Ông Trương Trọng Nghĩa: 'Chúng ta làm tổn thất ngân sách'
Anh Minh -
02/11/2019 20:47 (GMT+7)
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) çho rằng, việc xoá khoản nợ 20.000 tỷ đồng nghĩa với việc làm tổn thất ngân sách.
Quốc hội vừa thảo luận về Nghị quyết về khoanh, xoá tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách. Ông Nghĩa tính toán, với tổng số tiền Chính phủ đề xuất khoanh, xoá nợ lần này trên 20.000 tỷ đồng, trong đó gần 16.400 tỷ đồng là tiền chậm nộp, phạt chậm nộp, đem chia cho mỗi hộ nghèo thì bình quân mỗi nhà sẽ có 1 triệu đồng. "20 triệu hộ thuộc diện nghèo sẽ được hưởng số tiền này, nhưng thực tế là không và ngân sách bị tổn thất khi xoá số nợ thuế trên", ông Nghĩa nói.
Theo ông, nếu chỉ thông qua về nguyên tắc thì quá trình triển khai thực hiện có thể đẻ ra tiếp nhiều tiêu cực. Vì thế, chuyện nói "cứ quyết đi rồi sau này phát hiện sẽ xử lý, thu hồi chắc chắn là việc rất khó".
Nhất trí cần thiết ban hành nghị quyết xử lý nợ thuế, nhưng bà Bùi Thị Quỳnh Thơ - Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế lưu ý, việc xử lý nợ vừa tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế nhưng cũng cần phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi hoặc cố tình chây ì nợ thuế.
Bà Thơ cho rằng, số tiền xóa nợ rất lớn nên dự thảo nghị quyết cần nêu rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan khi để xảy ra việc xóa nợ thuế sai đối tượng, tránh tình trạng lợi dụng chính sách hoặc lợi ích nhóm làm thiệt hại ngân sách nhà nước.
Về các đối tượng được đề xuất xử lý tiền nợ thuế đó là người chết, song thực tế có những người chết vẫn có người thừa kế pháp lý, nghĩa là vẫn tồn tại theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.
"Các nghĩa vụ tài sản được thực hiện như các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước tiền phạt. Như vậy, trường hợp này đối tượng thừa kế vẫn phải có trách nhiệm", đại biểu Quỳnh Thơ nhấn mạnh.
Ông Dương Minh Tuấn - Phó trưởng đoàn chuyên trách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho rằng, phải huỷ quyết định xoá, khoanh nợ thuế với trường hợp phát hiện người nộp thuế quay lại sản xuất kinh doanh hoặc lập doanh nghiệp mới. Khoản nợ thuế đã xoá khi đó phải nộp đầy đủ vào ngân sách.
Giải trình sau đó, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nói, không phải ban hành nghị quyết này là xóa ngay được nợ, mà phải căn cứ vào từng đối tượng, hồ sơ đáp ứng các điều kiện cụ thể thì khoản nợ mới được xử lý.
Thuyết phục thêm các đại biểu, Bộ trưởng Tài chính cho hay, cơ quan thuế vẫn theo dõi chi tiết từng đối tượng cụ thể trong diện được xóa nợ, khoanh nợ.
(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".
(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.
(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.
(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.
(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.
(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.
(VNF) - Mọc lên tại những vị trí đắc địa, quán nhậu Tự Do đang dần trở thành một trong những hệ thống quán nhậu lớn hàng đầu tại Hà Nội với hàng chục sơ sở lớn nhỏ.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.