6 trường hợp sẽ bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025
(VNF) - Theo Luật Đất đai mới, cụ thể tại khoản 2, điều 152 Luật Đất đai 2024, sẽ có 6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ từ 1/1/2025.
Chờ điều chỉnh quy hoạch tận dụng làm sân tập golf
Dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh (xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) do Công ty Cổ phần đầu tư An Lạc (Công ty An Lạc) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt từ năm 2005. Năm 2008, do sáp nhập vào TP. Hà Nội nên dự án đã được điều chỉnh quy hoạch và đến năm 2019 dự án mới bắt đầu rục rịch triển khai.
Tuy nhiên, trong quá trình chờ triển khai dự án, Công ty An Lạc đã “xẻ thịt” hàng nghìn mét vuông đất nơi đây thành sân tập golf có tên gọi sân tập golf Vân Canh đưa vào sử dụng năm 2016 khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.
Sân tập golf Vân Canh "mọc" khu đất quy hoạch cây xanh thuộc dự án trên đất dự án Khu đô thị mới Đại học Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội).
Theo tìm hiểu của phóng viên, sân tập golf Vân Canh được xây dựng trên khu đất quy hoạch cây xanh của dự án, nằm cạnh dãy biệt thự liền kề đang được thi công dở. Sân tập golf Vân Cạnh được xây dựng 2 tầng rất kiên cố bằng khung sắt có mái che với 56 làn đánh và có độ dài theo quảng cáo là lên đến 300 yard. Trong khi đó, nhà điều hành sân tập golf được xây dựng kiên cố bằng bê tông.
Liên quan tới việc sân tập golf Vân Canh chưa được cấp phép nhưng đã ngang nhiên hoạt đông, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Khánh, Chủ tịch UBND xã Vân Canh cho biết, đây là sân tập golf của Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc thuộc dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh.
“Khu đấy (khu đất sân tập golf – PV) được quy hoạch là đất cây xanh, trong lúc chờ điều chỉnh phân quy hoạch phân khu S2, S3 của thành phố trên địa xã Vân Canh, huyện Hoài Đức thì Công ty An Lạc đã tận dụng làm sân tập golf”, ông Khánh nói.
Sân tập golf Vân Cạnh được xây dựng 2 tầng với nhiều hạng mục kiên cố, khung sắt có mái che.
Bất chấp lệnh tạm dừng vẫn mở cửa đón khách
Ông Khánh cũng cho biết, liên quan đến những vi phạm của Công ty An Lạc, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Hoài Đức và các phòng ban huyện cũng làm việc, lập hồ sơ và yêu cầu Công ty An Lạc dừng hoạt động sân tập golf.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, sân tập golf Vân Canh vẫn mở cửa đón khách, rất nhiều người tập trung đến đây chơi golf bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Nhân viên cho biết giá bóng của sân tập golf này là 80.000 đồng/100 bóng. Khách hàng đến không cần đặt lịch trước.
Được biết, dự án Khu đô thị mới Đại học Vân Canh (An Lạc Green Symphony) tại huyện Hoài Đức của Công ty Cổ phần đầu tư An Lạc là một trong bốn dự án sẽ thanh tra trong năm 2020 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Trọng tâm là việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dự án được xây dựng trên khu khu đất có tổng diện tích 70ha, quy mô 1200 căn biệt thự, liền kề và 20 tòa chung cư cao tầng.
Dự án khu đô thị mới thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh (An Lạc Green Symphony) tại huyện Hoài Đức của Công ty Cổ phần đầu tư An Lạc nằm trong danh sách các dự án sẽ bị thanh tra về đất đai.
Thời gian qua, việc nhiều nhà đầu tư trong lúc chờ triển khai dự án đã sử dụng sai mục đích đất diễn ra khá phổ biến, có thể kể đến như dự án Khu liên hợp cao cấp và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) do Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư phát triển công nghiệp châu Á (Công ty Châu Á) làm chủ đầu tư.
Theo đó, dù được Hà Nội phê duyệt dự án từ năm 2011, nhưng thay vì triển khai dự án, Công ty Châu Á lại cho làm sân tập golf trái phép. Mới đây, UBND quận Bắc Từ Liêm có quyết định “Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” đối với Công ty Châu Á, buộc công ty phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
(VNF) - Theo Luật Đất đai mới, cụ thể tại khoản 2, điều 152 Luật Đất đai 2024, sẽ có 6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ từ 1/1/2025.
(VNF) - Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị tại huyện Đông Anh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư của 6 dự án là 34.585 tỷ đồng.
(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoàn thành trong tháng 5/2024.
(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.
(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.
(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.
(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.
(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.