Thị trường đi xuống, lãnh đạo doanh nghiệp ồ ạt mua vào cổ phiếu
Hải Đường -
15/11/2022 17:20 (GMT+7)
(VNF) - Lãnh đạo của hàng hoạt doanh nghiệp lớn như Hóa chất Đức Giang, Thế Giới Di Động, Thép Nam Kim, Đầu tư Nam Long… đều có động thái mua vào cổ phiếu của doanh nghiệp mình trong bối cảnh thị trường đi xuống.
(Ảnh minh họa)
Lãnh đạo ồ ạt mua vào cổ phiếu
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG), ông Nguyễn Xuân Quang và 2 con trai là ông nguyễn Hiệp và ông Nguyễn Nam vừa báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu NLG. Theo đó, gia đình ông Nguyễn Xuân Quang đã mua vào thành công 1,6 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh.
Trước đó, ông Quang và 2 người con trai đã đăng ký mua vào tổng cộng 6 triệu cổ phiếu NLG, tuy nhiên không mua vào thành công toàn bộ số lượng đã đăng ký do điều chỉnh tiến độ mua vào và theo diễn biến rủi ro từ thị trường.
Sau giao dịch, Chủ tịch Nam Long nâng số lượng nắm giữ lên hơn 46,4 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu tăng tương ứng từ 11,87% lên 12,09%. Ông Nguyễn Nam và ông Nguyễn Hiệp lần lượt tăng tỷ lệ sở hữu lên 0,35% và 0,18%.
Ở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC), Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền mới đây cũng đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu DGC trong thời gian từ ngày 17/11 đến ngày 16/12 theo phương thức khớp lệnh.
Tạm tính theo thị giá của DGC, ông Đào Hữu Huyền sẽ phải chi khoảng hơn 53 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch. Hiện ông Huyền đang sở hữu gần 68,8 triệu cổ phiếu DGC, tương đương tỷ lệ sở hữu là 18,11% và sẽ nâng số lượng nắm giữ lên gần 69,8 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu tăng tương đương lên 18,38% nếu mua thành công.
Được biết, lần gần đây nhất Chủ tịch Hóa chất Đức Giang mua vào cổ phiếu DGC là vào tháng 2/2021, với số lượng là 1 triệu đơn vị.
Cũng trong chiều mua vào, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG), bà Trần Ngọc Diệu vừa đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu NKG trong thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 17/12, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.
Số tiền bà Trần Ngọc Diệu dự kiến chi để hoàn thành giao dịch là 14,8 tỷ đồng, chiếu theo thị giá của cổ phiếu NKG trên thị trường chứng khoán.
Phó tổng giám đốc Thép Nam Kim hiện đang sở hữu 432.828 cổ phiếu NKG, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,164%.
Về phía ngân hàng, ông Hồ Vân Long, Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB) vừa đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu VIB trong thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 17/12. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.
Với số lượng nắm giữ hiện tại là hơn 9,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 0,436%, ông Hồ Vân Long có thể nâng số lượng nắm giữ lên 10,6 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,5%. Số tiền mà lãnh đạo VIB dự chi là 25,5 tỷ đồng.
Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở 1, 2 triệu cổ phiếu, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) mới đây đã đăng ký mua vào 25 triệu cổ phiếu KBC trong thời gian từ ngày 15/11 đến ngày 14/12, theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
Tạm tính theo thị giá, số tiền mà lãnh đạo KBC dự chi để hoàn tất giao dịch là 375 tỷ đồng.
Số lượng mua vào này đã được điều chỉnh giảm một nửa so với thông báo trước đó của ông Đặng Thành Tâm. Lý do điều chỉnh liên quan đến việc tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch KBC và những người liên có thể vượt quá 25% nếu đăng ký mua vào 50 triệu cổ phiếu KBC và phải thực hiện chào mua công khai.
Ông Đặng Thành Tâm cho biết sau khi kết thúc việc mua 25 triệu cổ phiếu KBC, ông và những người liên quan sẽ xem xét quy trình để tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu KBC. Như vậy, Chủ tịch KBC không có ý định dừng lại ở việc mua vào 25 triệu cổ phiếu KBC mà số lượng có thể hơn thế.
Ngoài ra, một số lãnh đạo khác đã mua vào thành công cổ phiếu của doanh nghiệp đang điều hành có thể kể đến như ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) mua xong 10 triệu cổ phiếu DSG trong thời gian từ ngày 27/10 – 8/11; ông Trần Huy Thanh Tùng, Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) mua xong 500.000 cổ phiếu MWG trong thời gian từ ngày 11/11 đến ngày 14/11.
