Tài chính quốc tế

Từng bỏ 44 tỷ USD mua Twitter, Elon Musk hiện định giá ở mức 19 tỷ USD

(VNF) - Tỷ phú Elon Musk thừa nhận rằng nền tảng truyền thông xã hội X (trước đây là Twitter) hiện có giá trị chưa bằng một nửa so với con số 44 tỷ USD mà ông đã bỏ ra để mua nó vào năm ngoái.

Từng bỏ 44 tỷ USD mua Twitter, Elon Musk hiện định giá ở mức 19 tỷ USD

Vị tỷ phú giàu nhất thế giới mới đây đã trả quyền lợi cho các nhân viên còn lại của X bằng cổ phiếu, dựa trên định giá của công ty hiện tại ở mức 19 tỷ USD. Con số này ghi nhận mức giảm 55% giá trị so với thời điểm Elon Musk mua Twitter vào năm ngoái.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng đây vẫn là một đánh giá lạc quan. Công ty quỹ tương hỗ Fidelity, bên đóng góp hơn 300 triệu USD cho việc tiếp quản Twitter của Elon Musk, cho rằng X hiện có giá trị thấp hơn 65% so với năm ngoái.

Tỷ phú Elon Musk đã mua Twitter với giá 44 tỷ USD vào tháng 4/2022. Thỏa thuận này đã trở nên tồi tệ ngay sau đó do thị trường chứng khoán suy giảm nghiêm trọng, khiến các công ty công nghệ đặc biệt khó khăn, bao gồm cả Twitter và hãng xe điện Tesla của ông.

Đến tháng 7/2022, giá cổ phiếu của Twitter đã giảm từ mức 54,20 USD/cổ phiếu (mức giá mà Musk đã đồng ý trả) xuống còn khoảng 34 USD/cổ phiếu.

Trong những tháng tiếp theo, Elon Musk cố gắng rút lui khỏi thỏa thuận với lý do lo ngại về các tài khoản spam. Tuy nhiên, Twitter sau đó đã khởi kiện và cáo buộc vị tỷ phú này muốn chấm dứt thương vụ vì chứng khoán sụt giảm. Twitter cuối cùng đã thắng thế và vào tháng 10/2022, Musk mua lại công ty với giá ban đầu đã thỏa thuận.

Sau khi lên nắm quyền lãnh đạo công ty, tỷ phú Elon Musk đã đại tu toàn bộ công ty theo những cách mà nhiều người đánh giá là hầu như không giúp tăng giá trị công ty tính đến thời điểm hiện tại.

Ngay sau khi tiếp quản X, tỷ phú giàu nhất thế giới đã thực hiện nhiều thay đổi cho mạng xã hội này, bao gồm sa thải nhiều nhân sự cũ, thuê CEO mới, cải tổ bộ máy…

Mới đây, mạng xã hội X đã bắt đầu thử nghiệm thu phí người dùng tại New Zealand và Philippines. Theo đó, những người sử dụng nền tảng này sẽ phải trả mức phí 1 USD/năm để được đăng bài và chia sẻ nội dung lên X.

Không chỉ đăng hoặc chia sẻ bài mới, người dùng cũng phải trả phí nếu muốn tương tác và bình luận các bài viết trên X. Nếu người dùng không trả phí dịch vụ, tài khoản của họ sẽ hoạt động dưới dạng "chỉ đọc" chứ không thể đăng, chia sẻ hoặc bình luận các bài viết.

Sau khi thử nghiệm tại New Zealand và Philippines, nhiều khả năng X sẽ sớm mở rộng dịch vụ thu phí của mình ra thị trường toàn cầu.

Trước đó vào tháng 7, tỷ phú Elon Musk cũng có động thái “ép” người dùng phải chi tiền mua dịch vụ X Premium khi chỉ cho phép người dùng miễn phí xem tối đa 500 bài viết/ngày đối với các tài khoản mới đăng ký hoặc 1.000 bài viết/ngày với tài khoản lâu năm. Những tài khoản có trả phí sẽ được xem tối đa 10.000 bài viết/ngày trên X.

Việc tỷ phú Elon Musk quyết định đổi tên Twitter thành X cũng tạo ra một cơn địa chấn và nhận được phản hồi không mấy tích cực từ cả người dùng và các chuyên gia trong ngành công nghệ.

Trên hết, kể từ khi được tỷ phú giàu nhất thế giới tiếp quản vào tháng 10/2022, ứng dụng này đã mất khoảng 13% số người dùng hoạt động hàng ngày, theo dữ liệu mới từ công ty nghiên cứu di động Apptopia.

Vị tỷ phú thừa nhận dòng tiền của X vẫn âm do doanh thu quảng cáo giảm 50%. Ngoài ra, nền tảng cũng gặp sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ mới, như Threads của Meta.

Xem thêm >> Trung Quốc 'đau đầu' với khủng hoảng thất nghiệp, Mỹ không tránh khỏi 'vạ lây'

Tin mới lên