Philippines hoãn nhập gạo đến hết 2025, DN Việt gồng mình giữ giá
Tiểu Vy -
15/10/2025 16:30 (GMT+7)
(VNF) - Trước thông tin tạm ngừng nhập khẩu gạo đến cuối năm 2025 từ Philippines khiến nhiều doanh nghiệp Việt lao đao. Hàng tồn tăng, giá xuất khẩu giảm, buộc các doanh nghiệp phải gấp rút điều chỉnh chiến lược và tìm hướng đi mới.
Mới đây, Bộ Nông nghiệp Philippines thông báo có khả năng kéo dài lệnh tạm ngưng nhập khẩu gạo đến hết năm 2025 thay vì chỉ áp dụng trong các tháng 9 và 10/2025 như thông tin trước đó. Quyết định này, nếu thành thực, đã khiến các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam phải ngay lập tức rà soát, điều chỉnh chiến lược bán hàng và tìm kiếm phương án ứng phó cho những tháng còn lại của năm.
Tác động mạnh đến doanh nghiệp xuất khẩu
Trước thông tin từ thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tỏ ra thận trọng. Một doanh nghiệp tại Cần Thơ cho biết, Philippines có thể đang dư nguồn cung do nhập khẩu lớn từ các năm trước. Trong bối cảnh giá quốc tế kém hấp dẫn, nông dân giảm sản lượng và khi nguồn cung thiếu, giá có thể tăng lại. Do đó, doanh nghiệp được khuyến cáo không bán tháo với giá thấp mà nên giữ hàng, chỉ bán khi giá hợp lý để đảm bảo lợi nhuận.
“Doanh nghiệp cần tính toán nếu giá xuất khẩu thấp hơn giá thành thì không nên bán ra. Trong khi thế giới vẫn còn nhiều rủi ro từ thiên tai, xung đột địa chính trị, chỉ một vài trận bão cũng có thể khiến nhu cầu nhập khẩu tăng đột biến”, vị đại diện nhận định.
Bộ Nông nghiệp Philippines thông báo có khả năng kéo dài lệnh tạm ngưng nhập khẩu gạo đến hết năm 2025 thay vì chỉ áp dụng trong các tháng 9 và 10/2025 như thông tin trước đó.
Thực tế, việc Philippines siết nhập khẩu không mới. Quốc gia này cùng Indonesia thường thay đổi chính sách nhập khẩu để kiểm soát giá lương thực trong nước, đặc biệt khi chịu ảnh hưởng từ thiên tai. Dù hiện tại Philippines đang có chính sách “đóng cửa”, các chuyên gia cho rằng đây là biện pháp tạm thời, và có thể sẽ sớm nới lỏng khi nguồn cung trong nước thiếu hụt.
Chi sẻ với báo chí, ông Phan Văn Có - Giám đốc Marketing Công ty TNHH Vrice, chia sẻ dù có lệnh tạm dừng, một số hợp đồng thương mại song phương, đặc biệt từ các doanh nghiệp Ấn Độ, vẫn đang diễn ra. Do đó, việc tìm kiếm thị trường mới là tất yếu, trong đó doanh nghiệp Việt đang hướng đến châu Phi, nơi có tiềm năng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro như ưu ái gạo Ấn Độ, chi phí vận tải cao và rủi ro thanh toán.
Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là gạo thơm, trong khi gạo trắng chiếm tỷ trọng nhỏ, nguồn từ Campuchia cũng hạn chế. Điều này lý giải việc nhiều doanh nghiệp tạm ngừng ký hợp đồng mới không phải thiếu khách mà do giá thấp, lợi nhuận mỏng và biến động chính sách liên tục khiến họ chờ đợi thêm tín hiệu rõ ràng.
