vui cho cộng đồng fan của BlackPink cũng như phía YG Entertainment. Theo CNBC, sau khi thông báo gia hạn hợp đồng độc quyền với nhóm nhạc nữ BlackPink, cổ phiếu của công ty giải trí YG Entertainment đã nhảy vọt tới 29%.

Cụ thể, ngày 5/12, cổ phiếu đóng cửa ở mức 48.000 won Hàn Quốc (36,58 USD)/cổ phiếu, gần mức thấp nhất trước đó của YG năm 2023 là 47.000 won. Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày, giá cổ phiếu đã tăng vọt và đạt mức 61.900 won/cổ phiếu. 

Trước đó, cổ phiếu của YG Entertaiment đã sụt giảm mạnh mỗi khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin các thành viên của nhóm sẽ không gia hạn hợp đồng. 

BlackPink được cho là một trong những nhóm nhạc thành công nhất của YG Entertainment. Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, BlackPink đã khẳng định mình là nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới, mọi bài hát của nhóm một khi đã phát hành đều trở thành 'hit'.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
EverLand: Doanh thu quý I giảm 50% so với cùng kỳ

EverLand: Doanh thu quý I giảm 50% so với cùng kỳ

(VNF) - Quý I/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn EverLand (HoSE: EVG) ghi nhận sự sụt giảm mạnh về doanh thu thuần trong khi lợi nhuận có sự tăng trưởng đáng kể.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Minh An bị khởi tố để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng".

TP.HCM: Đón gần 1 triệu du khách, thu 3.200 tỷ dịp lễ 30/4 - 1/5

TP.HCM: Đón gần 1 triệu du khách, thu 3.200 tỷ dịp lễ 30/4 - 1/5

Theo Sở Du lịch TP. HCM, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, có gần 1 triệu lượt người dân, du khách vui chơi, tham quan tại các điểm đến trên địa bàn, tăng 2% so với cùng kỳ.

Ngoại trưởng Blinken vừa về nước, Mỹ giáng đòn lên loạt DN Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken vừa về nước, Mỹ giáng đòn lên loạt DN Trung Quốc

(VNF) - Ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hơn chục công ty ở Trung Quốc và Hồng Kông vì ủng hộ nỗ lực chiến sự của Nga ở Ukraine.

Bán DN làm dự án Vlasta Sầm Sơn, Văn Phú Invest lãi 70 tỷ trong quý I/2024

Bán DN làm dự án Vlasta Sầm Sơn, Văn Phú Invest lãi 70 tỷ trong quý I/2024

(VNF) – Kết quả kinh doanh bất động sản quý I/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) khá ảm đạm. Phải nhờ tới việc bán công ty con, VPI mới có lãi sau thuế 70 tỷ đồng.

Hải Phát Invest: Sau cơn mưa, trời có sáng?

Hải Phát Invest: Sau cơn mưa, trời có sáng?

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) đã trải qua một năm 2023 đầy chật vật. Song, với những gì đang có ở quý I/2024, hi vọng đã được nhen lên cho cổ đông của công ty này.

VietnamFinance thay giao diện, hướng tới mục tiêu mới

VietnamFinance thay giao diện, hướng tới mục tiêu mới

(VEF) - Hôm nay (2/5/2024), Tạp chí điện tử VietnamFinance chính thức có giao diện mới tại địa chỉ: www.vietnamfinance.vn. Đây là một nỗ lực của chúng tôi nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm để phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Ngân hàng mạnh tay chia cổ tức: Niềm vui ngắn chẳng tày gang!

Ngân hàng mạnh tay chia cổ tức: Niềm vui ngắn chẳng tày gang!

(VNF) - Mùa ĐHĐCĐ 2024 của các ngân hàng diễn ra trong niềm vui và cả sự hụt hẫng của cổ đông khi nơi thì chia cổ tức “đậm”, nơi thì vẫn dửng dưng…

Nghị định 12 về định giá đất: Nguy cơ kéo lùi thị trường, tăng gánh nặng cho người mua

Nghị định 12 về định giá đất: Nguy cơ kéo lùi thị trường, tăng gánh nặng cho người mua

(VNF) – Mặc dù đã tiếp thu ý kiến của giới chuyên gia, doanh nghiệp khi giữ lại phương pháp thặng dư để xác định giá đất, song Nghị định 12/2024 lại tiếp thu chưa triệt để, dẫn đến tính chưa đúng, chưa đủ chi phí hợp lý của nhà đầu tư. Điều này có thể dẫn đến sự triệt tiêu động lực phát triển dự án mới, khiến nút thắt nguồn cung không thể tháo gỡ. Và tất yếu, mọi chi phí phát triển dự án cuối cùng sẽ trút lên vai người mua.

Chung cư quá đắt, tìm mua đất xen kẹt, cẩn thận 'tiền mất, tật mang'

Chung cư quá đắt, tìm mua đất xen kẹt, cẩn thận 'tiền mất, tật mang'

(VNF) - Giá chung cư ở Hà Nội tăng cao đột biến khiến không ít người chuyển hướng sang tìm mua đất xen kẹt trong ngõ, nhờ ưu thế có mức giá rẻ hơn rất nhiều.

Toàn cảnh tuyến cao tốc nghìn tỷ được ví là 'đường tránh' quốc lộ

Toàn cảnh tuyến cao tốc nghìn tỷ được ví là 'đường tránh' quốc lộ

(VNF) - Nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tuyến cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên có chiều dài 163km, trong đó, đoạn Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 98,3km và đoạn La Sơn - Hoà Liên dài khoảng 64,9km.