Trung Quốc: Ngăn chặn bạo lực là điều quan trọng nhất với Hong Kong

Chu La - 12/11/2019 18:04 (GMT+7)

(VNF) - Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay (12/11), người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ điều quan trọng nhất đối với Hong Kong ở thời điểm hiện tại là chấm dứt bạo lực càng sớm càng tốt.

VNF
Chỉ tính riêng ngày 11/11, 260 người biểu tình Hong Kong đã bị bắt giữ

Tuyên bố của ông Cảnh được đưa ra sau ngày biểu tình bạo lực tại Hong Kong. Một cảnh sát Hong Kong đã bắn đạn thật vào một người biểu tình vào ngày 11/11, "đổ thêm dầu vào lửa" cho cuộc xung đột dai dẳng giữa hai bên trong 5 tháng qua.

Chỉ tính riêng ngày 11/11, 260 người biểu tình Hong Kong đã bị bắt giữ, nâng tổng số người biểu tình bị bắt lên tới 3.000 người kể từ khi Hong Kong chìm trong hỗn loạn hồi tháng 6. 

Trong cuộc họp báo ngày 11/11, cảnh sát Hong Kong còn xác nhận đã xảy ra vụ một người đàn ông bị người khác tẩm xăng lên người đốt và người này nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

Tới sáng nay (12/11), các nhóm biểu tình kêu gọi mọi người tập trung tại khu thương mại trung tâm và khu du lịch, mua sắm sầm uất ở Bán đảo Cửu Long vào trưa cùng ngày. 

Truyền thông Trung Quốc hôm nay cho hay Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã được triển khai nhằm hỗ trợ cảnh sát đặc khu trong trường hợp cần thiết, đồng thời biểu dương "sự kiềm chế" của cảnh sát đặc khu khi bạo lực leo thang.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.

Cảnh sát Hong Kong hôm nay cho biết các hành động đốt phá của người biểu tình trên toàn thành phố khiến gần 50 khu vực bị ảnh hưởng, 160 cột đèn giao thông bị phá hoại và gây rối loạn dịch vụ đường sắt.

Trong cuộc họp ngắn vào sáng 12/11, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã lên án những người biểu tình đang cố gắng làm làm tê liệt Hong Kong. Bà bày tỏ hy vọng các trường học sẽ thúc giục học sinh, sinh viên không tham gia vào các hoạt động bạo lực.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/11 đã  bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các cuộc đụng độ trong biểu tình ở Hong Kong và kêu gọi các bên kiềm chế bạo lực.

"Mỹ đang theo dõi tình hình ở Hong Kong với mối quan ngại sâu sắc. Chúng tôi lên án bạo lực của tất cả các bên, bày tỏ sự cảm thông đối với các nạn nhân bạo lực bất kể khuynh hướng chính trị của họ và kêu gọi cảnh sát cùng người biểu tình kiềm chế", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết trong thông cáo ngày 11/11.

Đồng thời bà Ortagus kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng cam kết để Hồng Kông “được hưởng quyền tự trị cao”.

Trước đó, Hạ viện Mỹ hôm 15/10 bỏ phiếu nhất trí thông qua Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong HR 3289. Dự luật yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ đánh giá hàng năm tình trạng kinh tế và thương mại đặc biệt Mỹ - Hong Kong và giám sát ảnh hưởng của Trung Quốc đối với đặc khu hành chính này.

Dự luật HR 3289 cũng quy định các biện pháp trừng phạt quan chức Trung Quốc "phá hoại quyền tự do và tự trị cơ bản của Hong Kong".

Được biết dự luật đã được trình lên Thượng viện, song thời gian bỏ phiếu chưa được xác định.

Xem thêm >> Mỹ ‘bơm’ vũ khí cho Ukraine để chiến đấu với Nga

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giá vé máy bay tăng gần 40%, 'vẫn trong khung quy định'

Giá vé máy bay tăng gần 40%, 'vẫn trong khung quy định'

(VNF) - Đây là khẳng định của Cục Hàng không Việt Nam trong báo cáo gửi Bộ Giao thông - Vận tải về tình hình giá vé máy bay 4 tháng đầu năm.

