Xe

Thương hiệu xe máy Việt đầu tiên xuất khẩu ra nước ngoài

(VNF) - Pega vừa đạt được thoả thuận về lô hàng xuất khẩu xe máy điện Pega-S sang thị trường Cuba trị giá hơn 17 tỷ đồng.

Thương hiệu xe máy Việt đầu tiên xuất khẩu ra nước ngoài

Thương hiệu xe máy Việt đầu tiên xuất khẩu ra ngước ngoài là ai?

Trong sự kiện bàn giao và tri ân khách hàng ngày 30/5, Pega đã chính thức đổi tên xe máy điện Pega eSH thành Pega-S sau khi bị Honda doạ kiện.

Cũng tại sự kiện lần này, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Pega Đoàn Linh cho biết, công ty vừa đạt được thoả thuận xuất khẩu lô xe máy điện Pega-S trị giá gần 17 tỷ đồng sang Cuba. Như vậy, Pega là hãng xe máy điện tại Việt Nam đầu tiên có sản phẩm xuất khẩu sang nước ngoài.

“Ngay sau khi ra mắt thị trường đã có gần 1.000 đơn hàng đặt mua mẫu xe này. Đây là con số không quá nhiều, nhưng mang ý nghĩa lớn vì nhiều đại lý ở các tỉnh thành vẫn chưa có xe mẫu để thử, nhưng khách hàng vẫn quyết định đặt cọc để giữ xe trước”, CEO của hãng xe máy điện Pega cho biết thêm.

Pega đã nhận được gần 1.000 đơn đặt hàng sau khi ra mắt thị trường vào tháng 1/2020

Sau khi ra mắt thị trường phiên bản mẫu Pega eSH cách đây chưa lâu, mẫu xe thương mại Pega-S lần này được nhà sản xuất cải tiến một số chi tiết trên xe sau khi ghi nhận ý kiến đóng góp từ phía khách hàng.

Cụ thể, Pega-S đã được cải tiến ở phần đầu với góc lái mở rộng thêm 6 độ chia đều hai bên giúp người dùng thoải mái di chuyển trong các ngõ ngách.

Tay phanh cũng được điều chỉnh mượt và mềm hơn, không bị bó cứng, giúp tăng hiệu quả phanh. Hệ thống điều tốc ECU cũng được thiết lập lại nhằm giúp cải thiện cảm giác tăng tốc và vận hành êm ái hơn. Xe cũng sẽ phù hợp với thể trạng của người dùng hơn nhờ việc hạ chiều cao yên xe từ 780 mm xuống 760 mm.

Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng cũng được tăng cường hiệu năng và hiệu quả, giúp đáp ứng tiêu chuẩn đăng kiểm Việt Nam. Các chi tiết nhựa trên xe cũng được hoàn thiện tốt hơn.

Nhân sự kiện bàn giao xe lô xe đầu tiên này, Pega Việt Nam ưu đãi 5 triệu đồng theo giá niêm yết, từ mức 32,9 triệu đồng, giá bán xe chỉ còn 27,9 triệu đồng; đồng thời giảm thêm 500.000 đồng cho khách đã đặt cọc trước vì thời gian giao hàng bị vướng dịch Covid-19.

Đáng chú ý, điểm khác biệt với các hãng xe khác là khách hàng có thể mua và trải nghiệm xe PEGA-S trong 7 ngày đầu, nếu cảm thấy không ưng ý vì bất kì lý do gì có thể trả lại xe và được hoàn lại tiền 100%.

Tháng 2/2020, công ty Honda Việt Nam (HVN) đã gửi công văn chính thức tới Pega cho rằng Pega đã sử dụng hình ảnh của chiếc Honda SH mà không được sự chấp thuận, cho phép của Honda Việt Nam.

Honda Việt Nam cho rằng hành vi quảng cáo xe eSH của Pega thực hiện bằng “phương pháp so sánh trực tiếp” đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của HVN, làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh và thương hiệu xe SH do HVN sản xuất (so sánh đưa ra các tiêu chí so sánh về độ an toàn, tiếng ồn xe gây ra, mức độ ô nhiễm môi trường, khả năng vận hành, chống nước…).

Sau đó, Pega cũng đã có văn bản hồi đáp Honda Việt Nam và cho rằng việc so sánh trực tiếp như tố cáo của HVN là hết sức bình thường.

Ngay sau đó, hãng xe máy điện mang thương hiệu Việt cũng đã đổi tên gọi của xe máy điện eSH thành ESP kể từ ngày 1/4/2020.

Xem thêm: Pega bất ngờ đổi tên xe máy điện eSH thành ESP sau khi bị Honda dọa kiện

Tin mới lên