Đa dạng hóa thị trường là giải pháp sống còn
Thị trường ghi nhận giá gạo thơm hiện giảm còn 10.000 - 11.000 đồng/kg so với mức 13.000 - 14.000 đồng/kg hồi vụ đông xuân. Tình trạng dư cung tại một số nước lớn tạo áp lực giảm giá toàn cầu. Thậm chí, một số hợp đồng dự kiến giao cho năm 2026 có nguy cơ đình trệ nếu thị trường tiếp tục kém khả quan.
Ứng xử của doanh nghiệp hiện nay gồm bán trong nước, tìm thị trường mới, điều tiết tồn kho. Một số hướng tới các thị trường cao cấp như EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore hoặc chuyển sang chế biến sâu các sản phẩm từ gạo như bún, phở, mì... nhằm tăng giá trị.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), thị trường xuất khẩu đang có dịch chuyển tích cực. Ghana bất ngờ vượt Philippines, trở thành thị trường lớn nhất (22%), theo sau là Bờ Biển Ngà (21%) và Malaysia (10%). Bangladesh cũng ghi nhận xuất khẩu tốt, trong khi Trung Quốc phục hồi mạnh với mức tăng hơn 141% so với cùng kỳ năm ngoái một tín hiệu tích cực.
Trước tin đồn về khả năng Philippines áp thuế 35% hoặc ngừng nhập khẩu dài hạn, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch VFA cho biết chưa có văn bản chính thức nào và khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Philippines vẫn ổn định. “Doanh nghiệp cần giữ bình tĩnh, không để tin đồn gây rối loạn thị trường”, ông Nam nói.
Song song đó, Bộ Công Thương giao VFA thực hiện hợp đồng G2G với Senegal trong tháng 11, mở thêm cánh cửa cho gạo Việt vào châu Phi.
Trong bối cảnh xuất khẩu chững lại, nhiều chuyên gia cho rằng ngành gạo cần đi theo chiến lược dài hạn: đa dạng thị trường để tránh rủi ro, ổn định giá để bảo vệ nông dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh chế biến sâu để tăng giá trị. Việc liên kết giữa doanh nghiệp xuất khẩu để tối ưu chi phí logistics khi tiếp cận các thị trường mới như Ghana, Bờ Biển Ngà hay UAE là hướng đi cần thiết.
Mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2025 được đặt ra ở mức 5,7 tỷ USD, trong đó 4 tháng cuối năm cần đạt 2,44 tỷ USD một thách thức lớn khi thị trường truyền thống như Philippines gặp biến động. Tuy nhiên, sự tăng trưởng ở các thị trường mới và tín hiệu phục hồi từ Trung Quốc cho thấy nỗ lực đa dạng hóa của ngành đang dần phát huy hiệu quả.
Diễn biến tại Philippines một lần nữa nhấn mạnh sự bất định của thị trường quốc tế. Doanh nghiệp Việt cần duy trì chiến lược đa thị trường, ổn định giá bán và gia tăng giá trị sản phẩm. Trong ngắn hạn, cần thận trọng khi ký hợp đồng và điều phối hàng tồn; về trung và dài hạn, việc mở rộng thị trường, đẩy mạnh sản phẩm chế biến và phát triển chuỗi logistics là chìa khóa để ngành gạo giữ vững vị thế và tăng trưởng bền vững.
(VNF) - Theo Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm sẽ giúp giảm đáng kể gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ, nhưng điều quan trọng là phải đi kèm cơ chế quản lý minh bạch, chặt chẽ để hạn chế tình trạng “lách luật” và bảo đảm công bằng thuế.
(VNF) - Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, việc vận hành VIFC “cần chuyển sang giai đoạn triển khai nhanh, rốt ráo, quyết liệt, không có lý do để chần chừ”.
(VNF) - Nhấn mạnh phải làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là việc lựa chọn dự án đầu tư thực sự cần thiết, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết loại bỏ việc đăng ký dự án mang tính chất "giữ chỗ", tình trạng "vốn chờ dự án".
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.
