Thị trường

Sân vận động Chi Lăng hoang tàn sau hơn thập kỷ về tay đại gia Phạm Công Danh

(VNF) - Sau hơn một thập kỷ bán cho Tập đoàn Thiên Thanh của đại gia Phạm Công Danh để xây dựng khu phức hợp thương mại, Sân vận động Chi Lăng hiện đang là tài sản thi hành án và ngày càng xuống cấp và hoang tán. TP. Đà Nẵng mong muốn lấy lại Sân vận động Chi Lăng nhưng chưa thành.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000m2, nằm tại “tứ giác vàng”, bao quanh bởi 4 tuyến đường Lê Duẩn - Chi Lăng - Ngô Gia Tự - Hùng Vương (quận Hải Châu), giữa trung tâm TP. Đà Nẵng.

 

 Năm 2011, theo yêu cầu của nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Thanh, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án ranh giới chuyển mục đích sử dụng đất cho Sân vận động Chi Lăng.

 

Sau khi giao đất, Sân vận động Chi Lăng được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp để vay vốn ngân hàng qua 2 đối tượng là Tập đoàn Thiên Thanh và ông Phạm Công Danh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

 

 Tháng 7/2014, Phạm Công Danh bị bắt tạm giam để điều tra về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Sân vận động Chi Lăng sau đó trở thành tài sản liên quan đến đại án theo bản án của Tòa án nhân dân TP. HCM và bản án của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. HCM.

 

Tại buổi họp báo mới đây, ông Võ Nguyên Chương, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết, năm 2018, sau khi bản án có liệu lực, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ nêu rõ nguyện vọng của mình giữ lại sân vận động Chi Lăng.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019, Tổng cục thi hành án thuộc Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối chỉ đạo đã tổ chức phiên làm việc với các bên liên quan. Tuy nhiên, trong phiên làm này, TP. Đà Nẵng và Ngân hàng Xây dựng không gặp nhau nên mong muốn giữ lại sân vận động Chi Lăng của Đà Nẵng chưa thành.

 

 Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết, quan điểm của TP. Đà Nẵng là lấy lại sân vận động Chi Lăng và hoàn lại số tiền mà Tập đoàn Thiên Thanh đã nộp vào ngân sách là 1.251 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm Đà Nẵng thương lượng với ngân hàng, xác định rõ số tiền mà Tập đoàn Thiên Thanh và ông Phạm Công Danh phải trả cho ngân hàng là 8.408 tỷ đồng, trong đó, tiền đất là 4.000 tỷ đồng, 4.408 tỷ đồng là lãi phát sinh.

 

Với yêu cầu của Đà Nẵng và hiện trạng thực tế ông Phạm Công Danh đã vay nên 2 bên không có điểm gặp nhau.
Đến nay, UBND TP. Đà Nẵng chưa có văn bản nào để thu hồi hay hủy bỏ văn bản năm 2018 đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ. Do đó, về mặt pháp lý, thành phố chưa có sự thay đổi đối với kiến nghị của mình.

 

Theo ông Võ Nguyên Chương, vướng mắc hiện nay liên quan đến sân vận động Chi Lăng là công tác giải tỏa đền bù, trả mặt bằng để bàn giao cho Cục Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng. Hiện nay còn 8 hộ gia đình và 2 doanh nghiệp chưa thực hiện việc giải tỏa.

 

Một việc mắc vướng khác nữa là theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc Đà Nẵng giảm 10% tiền sử dụng đất là không đúng quy định của pháp luật và cần phải thu hồi số tiền 139,3 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện này, các đối tượng liên quan chưa khắc phục được số tiền này.

 

Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, kiến nghị của thành phố đang vướng trong việc thực hiện kết luận thanh tra, kết luận các bản án điều tra. Trong nội dung này thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã xem xét và sẽ có văn bản trả lời sớm cho Chính phủ để hướng dẫn địa phương.

 

Sau nhiều năm bỏ hoang, sân vận động Chi Lăng đã xuống cấp nghiêm trọng...

 

...các trang thiết bị cũng đã hư hỏng hết.

 

 

 

 

Tin mới lên