Doanh nghiệp muốn mua cổ phiếu quỹ
Dễ dàng thấy, lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện mua vào cổ phiếu trong bối cảnh thị trường đi xuống, hàng loạt cổ phiếu nêu trên như NLG, NKG, VIB… đều đã có nhiều phiên giảm giá thậm chí nằm sàn.
Để “cứu giá”, các lãnh đạo nêu trên đã mạnh tay chi hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, không chỉ ban lãnh đạo, bản thân các doanh nghiệp cũng đang lên kế hoạch mua vào cổ phiếu quỹ trong bối cảnh này.
Được biết, việc mua cổ phiếu khi giá cổ phiếu đi xuống sẽ làm giảm nguồn cung cổ phiếu, qua đó phần nào tạo động lực làm giá cổ phiếu tăng lên. Việc doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ được đánh giá là để đảm bảo lợi ích của cổ đông, gia tăng giá trị cổ phiếu cho cổ đông. Ngoài ra, đây là cũng là một cách để doanh nghiệp kiếm lời từ việc mua bán cổ phiếu quỹ.
Trong một công bố mới đây, Tổng công ty IDICO (HNX: IDC) cho biết HĐQT doanh nghiệp đã chấp thuận chủ trương mua lại cổ phiếu IDC làm cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ.
IDICO sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án trên. Theo đó, thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông dự kiến trong tháng 12 tới đây với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 18/11.
Số lượng cổ phiếu quỹ hiện chưa được IDICO công bố và sẽ được giao cho ban tổng giám đốc xây dựng phương án mua lại cổ phiếu, hoàn tất các thủ tục để tổ chức lấy ý kiến cổ đông và thực hiện các hồ sơ, thủ tục để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu.
KBC vào ngày 28/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ bất thường năm 2022 lần 2, hoặc năm 2023 lần 1 với nội dung là xin ý kiến cổ đông về việc chia cổ tức 20% bằng tiền hay mua vào cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ, tăng giá trị cổ phiếu.
KBC cho biết, việc mua lại cổ phiếu quỹ sẽ đem lại lợi ích chính đáng cho cổ đông khi tình hình thị trường chứng khoán khó lường. Nếu giá cổ phiếu xuống thấp sẽ gây thiệt hại cho cổ đông thì việc mua vào lượng lớn cổ phiếu là động thái tích cực khi công ty có dòng tiền tốt.
Tương tự như IDICO, KBC hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể về phương án mua cổ phiếu quỹ.
Về phía Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB), ban lãnh đạo nhà băng này trong buổi gặp mặt nhà đầu tư để chia sẻ về kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2022 đã tiết lộ dự kiến vào cuối tháng 11 sẽ xin ý kiến cổ đông về việc mua cổ phiếu quỹ.
VPBank cho biết mua cổ phiếu quỹ là một trong những công cụ hiệu quả không chỉ ở thị trường trong nước mà cả thị trường nước ngoài để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, mang lại lợi ích cho cổ đông khi thị trường bình ổn, vượt qua khủng hoảng.
Ngân hàng này cũng cho rằng với tiềm lực vốn lớn, ngân hàng hoàn toàn có thể nghiên cứu việc mua cổ phiếu quỹ để gia tăng lợi ích của nhà đầu tư trong dài hạn, một phần nào đó đóng góp vào thanh khoản của toàn thị trường.
(VNF) - Central Retail chính thức thoái toàn bộ vốn khỏi Nguyễn Kim sau gần một thập kỷ gắn bó, chấp nhận “cắt lỗ” để tái cơ cấu danh mục đầu tư tại Việt Nam, dồn lực cho hai trụ cột chiến lược là thực phẩm và bất động sản.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thị trường tài chính và bất động sản toàn cầu, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam cần được triển khai theo lộ trình thận trọng, phù hợp với năng lực thực tế, không thể nóng vội hay “đốt cháy giai đoạn”.
(VNF) - VN-Index tăng thêm 47 điểm, tiếp đà hưng phấn được duy trì từ cuối tuần trước nhờ dòng tiền ngoại nhập cuộc mạnh mẽ, mua ròng với giá trị 473,94 tỷ đồng.
(VNF) - Sau 15 năm làm việc tại thành phố lớn, sở hữu hơn 1 tỷ đồng tiền tích lũy nhưng vẫn đứng trước lựa chọn đầy áp lực giữa vay nợ mua nhà hay tiếp tục thuê trọ. Câu chuyện không chỉ phản ánh nỗi bế tắc cá nhân mà còn cho thấy thực trạng an cư ngày càng khó tiếp cận của nhiều gia đình có thu nhập trung bình và khá, cùng những góc nhìn tài chính đáng suy ngẫm về nhà ở, đầu tư và an toàn tài chính dài hạn.