(VNF) - Masan hướng tới mục tiêu trở thành hệ điều hành tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, với 13.000 cửa hàng bán lẻ. Năm 2026, Masan nhắm mốc doanh thu gần 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 7.000 tỷ đồng.
(VNF) - Quốc hội đặt mục tiêu GDP tăng bình quân từ 10%/năm đến 2030, nhằm nâng cao thu nhập và đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế lớn trên thế giới.
(VNF) - Thành phố Đồng Nai được thành lập từ ngày 30/4 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện nay, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.
(VNF) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng với sự tin cậy và tình hữu nghị kiên định, Việt Nam và Hàn Quốc có thể cùng nhau tăng trưởng và thiết kế tương lai. "Giờ đây, tương lai của Việt Nam sẽ chính là cơ hội của Hàn Quốc", Tổng thống Hàn Quốc nói.
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1/7, thay cho phương án chia nhóm như trước.
(VNF) - Từ 1/9/2026, quy hoạch, giá đất và thu hồi đất sẽ phải công khai rộng rãi theo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), góp phần tăng minh bạch và giúp người dân dễ tiếp cận thông tin.
(VNF) - Luật Thủ đô sau khi được sửa đổi đã trao cho chính quyền Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, liên quan đến các lĩnh vực như tổ chức bộ máy, phát triển hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục... Đáng chú ý, bổ sung loại hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thuộc TP Hà Nội, bên cạnh xã và phường.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, phương án nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm tức gấp đôi mức hiện hành được tính toán sẽ khiến ngân sách nhà nước giảm thu khoảng hơn 7.000 tỷ đồng mỗi năm.
(VNF) - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance phối hợp cùng CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI tổ chức Hội thảo: "An toàn dữ liệu tài chính: Lá chắn trong kỷ nguyên AI".
(VNF) - Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an nhanh chóng điều tra sai phạm tại dự án sân bay Long Thành, không làm gián đoạn tiến độ để khai thác vào năm 2026.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội cho rằng mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu vẫn chưa giảm tương xứng. Thực tế “giá lên nhanh, xuống chậm” tiếp tục khiến áp lực chi tiêu của người dân, đặc biệt là công nhân lao động, chưa được cải thiện như kỳ vọng.
(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 4/2026 đã chính thức được phát hành. Với 100 trang nội dung, Tạp chí là ấn phẩm thông tin chất lượng, hữu ích đối với giới chuyên gia, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng đông đảo bạn đọc trên toàn quốc.
(VNF) - Theo Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng cần cân nhắc kỹ để tránh lãng phí đất đai. Việc quy hoạch không sát thực tế có thể dẫn đến đất công nghiệp bỏ trống trong khi diện tích đất lúa bị thu hẹp, ảnh hưởng đến an ninh lương thực.
(VNF) -Bộ Tài chính cho biết cả nước hiện còn khoảng 200.000 ha đất chưa được khai thác hiệu quả, tương ứng giá trị khoảng 3,3 triệu tỷ đồng, gấp ba lần tổng vốn đầu tư công năm 2026. Đây là nguồn lực rất lớn nhưng chưa được chuyển hóa hiệu quả.
(VNF) - Đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng mức lương cơ sở dự kiến 2,53 triệu đồng từ 1/7 chưa bảo đảm đời sống, đề xuất nâng lên 2,65 - 2,7 triệu đồng.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh (Gia Lai) cho biết, giá nhà tại các đô thị lớn hiện đã vượt xa khả năng chi trả của người dân, khi cao gấp 25 – 30 lần thu nhập bình quân năm nhà.
(VNF) - Theo Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm sẽ giúp giảm đáng kể gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ, nhưng điều quan trọng là phải đi kèm cơ chế quản lý minh bạch, chặt chẽ để hạn chế tình trạng “lách luật” và bảo đảm công bằng thuế.
(VNF) - Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với nhiều hạng mục quan trọng dần hoàn thiện, tạo hình rõ nét cho một công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP. HCM.