Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: 'Thoái vốn tại Sabeco có thể thu về 9 tỷ USD'
Anh Hùng -
02/12/2017 10:39 (GMT+7)
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, với giá cổ phiếu như hiện nay, Nhà nước có thể thu về 9 tỷ USD từ việc thoái vốn tại Sabeco - gần gấp đôi so với dự tính ban đầu.
Ảnh minh họa.
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc giá đấu cổ phiếu SAB đợt đấu giá Sabeco dự kiến tổ chức ngày 18/12 tới đây có quá cao và còn hấp dẫn nhà đầu tư hay không, đại diện Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết đã thực hiện theo đúng chỉ đạo Thủ tướng.
Cụ thể, 3 nguyên tắc được Thứ trưởng nhắc tới là công khai minh bạch, không làm thất thoát vốn Nhà nước và không có lợi ích nhóm.
Theo Thứ trưởng, tại ngày 29/11, Bộ Công Thương công bố giá khởi điểmlà 320.000 đồng/cổ phần. Trên thị trường, giá cổ phiếu thậm chí còn tiếp tục tăng. Điều này có được theo ông là nhờ "cách làm công khai minh bạch" từ các hoạt động tổ chức roadshow, giới thiệu một cách công khai tới các phương tiện thông tin đại chúng.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết việc bán 53,59% vốn Sabeco ban đầu chỉ tính toán thu được 5 tỷ USD. Tính toán theo giá ngày hôm nay (330.000 đồng/cp), tổng số có thể lên hơn 9 tỷ USD.
"Như vậy là chúng ta có thể tăng gần gấp đôi. Rõ ràng, chúng ta đã thực hiện tốt theo chỉ đạo của Thủ tướng và các đơn vị chức năng có thẩm quyền", ông nói.
Về buổi chào bán cạnh tranh tổ chức 18/12, Thứ trưởng Bộ Công Thương kỳ vọng việc bán vốn sẽ mang lại nguồn thu cho Nhà nước, đồng thời vẫn đảm bảo công khai minh bạch và chắc chắn không làm thất thoát tài sản của Nhà nước theo đúng tinh thần của Thủ tướng.
(VNF) - Sau nhiều năm tồn tại với những căn nhà nhỏ, hẻm chật và hạ tầng xuống cấp, khu dân cư lâu đời giữa trung tâm TPHCM được thông qua chủ trương chỉnh trang với kỳ vọng thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng sống cho người dân.