Tài sản gấp đôi Vua Charles III, Thủ tướng Anh Rishi Sunak bị nghi ngại vì quá giàu
Linh Anh -
29/10/2022 09:29 (GMT+7)
(VNF) - Với khối tài sản lên tới 730 triệu bảng (847 triệu USD), gần gấp đôi tài sản cá nhân 370 triệu bảng (429 triệu USD) của Vua Charles III, tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak đang phải đối mặt với những nghi ngại rằng ông khó có thể thấu hiểu và đưa ra chính sách phù hợp với những người dân thu nhập trung bình.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak và vợ Akshata Murthy sở hữu khối tài sản 730 triệu bảng Anh.
Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã làm nên lịch sử khi trở thành nhà lãnh đạo da màu đầu tiên và trẻ nhất của Anh trong những thế kỷ gần đây.
Gia đình ông cũng phá kỷ lục là những người giàu có nhất từng sống tại ngôi nhà của thủ tướng Anh ở số 10 phố Downing, với tài sản ước tính vượt qua cả Vua Charles III.
Vị thủ tướng 42 tuổi này trước đây từng là nhà phân tích của Goldman Sachs và sau đó là nhà quản lý quỹ đầu cơ, trước khi trở thành chính trị gia 8 năm trước.
Theo AFP, khối tài sản khổng lồ của gia đình tân Thủ tướng Sunak phần lớn đến từ việc vợ của ông, bà Akshata Murty, là người thừa kế của tỷ phú công nghệ người Ấn Độ NR Narayana Murthy.
Tài sản ròng 730 triệu bảng Anh
Vào tháng 5, ông Rishi Sunak và vợ là Akshata Murthy lọt vào Danh sách Người giàu của Vương quốc Anh do tờ Sunday Times bình chọn, ở vị trí thứ 222 với giá trị tài sản ròng ước tính là 730 triệu bảng Anh (847 triệu USD). Ông Sunak là chính trị gia tuyến đầu có mặt trong danh sách kể từ khi danh sách này ra đời vào năm 1989.
Về phía vợ ông, phần lớn tài sản của bà Murthy đến từ 0,93% cổ phần trong công ty phần mềm Ấn Độ của cha cô là Infosys, hiện có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 75 tỷ USD.
Tuy nhiên, bà Murthy cũng sở hữu Catamaran Ventures UK, chi nhánh tại Anh của công ty đầu tư mạo hiểm và cổ phần tư nhân của ông NR Narayana Murthy. Ngoài ra bà còn có cổ phần trong nhiều công ty khác, bao gồm một thương hiệu nội thất cao cấp.
Tờ Guardian cũng cho biết ông Sunak cùng vợ còn sở hữu danh mục đầu tư gồm 4 bất động sản được định giá hơn 18,3 triệu bảng Anh, bao gồm một căn hộ ở California.
Trước khi vào phố Downing, nơi ở chính của gia đình nhà Sunak là một ngôi nhà 5 phòng ngủ ở Kensington, London, trị giá ước tính 6,6 triệu bảng Anh. Vào cuối tuần, gia đình ông thường tới nghỉ ngơi ở biệt thự hơn 2,2 triệu USD tại làng Kirby Sigston.
Tài sản cá nhân của ông Sunak và vợ cao hơn nhiều so với cựu Thủ tướng giàu nhất Vương quốc Anh, Edward Stanley, người được bầu vào năm 1852 và có giá trị tài sản ròng khoảng 440 triệu USD ngày nay, theo Sách Kỷ lục Thế giới Guinness.
Nó cũng nhiều hơn gấp đôi so với tài sản của Vua Charles III và hoàng hậu của ông, ước tính khoảng 370 triệu bảng Anh (429 triệu USD).
Ước tính này không bao gồm giá trị của những tài sản Vua Charles được thừa kế, bao gồm các tòa nhà, tác phẩm nghệ thuật, rừng và cánh đồng trị giá hàng tỷ bảng Anh. Các tài sản này không thuộc sở hữu cá nhân của nhà vua mà chỉ được nắm giữ bởi nhà vua trong suốt thời gian trị vì.
Tân Thủ tướng Rishi Sunak gặp mặt Vua Charles III tại Cung điện Buckingham.
Đối mặt nhiều nghi ngại vì... quá giàu
Ông Sunak trở thành thủ tướng vào đúng thời điểm mà hàng triệu người dân Anh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng của triệu phú Sunak trong việc thấu hiểu trải nghiệm của tầng lớp lao động.
Trước đó, vào cuối tháng 4, vợ của ông Sunak trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông do cáo buộc trốn thuế.
Dù sống ở Anh nhiều năm, nhưng bà không đăng ký cư trú tại đây để tránh phải trả khoản thuế khoảng 38%, tương đương 5,7 triệu USD mỗi năm cho số cổ tức thu được từ Infosys. Sau vụ bê bối, bà Murthy tuyên bố sẽ nộp thuế tại Vương quốc Anh cho tất cả thu nhập của mình từ các công ty trong và ngoài nước.
Ông Sunak cũng từng bị chỉ trích vì việc ông có thẻ xanh Mỹ, cho phép ông định cư lâu dài tại nước này. Ông đã từ bỏ thẻ xanh này trước khi đến Mỹ vào tháng 10 năm ngoái với tư cách bộ trưởng tài chính của Anh.
Kể từ thời điểm đứng ra tranh cử, ông Sunak luôn bị công kích bởi các chính trị gia đối lập, cho rằng sự giàu có của ông khiến ông không thể đồng cảm với những người dân bình thường phải chịu mức lạm phát cao và phải cắt giảm chi tiêu hạn hẹp.
Một nhà lập pháp của Đảng Lao động cho biết trung bình một y tá trong Dịch vụ Y tế Quốc gia do nhà nước điều hành sẽ phải làm việc 20.000 năm để có được khối tài sản tương đương tân Thủ tướng.
Ông Sunak và Đảng Bảo thủ của ông đã đáp lại những lời chỉ trích rằng điều quan trọng là hành động, chứ không phải tài khoản ngân hàng của ông.
Vernon Bogdanor, giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Chính trị và Chính phủ Anh tại King's College London, nhận định: “Sự giàu có của ông ấy sẽ gây khó khăn, vì tân Thủ tướng phải nỗ lực thật nhiều để chứng minh rằng ông ấy nhạy cảm với nhu cầu của những người dễ bị tổn thương”.
Tân Thủ tướng cũng chỉ ra rằng thời kỳ còn làm Bộ trưởng Tài chính, ông đã lèo lái con tàu Anh Quốc qua thời kỳ đại dịch với một chương trình của chính phủ thay mặt các công ty trả lương cho hàng triệu công nhân Anh để đảm bảo họ không bị mất việc làm.
“Những gì chúng tôi nói, cũng như đã làm trong suốt thời kỳ Covid là chúng tôi sẽ luôn bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất”, tân Thủ tướng đưa ra lời đảm bảo trong một bài phát biểu trong tuần.
Ông Sunak hứa chính phủ của ông sẽ luôn hỗ trợ các y tá, những người đang đe dọa đình công trong những tuần tới, với việc “tăng lương mạnh mẽ” và đào tạo nhiều hơn.
Các nhà phân tích chính trị cho rằng sự giàu có của ông Sunak, đặc biệt là vào thời điểm kinh tế Anh đang khó khăn, có thể vẫn sẽ là tâm điểm chỉ trích trong thời gian tới.
Tuy nhiên, điều quan trọng là liệu ông Sunak có thể lật ngược định kiến của người dân bằng những chính sách đúng đắn và hiệu suất làm việc cao hay không.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.