Artemis Investment thất bại hoàn toàn thương vụ trái phiếu 430 tỷ đồng
(VNF) - Định phát hành 4.300 trái phiếu nhưng sau gần 1 tháng, Công ty Artemis Investment không có bất kỳ trái phiếu nào được phát hành thành công.
Tính đến hết ngày 30/6, Công ty mẹ đạt vốn chủ sở hữu 6.739 tỷ đồng, tăng 8%, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 503 tỷ đồng.
Điểm sáng trong bức tranh tài chính của Tổng công ty nằm ở khoản mục nợ phải trả giảm mạnh. Cụ thể, trong quý II, nợ phải trả còn 11.276 tỷ đồng, giảm 2.038 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản mục nợ ngắn hạn giảm gần 2.000 tỷ đồng do khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm mạnh. Cùng với đó, nợ dài hạn cũng giảm từ 1.415 tỷ đồng xuống còn 1.321 tỷ đồng.
Theo Báo cáo của Tổng cục thống kê mới đây cho thấy ngành xây dựng, bất động sản tiếp tục có nhiều khó khăn về lao động, chi phí sản xuất và hợp đồng mới. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh chung như vậy, kết quả của Vinaconex cho thấy nỗ lực lớn của Tổng công ty cũng như chiến lược thích ứng linh hoạt của ban điều hành đã góp phần duy trì nội lực và thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng tại doanh nghiệp.
Số liệu từ Báo cáo tài chính hợp nhất cũng cho thấy kết quả kinh doanh khởi sắc của Vinaconex trong bối cảnh ngành xây lắp phải đối mặt với nhiều thách thức. Lợi nhuận sau thuế của VCG tăng 32 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng mức tăng 25% và đạt 163 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, lợi nhuận sau thuế đạt 645 tỷ đồng, hoàn thành xấp xỉ 70% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Thuyết minh kỹ hơn kết quả bán niên, Vinaconex cho biết, nguyên nhân chính khiến công ty đạt mức lợi nhuận tốt là nhờ giảm mạnh chi phí tài chính so với năm trước. Cụ thể, chi phí tài chính trong quý II của VCG chỉ còn 101 tỷ đồng, giảm 144 tỷ đồng so với năm 2023.
Điểm tích cực của Vinaconex còn được thể hiện ở đòn cân nợ giảm mạnh. Nợ phải trả giảm từ 20.453 tỷ đồng xuống 17.837 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn giảm 1.442 tỷ đồng từ 14.422 tỷ đồng xuống 12.980 tỷ đồng và nợ dài hạn giảm 1.175 tỷ đồng từ 6.031 tỷ đồng xuống 4.856 tỷ đồng.
Đáng chú ý, khoản nợ trái phiếu dài hạn khoảng 1.600 tỷ đồng đã được thanh toán hết đến 30/6/2024 đã thể hiện năng lực tài chính của Vinaconex trong bối cảnh hiện nay.
Tính đến cuối kỳ, vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tiếp tục nhích lên 10.806 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền đạt 1.544 tỷ đồng, về cơ cấu doanh thu, sự sụt giảm mạnh của mảng kinh doanh bất động sản đã khiến tổng doanh thu 6 tháng đầu năm chỉ còn 5.455 tỷ đồng so với con số 6.533 tỷ đồng năm ngoái.
Trong đó, hoạt động xây lắp vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 64% tổng doanh thu. Mảng sản xuất công nghiệp và giáo dục đều khởi sắc hơn với mức tăng lần lượt khoảng 149 tỷ đồng và 7 tỷ đồng.
