Bất động sản

Soi dự án Diamond Rice Flower của Kinh Bắc bỏ hoang, gây lãng phí

(VNF) - Dự án Diamond Rice Flower của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) bỏ hoang ở mặt đường Phạm Hùng, cỏ mọc cao quá đầu.

 Theo tìm hiểu của VietnamFinance, dự án Diamond Rice Flower (có tên gọi cũ là Khách sạn Hoa Sen hoặc Lotus Hotel) của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) từng được kỳ vọng phá kỷ lục tòa nhà cao nhất Việt Nam. Trong ảnh: Khu đất dự án ở mặt đường Phạm Hùng, cạnh Vinhomes West Point.
Theo thông tin từng được Kinh Bắc giới thiệu thì Diamond Rice Flower là tổ hợp gồm 1 tòa nhà 100 tầng (chiều cao khoảng 400 m) và 1 tòa cao 80 tầng (cao 320 m) và 1 tòa 15 tầng. Công trình do Foster and Partners, Vương Quốc Anh thiết kế với kiến trúc mang hình dáng của bông lúa.
Ban đầu, Diamond Rice Flower thuộc về một tập đoàn của Nhật Bản. Tuy nhiên, đầu năm 2009, tập đoàn này rút lui và dự án về tay Kinh Bắc. 
Tháng 1/2010, chủ đầu tư đã được giao đất để triển khai dự án nhưng ghi nhận của VietnamFinance cho thấy hiện dự án vẫn bỏ hoang.
Theo tìm hiểu, giữa năm 2017, Kinh Bắc đã chuyển nhượng Diamond Rice Flower cho Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Hơn hai năm sau đó, Kinh Bắc đã chi ra gần 1.855 tỷ đồng để mua lại dự án này.
Sau nhiều năm bỏ hoang, dự án này trở thành nơi đổ rác, phế thải.
Có khu vực trở thành nơi đậu xe.
Hoặc trồng rau.
Hiện phần lớn khu đất đang để hoang, cỏ mọc cao quá đầu.
Khu vực tiếp giáp với đường Phạm Hùng cỏ dại mọc kín.
Nhiều đoạn dự án quây tôn nhưng nghiêng ngả, chắn vỉa hè.

Hình ảnh dự án hoang phế cạnh các dự án khác đã xây dựng.

Xem thêm: Lexus RX 300 F Sport 2022 ra mắt khách hàng Việt, giá bán hơn 3 tỷ đồng

Tin mới lên