Tiêu điểm

VFCA chính thức ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân và Khởi nghiệp Việt Nam

(VNF) - Chiều 17/10, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân và Khởi nghiệp Việt Nam và công bố vườn ươm khởi nghiệp Việt Nam.

VFCA chính thức ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân và Khởi nghiệp Việt Nam

VFCA chính thức ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân và Khởi nghiệp Việt Nam

Chương trình diễn ra trong dịp mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và đặc biệt chào đón Nghị quyết 41-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại sự kiện, TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hôi Tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA) cho biết: “Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực tư vấn tài chính thuộc mọi thành phần kinh tế, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tiềm lực tài chính, đạt hiệu quả cao trong quá trình hoạt động”.

Sau gần 5 năm hoạt động, VFCA đã và đang từng bước khẳng định vai trò của mình trong việc kết nối các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực kinh tế và tư vấn tài chính tại Việt Nam.

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 41-CT/TW, VFCA đã định hướng xây dựng Câu lạc bộ Doanh Nhân Và Khởi Nghiệp Việt Nam (viết tắt là VSBC) với vị trí, vai trò là tổ chức liên kết cộng đồng, nhằm phát huy tính năng động, tích cực xã hội của mỗi doanh nghiệp, để thực hiện các mục tiêu, quyền lợi và giá trị chung của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước. 

Từ chỗ là một tổ chức tự phát, tự quản trước kia, giờ đây VSBC là một tổ chức được tự giác tạo lập bởi VFCA, có quy chế hoạt động chặt chẽ, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ hoạt động của VFCA.

“Đây sẽ là một nền tảng pháp lý quan trọng, là nguồn lực, điểm tựa đòn bẩy, giúp VSBC phát huy hơn nữa vai trò của một thành viên tích cực và có trách nhiệm của VFCA trong việc kết nối, tư vấn, trợ giúp doanh nghiệp và doanh nhân nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ xúc tiến thương mại, giải quyết tranh chấp, là chỗ dựa, là nơi phản ánh hơi thở của doanh nghiệp, đóng góp vào việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Đồng thời, VSBC cũng sẽ giúp khai mở tiềm năng, ươm mầm sáng tạo, cùng thay đổi để góp phần phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới”, TS Lê Minh Nghĩa khẳng định.

Tại lễ ra mắt, PGS.TS Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, các hiệp hội có vai trò rất quan trọng và ngày càng tăng để kết nối giữa doanh nghiệp và Nhà nước cùng các bên liên quan, cung cấp thông tin về pháp luật, thị trường, dịch vụ kinh doanh, hỗ trợ xúc tiến thương mại, giải quyết tranh chấp, là chỗ dựa, là nơi phản ánh hơi thở của doanh nghiệp.

“Trong vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích cho các hội viên, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, mỗi hiệp hội luôn xây dựng cho mình một chiến lược phát triển có tầm nhìn dài hạn, phù hợp bối cảnh cụ thể”, ông Phúc nói.

VFCA là tổ chức xã hội - nghề nghiệp phi lợi nhuận của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính rất coi trọng việc xây dựng hệ sinh thái để phát triển bền vững. Qua theo dõi và đồng hành cùng VFCA, ông Phúc cho biết từ khi thành lập đến nay, VFCA đã không ngừng phát triển cả về tổ chức bộ máy và nội dung hoạt động, từng bước vươn lên khẳng định vị thế trong xã hội.

Đặc biệt, VFCA đã tích cực thực hiện việc kết nối, tập hợp các cá nhân, tổ chức thành hội viên, tự nguyện, tự giác hoạt động theo khuôn khổ Điều lệ của VFCA được Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước để phát triển bền vững. VSBC là một trong số những thành viên như vậy của VFCA.

Sau 3 năm ươm mầm, với những hoạt động gắn liền với cộng đồng doanh nghiệp, VSBC từng bước xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp: Lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo làm phương tiện, lấy lực lượng trẻ làm nòng cốt, lấy lợi ích cộng đồng, xã hội làm định hướng, khơi dậy tinh thần đam mê, khát vọng kinh doanh, góp phần phát triển đội ngũ Doanh nhân Việt Nam theo đúng tinh thần của NQ41/TW: “Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước”.

“Chúng ta đều biết, lập ra một tổ chức đã là khó khăn, nhưng duy trì và phát huy sức mạnh của tổ chức đó còn khó khăn hơn nhiều. Song, tôi luôn tin rằng với tinh thần: Đoàn kết, Hợp tác, Hành động có trách nhiệm với tầm nhìn và sứ mệnh: Mang sự tự do, thịnh vượng về tài chính cho Người Việt, chắc chắn VFCA, VSBC và VSBC HUB sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ của Câu lạc bộ Doanh nhân và Khởi nghiệp nói riêng và của VFCA nói chung”, ông Phúc.

Tại chương trình, ông Hoàng Anh Minh, Phó chủ tịch VFCA, Tổng biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã công bố Nghị quyết số 41/NQ-BCH của Ban chấp hành Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nhân và Khởi nghiệp Việt Nam. Theo đó, ông Nguyễn Văn Hậu giữ cương vị Chủ tịch Câu lạc bộ.

Tọa đàm "Thực trạng và giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia" trong khuôn khổ sự kiện

Tuyên thệ nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Hậu cho biết: "Thời khắc chúng tôi nghĩ đến việc thành lập VSBC là thời điểm đỉnh cao của dịch COVID, chúng tôi nghĩ mình sẽ góp sức mình vào việc củng cố các doanh nghiệp khởi nghiệp. Ra đời giữa bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với hàng loạt cú sốc. VSBC đã khẳng định mình bằng những hoạt động, chương trình tạo ra giá trị thiết thực".

Ông Hậu nhấn mạnh VSBC mang khát vọng và nghiêm túc kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo làm phương tiện; lấy lực lượng trẻ làm nòng cốt, lấy lợi ích cộng đồng - xã hội làm định hướng; dẫn lối cho những hoạt động nghiên cứu phát triển khởi nghiệp cũng như tinh thần đam mê, khát vọng kinh doanh của thanh niên Việt Nam.

Chủ tịch VSBC khẳng định sẽ quyết tâm làm tốt nhất với tâm thế khơi dậy, phát huy tinh thần khởi nghiệp và lan toả hơn nữa sức trẻ và đóng góp cho tinh thần khởi nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh ra mắt câu lạc bộ, tại sự kiện cũng diễn ra chương trình tọa đàm "Thực trạng và giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia".

Tin mới lên