Chồng Đoàn Di Băng làm ăn thế nào trước khi bị bắt?
(VNF) - Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ không chỉ nổi tiếng với cuộc sống xa hoa cùng Đoàn Di Băng mà còn đứng đầu một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp.

Sau 18 ngày xét xử và nghị án, chiều 28/7, HĐXX Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tiến hành tuyên án đối với 54 bị cáo trong vụ "chuyến bay giải cứu".
Trong phần luận tội các bị cáo trong vụ án, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của 54 bị cáo có tính chất đặc biệt nguy hiểm, nhiều cá nhân nhận hối lộ tinh vi với số tiền đặc biệt lớn. Vụ án xảy ra trong đại dịch Covid-19 khiến dư luận lên án gay gắt. Nhiều bị cáo gây khó khăn, nhũng nhiễu, tạo cơ chế xin - cho để ép doanh nghiệp chi tiền thì mới cấp phép thực hiện chuyến bay. Từ đó, doanh nghiệp đã phải tăng giá vé máy bay, gây ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước, làm mất đi bản chất tốt đẹp của chính sách giải cứu công dân.
Trong số 54 bị cáo, có 23 cựu quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ, 21 người là lãnh đạo các doanh nghiệp bị cáo buộc đưa hối lộ để được cấp phép chuyến bay giải cứu. Những người còn lại bị cáo buộc môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trước đó, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án với 54 bị cáo. Cụ thể, 21 người ở nhóm nhận hối lộ bị đề nghị mức án 2-20 năm tù. Riêng Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận hối lộ hơn 42 tỷ đồng bị đề nghị tử hình.
Trong nhóm bị cáo là cựu cán bộ Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát đề nghị phạt ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng 7-8 năm tù; Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Ngoại giao 12-13 năm tù; Nguyễn Hương Lan, cựu Cục trưởng Lãnh sự 18-19 năm tù; Đỗ Hoàng Tùng, cựu Cục phó Lãnh sự 9-10 năm tù. Với 3 bị cáo ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Viện Kiểm sát đề nghị phạt cựu Cục phó Trần Văn Dự 9-10 năm tù, Vũ Anh Tuấn 19-20 năm tù, Vũ Sỹ Cường 8-9 năm tù.
Trong 24 bị cáo ở nhóm tội đưa hối lộ, người bị đề nghị án phạt cao nhất là Lê Hồng Sơn với 11-12 năm tù, người thấp nhất Đào Thị Chung Thúy, lao động tự do 12-18 tháng tù treo. 22 trường hợp còn lại bị đề nghị từ 18 tháng tù đến 11 năm.
Ở nhóm "chạy án", ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội, bị đề nghị 6-7 năm tù về tội môi giới hối lộ; Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an 19-20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại phiên xét xử hôm nay, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội nhận định mức hình phạt tử hình Viện Kiểm sát đề nghị với bị cáo Phạm Trung Kiên là tương ứng với hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo Kiên đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình nộp tiền khắc phục số tiền 30 tỷ đồng, trả lại 12 tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo đã khắc phục là hơn 42 tỷ đồng, bị cáo có nhiều thành tích, gia đình có công với cách mạng.
Trên cơ sở phân tích trên, HĐXX nhận thấy không cần thiết áp dụng hình phạt loại trừ bị cáo ra khỏi xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục chung. Việc này nhằm khuyến khích những người phạm tội tham nhũng tích cực khai báo, nộp tiền khắc phục để được hưởng khoan hồng. Bị cáo Kiên vì thế được tuyên án tù chung thân.
Ngược với bị cáo Kiên, HĐXX cho rằng cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng, cựu Cục trưởng Nguyễn Hương Lan đã nhận số tiền đặc biệt lớn, gây nhức nhối trong xã hội, mất niềm tin trong nhân dân nên cần áp dụng mức hình phạt cao hơn mức án Viện Kiểm sát đề nghị mới đủ sức răn đe.
Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt ông Tô Anh Dũng 16 năm tù; bà Nguyễn Hương Lan bị phạt tù chung thân; Vũ Anh Tuấn bị phạt tù chung thân... Cùng tội nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Quang Linh bị tuyên phạt 7 năm tù; Chử Xuân Dũng 3 năm tù; Trần Văn Tân 6 năm tù; Trần Văn Dự 7 năm tù
Ngoài ra, 21 bị cáo nhận hối lộ mỗi người phải nộp phạt 100 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.
Ở nhóm "chạy án", Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn 5 năm tù về tội môi giới hối lộ.
Đặc biệt với cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng, HĐXX khẳng định bị cáo Hưng không oan, các đề nghị trả hồ sơ, tách vụ án để điều tra bổ sung của luật sư bào chữa cho bị cáo là không có căn cứ. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Hưng tù chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo là chủ doanh nghiệp bị kết tội đưa hối lộ phần lớn đều được Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên án nhẹ hơn mức phạt Viện Kiểm sát đề nghị.
(VNF) - Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ không chỉ nổi tiếng với cuộc sống xa hoa cùng Đoàn Di Băng mà còn đứng đầu một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp.
(VNF) - Tổng Bí thư yêu cầu phải lựa chọn, giới thiệu những người xứng đáng nhất trong số những người xứng đáng tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
(VNF) - Mô hình “vùng xanh” không khói thuốc giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời giảm thiểu bệnh tật và xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh.
