Taxi truyền thống: Thay đổi hay là chết?

Đinh Tịnh - 22/09/2018 08:42 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ sau 4 năm, làn sóng công nghệ 4.0 đã đem đến những cuộc cách mạng thực sự trong lĩnh vực vận tải, đặc biệt là dịch vụ taxi. Trong công cuộc “số hoá” đó, Grab tỏ rõ sức mạnh vượt trội so với các đối thủ taxi công nghệ lẫn taxi truyền thống.

VNF
Thị trường taxi truyền thống đang có những chuyển biến mạnh mẽ để cạnh tranh với Grab

Gay cấn cuộc đua taxi công nghệ

Để cạnh tranh với Grab, trong thời gian qua, nhiều hãng taxi truyền thống buộc phải thay đổi khi tung ra hàng loạt app gọi xe riêng ví dụ như Taxi Group, Mai Linh, Thế Kỷ Mới, Sao Thủ Đô, Vinasun, Taxi Thành Công…

Tò mò dùng thử các app này, chúng tôi thực sự bất ngờ khi thấy độ tiện dụng khá thuận lợi, linh hoạt. Chỉ sau 1 phút là có thể đặt được xe, 5 phút sau xe tới. Về thái độ phục vụ cũng khá nhiệt tình, chu đáo.

Tuy nhiên, vấn đề bất cập lớn nhất của các app này đó là do Luật quy định chặt chẽ về giá cước, nên không linh hoạt giá và khuyến mại như Uber, Grab. Còn  về chất lượng và tính năng thì không thua kém gì nhau.

Theo một tìm hiểu khác của VietnamFinance, sự thất bại của các app của một số hãng taxi truyền thống lập ra không phải do công nghệ kém, mà chủ yếu là ở khâu chưa có sự quảng bá rộng rãi với người sử dụng.

Nhiều khách hàng khi được hỏi đã tỏ ra rất bất ngờ khi biết đến các app của các hãng taxi truyền thống. Đa phần đều mặc định gọi taxi truyền thống phải điện thoại qua tổng đài.

Tại Google Play, app của taxi Thế Kỷ Mới chỉ có khoảng 500 lượt tải, còn của taxi Thành Công và Mai Linh là khoảng 5.000 lượt, app của Taxi Group có 10.000 lượt… Điều này cho thấy rất ít người biết đến các app của taxi truyền thống.

Trái ngược với các hãng taxi truyền thống, Grab taxi liên tục quảng bá hình ảnh với hàng loạt các ứng dụng liên quan. Đa phần cứ nói đến đặt xe qua điện thoại là nhắc đến Grab dù rằng trong 3 năm qua, có hàng chục ứng dụng đặt xe khác như: T.net, VATO, ABER, GoViet… Rõ ràng, dù Grab không độc quyền trong lĩnh vực này nhưng lại đang có sức mạnh độc tôn.

Cuộc “bể dâu” của taxi truyền thống

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt đó, các hãng taxi truyền thống bắt buộc phải có những hướng đi riêng. Nếu chỉ thành lập app kiểu đơn lẻ mà từng hãng đang sử dụng như hiện nay, thất bại là chắc chắn.

Thời gian qua đã chứng minh hàng loạt cuộc “bể dâu” khi tháng 7/2017, taxi Vinasun đã phải sa thải 8.000 nhân viên. Cũng trong năm 2017, thị trường còn chứng kiến cuộc “đại phẫu” tại taxi Mai Linh khi công ty buộc phải cắt giảm tới 6.000 nhân viên. Còn hàng chục các hãng taxi nhỏ lẻ khác rơi vào cảnh chết yểu hoặc buộc phải sáp nhập.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải (Tracodi), doanh nghiệp này đã chia sẻ kế hoạch sáp nhập Vinataxi với Savico Taxi. Tuy nhiên, thương vụ đến giờ vẫn chưa có hồi kết.

Mới đây nhất, dư luận cả nước tiếp tục xôn xao trước thông tin 3 hãng taxi là Thành Công, Sao Hà Nội và Ba Sao sẽ hợp nhất với thương hiệu Taxi G7 từ tháng 10/2018. Dự báo, đây sẽ là liên minh lớn nhất của Thủ đô với hơn 3.000 xe, nhiều gấp 2 lần đơn vị taxi đứng thứ 2 và gấp 3 lần đơn vị đứng thứ 3.

Như vậy, có thể nhận thấy thị trường taxi truyền thống đang có những chuyển động khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự chuyển động này có mang lại thành công cho các đơn vị hay không vẫn phải đợi thời gian trả lời.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.