Như vậy, 3 mảng hoạt động chính là xây lắp, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính của Vinaconex vẫn được giữ vững và chuẩn bị cho những cơ hội mới trong tương lai. Ở mảng xây lắp, vị thế tổng thầu các dự án lớn, có độ khó cao về kỹ - mỹ thuật tiếp tục được Vinaconex thực hiện xuất sắc trên các lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng, hạ tầng giao thông…
Có thể kể đến các dự án như : sân bay Phú Bài, sân bay Long Thành, cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2); các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc – Nam phía đông (giai đoạn 2017 – 2020) và giai đoạn (2021 – 2025)…
Trong mảng bất động sản, sở hữu quỹ đất lớn, Vinaconex hiện cung cấp đa dạng các sản phẩm bất động sản thuộc các lĩnh vực như nhà ở, khu đô thị du lịch – nghỉ dưỡng, hạ tầng khu công nghiệp.
Các dự án thuộc phân khúc cao cấp đã và đang được Vinaconex triển khai bao gồm: Dự án Green Diamond 93 Láng Hạ (đã đưa vào kinh doanh); dự án Cát Bà Amatina; dự án Văn phòng cho thuê - Trung tâm Thương mại Chợ Mơ (chuẩn bị khai thác); dự án Kim Văn – Kim Lũ (đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư); dự án khu đô thị Đại lộ Hoà Bình ở Móng Cái (chuẩn bị triển khai bán hàng).
Ở mảng đầu tư, các dự án nhà máy sản xuất công nghiệp như thủy điện, nước sạch, giáo dục tiếp tục sinh lời và đem đến dòng tiền bền vững cho doanh nghiệp.
(VNF) - Định phát hành 4.300 trái phiếu nhưng sau gần 1 tháng, Công ty Artemis Investment không có bất kỳ trái phiếu nào được phát hành thành công.
(VNF) - Vinaconex ITC vừa được phê duyệt khoản vay 2.800 tỷ đồng từ ngân hàng VPBank với thời hạn đến 31/12/2027, đảm bảo bằng tài sản công ty.
(VNF) - Kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 1.071 tỷ đồng; đồng thời có 533 tỷ đồng gửi vào ngân hàng.
(VNF) - Khu đất này thuộc dự án Sông Hàn, P.Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng của ông Võ Long Châu. Dự án còn có tên gọi khác là Hàn Riverside.
(VNF) - Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh, chạm mốc 85,7 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới “bứt tốc”.
(VNF) - Nhắc đến Talk show về Tài chính, chứng khoán trên sóng truyền hình, các khán giả nghĩ ngay tới BTV Mùi Khánh Ly với Talk show Phố Tài Chính trên VTV8, Đài truyền hình Việt Nam. Phố Tài Chính được đánh giá là một chương trình chất lượng, uy tín và đi đầu, tạo ra làn sóng Talk show về tài chính, chứng khoán ở Việt Nam.
(VNF) - Trung Quốc đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những siêu cường công nghệ hàng đầu thế giới trong vòng hai thập kỷ qua. Bên cạnh những chính sách của chính phủ, sự đóng góp to lớn của những “đế chế" công nghệ lớn cùng những doanh nhân đứng đầu đã định hình nên bức tranh công nghệ hiện đại của quốc gia này.
(VNF) - Nhựa Bình Minh vừa thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023, sau khi báo lãi tăng 39% trong quý III. Thị phần của doanh nghiệp cũng phục hồi nhờ áp dụng chính sách khuyến mãi mới cho các đại lý cấp 1 và cấp 2.
(VNF) - Các ngân hàng lớn từng nhiều lần rao bán khoản nợ được thế chấp bởi dự án bến du thuyền Hoàng Gia ở Nha Trang của đại gia Lã Quang Bình.
(VNF) - Bên cạnh các công nghệ an toàn thụ động và chủ động, Hyundai Palisade còn được trang bị hệ thống an toàn chủ động SmartSense giúp đảm bảo độ an toàn cho người lái và hành khách.
(VNF) - Chiều 17/10, 5 siêu tàu bay Gulfstream hãng chuyên cơ đắt đỏ bậc nhất thế giới, gồm 1 tàu bay G600, 1 tàu bay G500, 1 tàu bay G650ER và 2 tàu bay G700 đã rời khỏi sân bay Đà Nẵng.