Thị trường

Tuyển thủ U23 Việt Nam: Từ ‘không được định giá’ tới vài triệu USD chỉ sau một mùa giải

(VNF) – Nếu đầu mùa giải, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo nằm trong số các đội được định giá thấp nhất Vòng chung kết U23 châu Á 2018 thì sau khi giành ngôi á quân, các tuyển thủ U23 Việt Nam được định giá tới vài triệu USD.

Tuyển thủ U23 Việt Nam: Từ ‘không được định giá’ tới vài triệu USD chỉ sau một mùa giải

Tiền vệ Quang Hải được định giá khoảng 4 triệu USD.

Transfermrkt là một trang web của Đức chuyên tổng hợp lịch thi đấu, kết quả và định giá các cầu thủ cũng như các đội bóng. Theo số liệu trên Transfermarkt trước khi giải U23 châu Á 2018 khởi tranh, giá trị đội hình của U23 Việt Nam rất thấp do chỉ có 2 cầu thủ được định giá là Xuân Trường 50.000 euro và Công Phượng 25.000 euro.

Định giá của Transfermarkt về 16 đội bóng dự VCK U23 châu Á 2018.

Tuy nhiên, sau khi trở thành á quân tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018, một số câu lạc bộ ở Thai League hay Malaysia Super đã ước tính giá chuyển nhượng của các tuyển thủ Việt Nam đều tăng lên tới vài triệu USD, theo chuyên gia thể thao, bình luận viên kênh FOX Sports, Gabriel Tan.

Theo ông, một số câu lạc bộ của Thái Lan và Malaysia đã định giá Quang Hải khoảng 4 triệu USD (hơn 90 tỷ đồng) và sẵn sàng đưa ra lời đề nghị hấp dẫn cho câu lạc bộ Hà Nội để có được tiền vệ xuất sắc này trong mùa giải tới.

Bên cạnh đó, giá chuyển nhượng của một số cầu thủ khác trong đội tuyển U23 Việt Nam cũng tăng "chóng mặt". Điển hình là thủ môn Bùi Tiến Dũng được định giá khoảng 3 triệu USD (gần 70 tỷ đồng), ngang với tầm giá mà câu lạc bộ Buriram United (Thái Lan) từng định giá Công Phượng.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng được định giá khoảng 3 triệu USD (gần 70 tỷ đồng).

Những cầu thủ đắt giá trong đội hình của đội tuyển U23 Việt Nam được FOX Sports đánh giá cao trên thị trường chuyển nhượng có cả tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường và hậu vệ cánh Vũ Văn Thanh, khoảng 50 đến 60 tỷ đồng/người.

Việc định giá chuyển nhượng của các cầu thủ U23 Việt Nam tăng cao là điều không quá bất ngờ khi họ xuất sắc đánh bại những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu của Australia, Iraq hay Qatar để đoạt ngôi á quân giải châu lục.

Xem thêm: Chính sách mới từ tháng 2/2018: Bơi lội trong cảng biển bị phạt tới 300 ngàn đồng

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chiều 30/1 cho biết hiện có 54 công ty, đơn vị và cá nhân treo thưởng cho đội tuyển U23 Việt Nam với tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng, cùng nhiều hiện vật như tivi, ô tô, điện thoại, đồng hồ... Chưa kể những phần thưởng dịch vụ nhà hàng, du lịch…

Tuy nhiên, hiện VFF vẫn chưa nhận được đầy đủ số tiền và hiện vật trên. VFF đang cập nhật tổng số đơn vị, cá nhân tài trợ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo nên dự kiến phải đến sau Tết nguyên đán mới có thể tổng kết và tiến hành chia thưởng.

Tổng thư ký VFF khẳng định toàn bộ việc chia thưởng sẽ do Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, huấn luyện viên Park Hang Seo, đội trưởng Lương Xuân Trường cùng ban huấn luyện, ban cán sự tự tính toán với nhau. Lãnh đạo VFF không can thiệp vì đó là công sức của toàn đội bóng.

> Tổng thống Uzbekistan tặng ‘xế hộp’ hơn 630 triệu cho cầu thủ U23

Tin mới lên