Tài chính quốc tế

Vụ nổ cầu Crimea: Ông Putin nói lực lượng đặc nhiệm Ukraine là thủ phạm

(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc lực lượng đặc nhiệm của Ukraine chính là tác giả đứng sau vụ nổ trên cầu Kerch nối phần đất liền của Nga với bán đảo Crimea vào sáng 8/10.

Vụ nổ cầu Crimea: Ông Putin nói lực lượng đặc nhiệm Ukraine là thủ phạm

Vụ nổ lớn xảy ra trên cầu Kerch nối phần đất liền của Nga với bán đảo Crimea vào sáng 8/10.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một cuộc tấn công khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự cực kỳ quan trọng của Liên bang Nga. Điều này do cơ quan đặc vụ của Ukraine âm mưu, tiến hành và chỉ đạo", ông Putin nói tại cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga (RIC) Alexander Bastrykin.

Tại cuộc họp, báo cáo về thông tin sơ bộ vụ nổ trên cầu Kerch hôm 8/10, ông Bastrykin khẳng định rằng dựa trên những dữ liệu đã có, RIC có thể đưa ra kết luận rõ ràng rằng đây là cuộc tấn công khủng bố do đặc nhiệm Ukraine lên kế hoạch.

Ủy ban Điều tra Nga đã xác minh được hành trình di chuyển của chiếc xe tải nổ tung trên cầu Kerch. Theo đó, nó đã tới Bulgaria, Georgia, Armenia, Bắc Ossetia và Krasnodar, một khu vực ở miền Nam nước Nga.

Cũng theo ông Bastrykin, những người liên quan đến việc lên kế hoạch cho hành trình của chiếc xe tải được xác định là một số người Nga và người nước ngoài.

“Chúng tôi đã khởi tố vụ án theo khoản 2 Điều 205 về khủng bố”, ông Bastrykin nói.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của ông Putin.

Trước đó, vào sáng 08/10, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga thông báo, một chiếc xe tải đã bị nổ tung trên cầu Crimea, làm sập hai phần đường đi về phía đông và làm bốc cháy một đoàn tàu chở các thùng nhiên liệu trên đường sắt liền kề của cây cầu. Vụ nổ khiến 3 người thiệt mạng. Hiện giao thông đường sắt qua cầu đã được khôi phục.

Ở động thái liên quan, viết trên trang cá nhân Twitter sau khi vụ nổ diễn ra cùng ngày 8/10, trợ lý Tổng thống Ukraine - Mikhail Podoliak nói vụ nổ tại cầu Kerch chỉ là “sự khởi đầu”.

“Crimea. Cây cầu. Sự khởi đầu. Mọi thứ bất hợp pháp cần phải bị phá hủy. Mọi thứ bị lấy đi cần phải được trả lại cho Ukraine”, ông Podolyak viết trên Twitter, kèm hình ảnh cầu Crimea bốc cháy. Tuy nhiên, ông không tuyên bố Ukraine đứng sau sự việc này.

Trước đó, các quan chức Ukraine từng nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công cầu nối bán đảo Crimea với Vùng Krasnodar của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nhiều lần hứa sẽ “làm mọi thứ có thể để lấy lại Crimea, để Crimea cùng với Ukraine trở thành một phần của châu Âu”.

Xem thêm >> Mua lượng khí đốt ‘khủng’ từ Mỹ, hóa đơn năng lượng châu Âu tăng gấp 10

Tin mới lên