Tìm hiểu 2 công ty dược hối lộ để được Cục An toàn thực phẩm ‘giảm số lỗi’
Tiểu Vy -
17/12/2025 15:00 (GMT+7)
(VNF) - Doanh nghiệp chi hơn 1 tỷ đồng hối lộ Cục An toàn thực phẩm để các nhà máy dược phẩm được thẩm định, kiểm tra và hậu kiểm, đồng thời được ghi giảm hoặc bỏ qua các sai sót.
Trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan, cơ quan điều tra cáo buộc lãnh đạo và cán bộ của cơ quan này có hành vi nhận hối lộ trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp Giấy chứng nhận nhà máy đạt chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP).
Theo kết luận điều tra, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, ông Nguyễn Năng Mạnh, Chủ tịch Công ty cổ phần MediUSA, đã chi hơn 1 tỷ đồng cho Cục An toàn thực phẩm nhằm phục vụ cho việc thẩm định, hậu kiểm và cấp 4 Giấy chứng nhận GMP cho Nhà máy của Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar và Nhà máy của Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA. Mục đích của việc hối lộ là để Đoàn kiểm tra thẩm định ghi giảm số lỗi, hướng dẫn cách khắc phục và cho thời gian để các công ty khắc phục tồn tại. Đoàn kiểm tra này do Cục An toàn thực phẩm chủ trì, có sự tham gia của đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và Viện Dinh dưỡng quốc gia.
Lần hối lộ đầu tiên, ông Nguyễn Năng Mạnh chi tiền để được xếp lịch thẩm định Nhà máy. Cụ thể, ông Mạnh đưa tiền cho ông Cao Văn Trung, Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc (Cục An toàn thực phẩm), đồng thời là Trưởng Đoàn thẩm định. Theo đó, ông Trung sẽ chuyển lại số tiền cho ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, và ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng, để hai lãnh đạo này xếp lịch thẩm định cho Nhà máy MediUSA và Nhà máy MediPhar.
Ông Nguyễn Thanh Phong (Cục trưởng Cục ATTP - trái) và Nguyễn Hùng Long (Phó Cục trưởng).
Sau khi Cục An toàn thực phẩm ban hành các Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thẩm định cho hai nhà máy vào năm 2020, ông Nguyễn Năng Mạnh đã 4 lần chi tổng cộng 120 triệu đồng cho ông Cao Văn Trung. Trong số này, ông Trung chuyển 40 triệu đồng cho ông Nguyễn Hùng Long và 80 triệu đồng cho ông Nguyễn Thanh Phong.
Lần hối lộ thứ hai liên quan đến việc thẩm định trực tiếp tại các nhà máy. Ngày 19/6/2020, Đoàn kiểm tra tiến hành thẩm định Nhà máy MediUSA, lập Biên bản thẩm định và kết luận công ty còn một số tồn tại, yêu cầu khắc phục, đồng thời gửi báo cáo bằng văn bản về Cục An toàn thực phẩm. Trong ngày, theo yêu cầu của Trưởng đoàn Cao Văn Trung, ông Nguyễn Năng Mạnh phải chi 165 triệu đồng, gồm 50 triệu cho Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, 30 triệu cho ông Cao Văn Trung, 30 triệu cho Cục phó Nguyễn Hùng Long và số còn lại cho các cán bộ khác.
Cũng tại Nhà máy MediUSA, vào ngày 23/11/2023, Đoàn kiểm tra thẩm định lại và kết luận nhà máy vẫn còn tồn tại cần khắc phục. Trong đợt kiểm tra này, ông Nguyễn Năng Mạnh tiếp tục chi hối lộ 190 triệu đồng cho các thành viên trong đoàn, trong đó Cục trưởng và Cục phó Cục An toàn thực phẩm mỗi người nhận 30 triệu đồng.
Tương tự, việc thẩm định và thẩm định lại Nhà máy MediPhar cũng diễn ra với số tiền hối lộ tổng cộng 390 triệu đồng. Mặc dù Đoàn kiểm tra đã kết luận và kiến nghị các nhà máy khắc phục tồn tại, nhưng các nhà máy MediUSA và MediPhar thực hiện một cách hình thức, đối phó. Tuy nhiên, do đã nhận tiền hối lộ, ông Cao Văn Trung vẫn đề xuất Cục phó Nguyễn Hùng Long cấp 4 Giấy phép GMP.
