Tranh chấp tài sản với đại gia Đức An: Siêu mẫu Ngọc Thúy kháng cáo, muốn chia 5 căn biệt thự
Ái Nhi -
16/11/2023 15:59 (GMT+7)
(VNF) - Siêu mẫu Ngọc Thúy cho rằng 5 căn biệt thự tại dự án Sea Links Golf & Country Club (Bình Thuận) là tài chung trong quá trình hôn nhân với chồng cũ Nguyễn Đức An. Do đó, cần phải chia đôi.
Bà Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy) vừa nộp đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm của TAND TP. HCM về vụ “tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa bà và nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ).
Cụ thể, bà Phạm Thị Ngọc Thúy kháng cáo một phần nội dung của bản án sơ thẩm do TAND TP. HCM tuyên, khi không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà, là yêu cầu công nhận giá trị tài sản 5 căn biệt thự tại TP. Phan Thiết là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân của nguyên đơn và bị đơn.
Ngoài ra, cựu siêu mẫu Ngọc Thúy cũng không chấp nhận nội dung tòa sơ thẩm tuyên giao cho ông Nguyễn Đức An được quyền sở hữu 100% vốn tại tại Công ty TNHH thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh. Sau đó, ông An sẽ có nghĩa vụ thanh toán cho bà Ngọc Thúy 1/2 giá trị vốn góp của công ty này, tương đương 43,5 tỷ đồng.
Cụ thể, đối với 5 căn biệt thự thuộc dự án Sea Links Golf & Country Club (Bình Thuận), bà Thúy cho rằng bà là người ký các hợp đồng mua bán. Sau đó, bà nhờ bà Trương Thị Bê đứng tên trên hợp đồng mua bán nhưng trên thực tế thì bà vẫn là người chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định trong hợp đồng với Công ty Rạng Đông.
Đến năm 2014, bà Bê đã chuyển nhượng 5 căn biệt thự cho người khác theo sự chỉ định của ông Nguyễn Đức An. Lời khai của bà Bê và chứng cứ liên quan cho thấy ông An là người thụ hưởng toàn bộ giá trị của 5 căn biệt thự thuộc dự án Sea Links Golf & Country Club.
Do đó, việc HĐXX sơ thẩm tuyên không chấp nhận yêu cầu phản tố của bà về việc công nhận giá trị tài sản 5 căn biệt thự là tài sản chung được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân của bà và ông An, yêu cầu ông An hoàn lại 50% giá trị của 5 căn biệt thự trên là 8,7 tỷ đồng là chưa phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án, gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà.
Đối với phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại địa ốc trang trí nội thất Bình Minh, bà Ngọc Thúy cho rằng công ty này có 2 thành viên, trong đó bà vừa là thành viên có tỉ lệ phần vốn góp là 99%, đồng thời là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.
Do đó, để đảm bảo tính ổn định trong các hoạt động của công ty, bà Ngọc Thúy yêu cầu tòa giải quyết theo hướng giao cho bà quyền sở hữu toàn bộ 100% vốn góp tại công ty này và bà sẽ thanh toán cho ông An 1/2 giá trị là 43,5 tỷ đồng.
Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND TP. HCM phán quyết chia nguyên đơn và bị đơn mỗi bên 1/2 giá trị 15 tài sản được sản định là tài sản chung trong quá trình hôn nhân. Các tài sản gồm: 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon quận 1 (ước tính hơn 45 tỷ đồng); 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing, quận 1 (ước tính hơn 37 tỷ đồng); biệt thự N4+N5 quận Bình Thạnh (ước tính hơn 5 tỷ đồng); Công ty TNHH Bình Minh (hơn 86 tỷ đồng); 465.000 cổ phần tại Công ty Cảng Sao Mai (hơn 2,3 tỷ đồng); số tiền ông Đỗ Khắc Bình hoàn trả lại, Số tiền bồi thường căn nhà 95A Trần Phú, TP. Vũng Tàu (hơn 596 triệu đồng); Số tiền cho thuê 9 căn hộ tại quận 1 từ năm 2009 - 2023 (hơn 7,8 tỷ đồng).
Theo hồ sơ vụ án, ông An và Thúy kết hôn tại Mỹ vào năm 2006, có 2 con chung. Đến tháng 3/2008, vợ chồng họ ly hôn tại tòa án bang California, Mỹ. 2 năm sau ông An gửi đơn kiện đến TAND TP. HCM, yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mua tại Việt Nam.
Nguyên đơn cũng cho biết, sau khi ly hôn tại Mỹ, Tòa thượng thẩm bang California ghi nhận sự thỏa thuận của đương sự, quyết định ngoài các tài sản riêng được 2 bên thừa nhận, Ngọc Thúy phải chuyển các tài sản đang sở hữu tại Việt Nam vào công ty chung để giao cho các con khi đủ 18 tuổi. Do Ngọc Thúy không thực hiện phán quyết trên nên ông tiếp tục yêu cầu tòa buộc vợ cũ phải giao lại toàn bộ tài sản cho các con.
(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".
(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.
(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.
(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.
(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.
(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.
(VNF) - Mọc lên tại những vị trí đắc địa, quán nhậu Tự Do đang dần trở thành một trong những hệ thống quán nhậu lớn hàng đầu tại Hà Nội với hàng chục sơ sở lớn nhỏ.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.