(VNF) - Tòa án Đức vừa tuyên bố cấm Lê Trung Khoa tiếp tục đăng tải hoặc cho phép đăng tải các thông tin sai sự thật liên quan đến Vingroup và VinFast, đồng thời cảnh báo ông này có thể bị phạt tới 250.000 euro (khoảng 6,7 tỷ đồng) cho mỗi lần vi phạm, hoặc bị giam giữ từ 6 tháng đến 2 năm nếu tái phạm.
(VNF) - TS. Nguyễn Bích Lâm cho rằng, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế chính là động lực căn bản cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trở nên bền vững. Trong bối cảnh hiện tại, Quốc hội cần đóng vai trò trung tâm trong kiến tạo khung pháp lý minh bạch, linh hoạt và thực tiễn – nơi luật phải “sống cùng đời sống”, khơi thông dòng vốn và dòng sáng tạo. Một Quốc hội chủ động, đổi mới tư duy lập pháp và giám sát bằng dữ liệu sẽ là nền tảng cho tăng trưởng bền vững và khát vọng hùng cường 2045.
(VNF) - Nhấn mạnh phải hướng tới hệ thống pháp luật "dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện", Tổng Bí thư yêu cầu câu chữ trong luật phải ngắn gọn, rõ nghĩa, không đánh đố, không để lại khoảng mờ cho sự lạm dụng hay né tránh.
(VNF) - Việc Queensland (Úc) mở rộng hiện diện tại Việt Nam được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế của bang trong khu vực Đông Nam Á.
(VNF) - Tây Ninh tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tác hại thuốc lá, với ngành giáo dục tiên phong xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.
(VNF) - Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang gia tăng mạnh, đặc biệt trong giới trẻ, với tỷ lệ sử dụng ở nhóm 13-17 tuổi tăng từ 2,6% năm 2019 lên 7% năm 2023.
(VNF) - Thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng: "Cần hết sức cân nhắc việc trao toàn quyền cấp phép thăm dò và khai thác khoáng sản chiến lược cho địa phương".
(VNF) - Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.
(VNF) - Ông Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.
(VNF) - Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
(VNF) - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, danh mục các công trình được miễn giấy phép xây dựng trong những văn bản dưới luật cần hết sức thận trọng đảm bảo an toàn, chính xác dễ áp dụng. Đặc biệt là tránh trình trạng công trình được miễn giấy phép xây dựng nhưng lại phát sinh nhiều thủ tục hành chính trung gian hay "giấy phép con".
(VNF) - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đồng thời được thăng quân hàm Đại tướng.
(VNF) - Báo cáo tài chính quý III cho thấy Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (VIC) – ông Phạm Nhật Vượng đã giải ngân tổng cộng 28.000 tỷ đồng hỗ trợ VinFast tính đến ngày 30/9. Đồng thời, gần 40.000 tỷ đồng sẽ tiếp tục được bơm thêm vào hãng xe trong thời gian tới.
(VNF) - Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, vừa được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020–2025.
(VNF) - Một trong những nội dung quan trọng của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, có hiệu lực từ ngày 1/5/2013, là quy định về việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.
(VNF) - Cơ quan quản lý cho rằng cần bổ sung nội dung ràng buộc trách nhiệm, cam kết và cơ chế xử lý nếu nhà đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam chậm tiến độ, vi phạm cam kết, mất khả năng tài chính hoặc phá sản.
(VNF) - Việc Fed giảm lãi suất sau chu kỳ thắt chặt kéo dài được xem là “cú hích” cho kinh tế toàn cầu và mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam. Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, động thái này giúp giảm áp lực tỷ giá, tạo dư địa điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt hơn, đồng thời thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ – thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đây là thời điểm thuận lợi để doanh nghiệp Việt bứt tốc đơn hàng, củng cố đà tăng trưởng xuất khẩu cuối năm.
(VNF) - Gần 2.500 học sinh Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức, TP. HCM) tham gia phiên tòa giả định về tội phạm ma túy, tích cực hỏi đáp về thuốc lá, thuốc lá điện tử để nâng cao nhận thức trong môi trường học đường.
(VNF) - Quốc đảo Maldives cấm thuốc lá đối với toàn bộ công dân và du khách sinh từ ngày 1/1/2007 trở đi, trở thành nước đầu tiên cấm thuốc lá theo thế hệ.
(VNF) - Dự án nhà xã hội tại Phố Nối công bố giá bán gần 26 triệu đồng/m2 đối với một căn hộ có gác xép, tương đương 1,8 tỷ đồng với căn diện tích lớn nhất.
(VNF) - Theo dự thảo sửa đổi Luật Quản lý nợ công, doanh nghiệp muốn được vay vốn lại hoặc nhận bảo lãnh của Chính phủ phải đáp ứng điều kiện không lỗ trong ba năm liên tiếp.
(VNF) - Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ không chỉ nổi tiếng với cuộc sống xa hoa cùng Đoàn Di Băng mà còn đứng đầu một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp.
(VNF) - Các dự án đô thị, nghỉ dưỡng có quy mô lớn như Làng Vân, Thuận Phước – Đà Nẵng, The Legend City Danang… được cho phép huy động vốn hàng chục nghìn tỷ đồng.