Lần hối lộ thứ ba xảy ra trong quá trình hậu kiểm Nhà máy và sản phẩm của Công ty MediPhar. Ngày 9/11/2022, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra Nhà máy MediPhar và lập Biên bản kiểm tra về an toàn thực phẩm. Quá trình hậu kiểm phát hiện tồn tại, ông Nguyễn Năng Mạnh đã đề nghị ông Cao Văn Trung bỏ qua. Ông Trung đồng ý và yêu cầu ông Mạnh chi 200 triệu đồng cho Đoàn kiểm tra, trong đó Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nhận 50 triệu, ông Mạnh và Cục phó Nguyễn Hùng Long mỗi người 30 triệu, số còn lại chia cho các thành viên khác trong đoàn.
Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ quá trình trên diễn ra có hệ thống, kéo dài nhiều năm, với sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ Cục ATTP, làm méo mó quy trình quản lý nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng.
Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA ban đầu có tên là Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc tế USA, được thành lập ngày 9/11/2015 tại số 77D5, khu đô thị Đại Kim Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội (cũ). Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là trồng cây gia vị và cây dược liệu.
Vốn điều lệ ban đầu của công ty là 10 tỷ đồng, với cơ cấu cổ đông gồm ông Nguyễn Năng Mạnh góp 4,1 tỷ đồng (41%) và kiêm Giám đốc, cùng các cổ đông khác gồm Nguyễn Hữu Trung (1,6 tỷ đồng, 16%), Hoàng Văn Khương (1,5 tỷ đồng, 15%), Nguyễn Thiện Bảo (1 tỷ đồng, 10%) và Trần Thị Hải Yến (1,8 tỷ đồng, 18%). Ngày 11/8/2017, bà Nguyễn Thị Dung được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thời điểm này công ty có 10 nhân sự.
Đến ngày 12/9/2019, công ty đổi tên chính thức thành Công ty cổ phần Dược phẩm MediUSA và đến cuối năm 2019, vốn điều lệ được nâng lên 30 tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình mở rộng hoạt động.
Về phía Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar ban đầu có tên là Công ty cổ phần Dược phẩm High Tech USA, được thành lập vào ngày 19/7/2016 tại khu đô thị Đại Kim Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội(cũ). Ngành nghề kinh doanh chính lúc đó là trồng cây gia vị và dược liệu, với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm Nguyễn Năng Mạnh góp 7 tỷ đồng (70%), Đỗ Mạnh Hoàng góp 2,5 tỷ đồng (25%) và Khúc Minh Vũgóp 500 triệu đồng (5%). Giám đốc công ty lúc thành lập là ông Đỗ Mạnh Hoàng.
Đến tháng 8/2017, công ty chuyển ngành nghề kinh doanh chính sang sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Ngày 17/7/2020, công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar.
Ngày 5/9/2022, ông Nguyễn Năng Mạnh đảm nhận vị trí Giám đốc, đồng thời doanh nghiệp tăng vốn lên 39 tỷ đồng, trong khi cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Đến ngày 27/2/2023, ông Đỗ Mạnh Hoàng tiếp tục trở lại vị trí Giám đốc. Đến tháng 11/2023, doanh nghiệp tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng, đánh dấu quá trình phát triển và mở rộng quy mô sản xuất.
(VNF) - Sau quyết định thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất, mô hình gia công mỹ phẩm đang phát triển mạnh tại Việt Nam tiếp tục gây chú ý. Vụ việc cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về tốc độ mở rộng sản xuất, năng lực kiểm soát chất lượng và rủi ro phía sau làn sóng mỹ phẩm thương hiệu riêng bùng nổ trên thị trường.
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư và Thuê mua tàu bay FLC có vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng và có trụ sở tại khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.
(VNF) - Theo bản công bố nội dung đăng ký thành lập mới, người đại diện theo pháp luật của Vinmetal Hà Tĩnh là ông Phạm Nhật Quân Anh trong vai trò Tổng giám đốc.
(VNF) - Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa công bố thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Theo đó, trên cơ sở đánh giá lại tiến độ và khối lượng công việc, CC1 đã quyết định dừng hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam) trong việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
(VNF) - Nắm giữ vị thế gần như độc quyền trong lĩnh vực cung cấp nước sạch tại nhiều địa bàn trọng điểm của Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh (Hacoawa - mã chứng khoán HTW) đang chứng kiến doanh thu tăng trưởng liên tục và lần đầu tiên tiến sát mốc 200 tỷ đồng trong năm 2025. Trái ngược với đà tăng doanh số thì lợi nhuận của DN lại suy giảm
(VNF) - Tập đoàn Nidec đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng khi bị nghi ngờ liên quan đến hơn 1.000 vụ gian lận chất lượng, nối dài chuỗi bê bối kế toán đã khiến nhiều lãnh đạo cấp cao từ chức và khiến công ty bị Sở giao dịch chứng khoán Tokyo đưa vào diện cảnh báo đặc biệt.