Hoạt động tài chính ‘cứu nguy’ cho Tổng công ty Sông Đà

Hoạt động tài chính ‘cứu nguy’ cho Tổng công ty Sông Đà

(VNF) - Trong quý I/2024, lợi nhuận gộp của Tổng công ty Sông Đà - CTCP (UPCoM: SJG) không đủ để trang trải cho chi phí hoạt động. Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính, song khoản thu này không được SJG thuyết minh chi tiết.

Mỹ giáng đòn chí mạng, một nguồn thu của Nga điêu đứng

Mỹ giáng đòn chí mạng, một nguồn thu của Nga điêu đứng

(VNF) - “Pháo đài kinh tế” của Nga đã chứng tỏ khả năng phục hồi đáng kể trước sự tấn công dữ dội của các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hơn hai năm sau khi Điện Kremlin đưa quân tới Ukraine, nước này vẫn có khả năng tiếp tục tài trợ cho một cuộc chiến tốn nhiều tiền bạc. Tuy nhiên, một lĩnh vực then chốt của Nga được cho là khó có thể trụ vững trước những đòn giáng của Mỹ và đồng minh.

Một phiên livestream bán hàng trăm tỷ: Phải nộp thuế bao nhiêu?

Một phiên livestream bán hàng trăm tỷ: Phải nộp thuế bao nhiêu?

(VNF) - Sau phiên livestream 100 tỷ đồng của kênh TikTok Quyền Leo Daily, không ít người đặt câu hỏi về số tiền hoa hồng chủ kênh nhận được cũng như số tiền thuế mà họ phải đóng.

Thành An 96: Tồn kho tăng cao, cõng khối nợ gần 2.000 tỷ

Thành An 96: Tồn kho tăng cao, cõng khối nợ gần 2.000 tỷ

(VNF) - Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96 công bố báo cáo tài chính quý I/2024, ghi nhận mức doanh thu đạt 362 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước chỉ đạt 54 tỷ đồng.

Doanh thu tăng gấp 3, lãi quý I của Hancorp chỉ 1,5 tỷ

Doanh thu tăng gấp 3, lãi quý I của Hancorp chỉ 1,5 tỷ

(VNF) - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp, UPCoM: HAN) kết thúc quý I/2024 với khoản lãi sau thuế chỉ 1,5 tỷ đồng. Dù vậy, so với cùng kỳ, mức lãi này đã tăng gấp 5,4 lần.

 Rủi ro của Phú Tài: Tồn kho 1.200 tỷ, khách nợ tiền hàng 800 tỷ

Rủi ro của Phú Tài: Tồn kho 1.200 tỷ, khách nợ tiền hàng 800 tỷ

(VNF) - Theo báo cáo tài chính quý I/2024, Công ty cổ phần Phú Tài ghi nhận nguồn doanh thu khá khủng với 1.437 tỷ đồng, tăng 28 tỷ đồng so với cùng cùng kỳ năm trước.

Tăng mức giảm trừ gia cảnh: Những câu chuyện từ chi tiêu thực tế

Tăng mức giảm trừ gia cảnh: Những câu chuyện từ chi tiêu thực tế

(VNF) - Mức giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng và 4,4 triệu đồng/tháng cho người phụ thuộc được cho là ngày càng “bị bỏ lại phía sau” so với mức tăng thu nhập, đặc biệt là chi tiêu thực tế. Do đó, các chuyên gia cho rằng cần phải sửa đổi sớm để tránh gây thiệt hại cho người dân.

Thủ tướng: Tăng cường chống tiêu cực, tham nhũng trong xây dựng cao tốc

Thủ tướng: Tăng cường chống tiêu cực, tham nhũng trong xây dựng cao tốc

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, tập trung xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong tháng 5 năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ: Chuyển đổi số đã 'đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người'

Thủ tướng Chính phủ: Chuyển đổi số đã 'đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người'

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Công trường xây cầu 1.500 tỷ vượt sông Đáy trên cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

Công trường xây cầu 1.500 tỷ vượt sông Đáy trên cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

(VNF) - Theo kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Đáy sẽ hoàn thành vào tháng 12/2024. Ghi nhận cho thấy, sau hơn 7 tháng thi công, tiến độ dự án đã hoàn thành nhiều trụ cầu trên cạn. Các trụ cầu ở lòng sông cũng đang được gấp rút thi công xây dựng.