'Soi' siêu xe phục vụ lãnh đạo Nga - Liên Xô

Bảo Vinh - 09/05/2018 07:36 (GMT+7)

Tổng thống Putin, Medvedev và các nhà lãnh đạo Liên Xô trước đây đều khá đam mê siêu xe. Cùng khám phá siêu xe của các nhà lãnh đạo Nga và Liên Xô.

VNF
Chuyên xa Senate Limousine mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Tổng thống Vladimir Putin

Trong ngày nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư 7/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình làng mẫu chuyên xa do nước Nga sản xuất có tên Senate Limousine.

Theo đài RT, Senate Limousine là một trong số nhiều mẫu xe được thiết kế thuộc dự án Kortezh. Dòng xe được phát triển từ năm 2012 này có động cơ V8 4,4 lít với công suất 598 mã lực.

Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ George W. Bush bên chiếc GAZ-21 Volga 1956.

Việc sử dụng Senate Limousine đánh dấu sự trở lại của dòng xe nội địa của Nga trong đội chuyên xa tổng thống sau một thời gian bị thay thế bởi các mẫu xe Đức.

Trước đây, các nhà lãnh đạo Liên Xô thường dùng mẫu xe nội địa ZIL-41046 để thực hiện công vụ. Tuy nhiên, điều này thay đổi từ giữa thập niên 1990 khi điện Kremlin bắt đầu mua xe Đức.

Thủ tướng Putin bên chiếc Lada Niva.

Ở nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Putin thường dùng xe Mercedes 600 Pullman nhưng khi đi công du hay diễu hành, ông sử dụng xe ZIL-41052.

Năm 2005, ông mời Tổng thống Mỹ George W. Bush lái thử chiếc xe đời cũ GAZ-21 Volga 1956. Năm 2009, Thủ tướng Putin giới thiệu chiếc Lada Niva nội địa được sơn màu rằn ri ngụy trang.

Tổng thống Dmitry Medvedev

Ông Medvedev trong thời gian làm Tổng thống (2008-2012) thường sử dụng chiếc Mercedes S600 Pullman Guard chống đạn. Mẫu xe này có kích thước dài hơn thông thường và được trang bị những công nghệ mới nhất, có máy tính kết nối internet, đầu DVD và tủ lạnh. Ông Medvedev cũng từng đi chiếc ZIL-41052 vào năm 2009.

Chiếc ZIL-41052 được nhiều lãnh đạo Nga và Liên Xô sử dụng Ảnh chụp màn hình Hybrid Techcar.

Lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Nga Boris Yeltsin


Hai vị lãnh đạo này từng sử dụng dòng xe bọc thép ZIL-41052 được trình làng vào năm 1988. Chỉ có 22 chiếc được sản xuất và 10 trong số đó đang được giữ gìn trong điều kiện tốt.

Lãnh đạo Leonid Brezhnev

Tổng thống Mỹ Richard Nixon tặng lãnh đạo Liên Xô Brezhnev chiếc Lincoln Continental.

Ông Brezhnev là “fan cứng” của xe hơi và ông đặc biệt thích xe nước ngoài từ Maserati, Rolls Royces cho đến Mercedes.

Năm 1972, Tổng thống Mỹ Richard Nixon tặng ông một chiếc Cadillac Eldorado. Hai năm sau đó, Mỹ tiếp tục gửi một chiếc Lincoln Continental cho Kremlin. Ông Brezhnev được cho là sở hữu từ 49 đến... 324 chiếc xe hơi và trong đó cũng có mẫu ZIL 114 của Liên Xô sản xuất.

Lãnh đạo Nikita Khrushchev

Chiếc ZIL-11.

Ông Khrushchev được cho là không thích những mẫu xe chống đạn và thường lái chiếc ZIL-111V mui trần đến điện Kremlin để tiếp khách. Ông cũng được coi là người mê xe hơi và thường mua hoặc được tặng xe.

Lãnh đạo Joseph Stalin

Xe ZIS-115 được thiết kế riêng cho lãnh đạo Liên Xô Stalin.

Ông Stalin là người đam mê mẫu xe hạng sang Packard của Mỹ. Năm 1935, Đại sứ Mỹ tại Liên Xô Averell Harriman trao lại cho ông chiếc Packard của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt.

Năm 1936, dòng limousine đầu tiên do Liên Xô sản xuất ZIS 101 ra đời nhưng không làm ông Stalin ấn tượng vì xe Packard của Mỹ tiên tiến về công nghệ và rộng rãi hơn. Năm 1945, ông Stalin sử dụng chiếc ZIS 115 có thiết kế chống đạn.

Xem thêm: Cận cảnh siêu xe chống đạn mới của Tổng thống Nga Putin

Theo Thanh Niên
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.