(VNF) - Công ty cổ phần Ứng dụng giải pháp và công nghệ Việt Nam là DN thi công được các đối tác lựa chọn là nhà thầu thực hiện nhiều dự án xây lắp liên quan tới ngành điện.
(VNF) - Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh toàn cầu về nhân lực công nghệ ngày càng gay gắt, tập đoàn bán dẫn Mỹ Qualcomm đang mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) mà còn sang thiết kế chip bán dẫn.
(VNF) - VinFast dự kiến chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty phụ trách sản xuất ở Việt Nam với giá khoảng 530 triệu USD và ông Phạm Nhật Vượng vẫn tham gia pháp nhân mới nhưng giảm tỷ lệ sở hữu.
(VNF) - Việc Vinaconex đăng ký mua thêm 24,03% vốn Giầy Thượng Đình không đơn thuần là 1 thương vụ đầu tư tài chính mà còn cho thấy bước tiến sâu hơn vào khu “đất vàng” hơn 3,6ha tại Hà Nội.
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển môi trường SFC (SFC Water) là một doanh nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và công nghệ xử lý nước thải tại Việt Nam.
(VNF) - Sáng nay, ngày 13/5, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức Tọa đàm “Dấu ấn 1 năm thực hiện Nghị quyết 68” nhằm cập nhật những kết quả bước đầu, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp sau một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Công ty SJC vẫn báo lãi kỷ lục 425,5 tỷ đồng trong năm 2025, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng mỗi ngày dù doanh thu giảm hơn một nửa và xuống mức thấp nhất trong một thập niên.
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường biến động, khi nhiều doanh nghiệp lựa chọn tập trung vào những con số tăng trưởng, Tập đoàn Đạt Phương lại chọn một lối đi riêng: Kiên định với giá trị thực và triết lý phát triển bền vững. Tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, quan điểm điều hành của Chủ tịch HĐQT Lương Minh Tuấn một lần nữa khẳng định: Con người và niềm tin mới là khối tài sản vô giá tạo nên vị thế của Đạt Phương.
(VNF) -Theo thông tin từ cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM, tính đến ngày 14/4, toàn thành phố ghi nhận 27.852 doanh nghiệp chậm đóng các loại bảo hiểm cho người lao động với tổng số tiền hơn 3.500 tỷ đồng. Nhiều đơn vị để tình trạng chậm đóng kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động trong quá trình thụ hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.
(VNF) - Sau một năm triển khai Nghị quyết 68, môi trường kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo lực đẩy mạnh cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh. Khi “đường băng” thể chế dần được mở rộng, doanh nghiệp cũng bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn, nơi khả năng tồn tại và bứt phá phụ thuộc chính vào khả năng nâng cao năng lực nội tại của mỗi DN.
(VNF) - Công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh của doanh nhân Đỗ Thị Lan nằm trong kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 của Cục Thuế. Doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.
(VNF) - Trong hai năm 2023, 2024, tổng cộng số tiền Honda Việt Nam đã phân phối lợi nhuận cho Honda Motor Co.,Ltd (Công ty mẹ) là hơn 15.293,45 tỷ đồng
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ thanh lọc mạnh tay, thị trường bán hàng đa cấp tại Việt Nam đang dần thu hẹp về số lượng doanh nghiệp, nhưng doanh thu lại ngày càng tập trung vào một nhóm “ông lớn”. Trong đó, Herbalife, Amway, Care For và Unicity nổi lên như “tứ đại gia” thống lĩnh thị trường đa cấp hợp pháp.
(VNF) - Công ty cổ phần Hồn Đất Việt đề xuất xây dựng 2 tháp tưởng niệm, mỗi tháp cao 13 tầng nổi tại dự án nhà tang lễ quận Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội).
(VNF) - Trong danh sách 302 doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng được cơ quan thuế “điểm tên” và đề nghị kiểm tra thuế có tên Công ty TNHH SAIC Motor Việt Nam.
(VNF) - Sau quyết định thu hồi toàn quốc 511 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương sản xuất, mô hình gia công mỹ phẩm đang phát triển mạnh tại Việt Nam tiếp tục gây chú ý. Vụ việc cũng đặt ra nhiều dấu hỏi về tốc độ mở rộng sản xuất, năng lực kiểm soát chất lượng và rủi ro phía sau làn sóng mỹ phẩm thương hiệu riêng bùng nổ trên thị trường.
(VNF) - Sau gần một năm kể từ khi Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, hàng loạt trụ sở công từng được đầu tư hàng chục tỷ đồng đang rơi vào cảnh bỏ hoang, xuống cấp thậm chí bị kẻ gian đập phá, lấy trộm tài sản.