(VNF) - Năm 2025 ghi dấu sự hồi phục mạnh của ngành tài chính – ngân hàng Việt Nam, khi hầu hết các định chế đều công bố kết quả kinh doanh quý III với nhiều chỉ tiêu vượt kỳ vọng. Bên cạnh lợi nhuận, các chỉ số tài chính then chốt như CAR, LDR, ROE và quy mô tài sản tiếp tục là yếu tố phản ánh rõ nét sức khỏe của từng tổ chức tín dụng.
(VNF) - Những tháng cuối năm 2025 chứng kiến làn sóng cổ phiếu rời sàn HNX và UPCoM. Điểm chung của phần lớn các trường hợp là doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng do không còn đáp ứng điều kiện pháp lý.
(VNF) - Tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, UBND TP. Đà Nẵng đã công bố 10 tổ chức trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.
(VNF) - TP. HCM đã làm việc, trao đổi với hơn 50 nhà đầu tư, đối tác sáng lập thuộc bốn nhóm lĩnh vực và lựa chọn các nhà đầu tư tiềm năng tham gia giai đoạn đầu.
(VNF) - Trong một bước đi chiến lược mang tính lịch sử, Emall Việt Nam, đơn vị đứng sau hệ thống 100 cửa hàng giày Pierre Cardin & Oscar Fashion tại Việt Nam, vừa công bố mua lại quyền sở hữu hệ thống phân phối và thương hiệu Pierre Cardin tại Canada.
Dù mang trên mình vị thế của những doanh nghiệp đầu ngành với câu chuyện AI đầy hứa hẹn, năm 2025 lại đang dần khép lại như một "năm đáng quên" đối với cổ đông của những mã cổ phiếu này.
(VNF) - Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi với nhiều nội dung liên quan đến lương hưu. Đáng chú ý, người nghỉ hưu cuối 2025 có cơ hội hưởng lương hưu mở rộng, tỷ lệ tối đa 75%.
(VNF) - Theo Dự thảo Nghị định về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh vừa được cơ quan chức năng công bố, các hộ kinh doanh có từ hai cửa hàng trở lên, dù hoạt động trên cùng hay khác tỉnh, thành phố, đều sẽ thực hiện khai thuế tập trung trên một hồ sơ và sử dụng chung một mã số thuế.
(VNF) - Những năm gần đây, nhà đầu tư Thái Lan không còn xa lạ trên thị trường vốn Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) công khai, giới tài chính đang chứng kiến một làn sóng đầu tư kín tiếng hơn: gom cổ phần doanh nghiệp Việt thông qua chứng chỉ lưu ký (Depositary Receipt – DR) và các quỹ đầu tư quy mô lớn.
(VNF) - Theo quy định mới về chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, các loại thuế và mức thuế suất nhóm này phải thực hiện được quy định tại Dự thảo đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.
(VNF) - Năm 2025 ghi nhận sự phục hồi rõ nét của thị trường mua bán - sáp nhập (M&A) tại Việt Nam, với động lực chính đến từ dòng vốn nước ngoài. Theo tổng hợp từ các hãng tư vấn và công bố doanh nghiệp, giá trị các thương vụ M&A có yếu tố vốn ngoại trong năm ước đạt hàng chục tỷ USD, trải rộng từ y tế, tiêu dùng, công nghệ cho đến công nghiệp và nông nghiệp.
(VNF) - Các phiên đấu giá tại Hải Hà – Kotobuki và Colusa – Miliket giúp Vinataba thu về hàng trăm tỷ đồng, vượt xa giá trị sổ sách, trái ngược với thực tế “ế ẩm” tại một số doanh nghiệp khác trong danh mục thoái vốn.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp niêm yết chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn. Trong đó, Hoá chất Đức Giang dự chi hơn 1.140 tỷ đồng.
(VNF) - Thoát nghèo bền vững không chỉ dựa vào hỗ trợ trước mắt mà quan trọng hơn là sự thay đổi tư duy và cách làm của người dân. Thực tiễn tại nhiều địa phương, việc kết hợp với vốn tín dụng chính sách đang trở thành đòn bẩy hiệu quả, giúp người nghèo chủ động phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; UPCoM: KLB) vừa chính thức nhận quyết định ngày 18/12 chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lộ trình phát triển và hội nhập của Ngân hàng trên thị trường vốn.
(VNF) - Central Retail chính thức thoái toàn bộ vốn khỏi Nguyễn Kim sau gần một thập kỷ gắn bó, chấp nhận “cắt lỗ” để tái cơ cấu danh mục đầu tư tại Việt Nam, dồn lực cho hai trụ cột chiến lược là thực phẩm và bất động sản.
(VNF) - Cầu Tứ Liên không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn được xác định là mắt xích quan trọng trong quy hoạch mở rộng không gian đô thị Hà Nội về phía Bắc sông Hồng.