Thị trường

Xe buýt 2 tầng mui trần đón đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất hiện

(VNF) – Theo kế hoạch, sau khi trở về từ Thường Châu (Trung Quốc), đội tuyển U23 Việt nam sẽ diễu hành trên xe buýt 2 tầng mui trần từ sân bay Nội Bài về sân vận động Mỹ Đình.

Xe buýt 2 tầng mui trần đón đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất hiện

Dự kiến, U23 Việt Nam có thể sẽ diễu hành bằng xe buýt 2 tầng mui trần

Chiều mai (27/1), trận chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào 15h (giờ Việt Nam) tại sân vận động Olympic Thường Châu (Trung Quốc).

Theo kế hoạch, sau khi có chuyên cơ riêng đón đội tuyển U23 Việt Nam từ Thường Châu (Trung Quốc), toàn đội sẽ đặt chân tới sân bay Nội Bài khoảng 12h trưa 28/1.

Theo lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), dù kết quả trận chung kết với U23 Uzbekistan như thế nào, thì U23 Việt Nam đã lập kỳ tích trong lịch sử bóng đá nước nhà, là niềm tự hào của cả dân tộc và sẽ được vinh danh.

Hình ảnh chiếc xe buýt 2 tầng mui trần sẽ đón tuyển U23 Việt Nam từ  Nội Bài .

Do đó, lãnh đạo VFF đang xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho phép U23 Việt Nam diễu hành bằng xe buýt 2 tầng mui trần.

Lộ trình cho xe buýt 2 tầng chở đội tuyển U23 Việt Nam

VFF cũng tiết lộ 2 phương án lộ trình cho xe buýt 2 tầng chở đội tuyển U23 Việt Nam đi từ sân bay về sân vận động. Lộ trình thứ nhất sẽ từ sân bay – cầu Nhật Tân – Láng Hạ - Trần Duy Hưng – Lê Quang Đạo – sân vận động Mỹ Đình.

Còn lộ trình thứ hai sẽ từ sân bay – cầu Thăng Long – Phạm Hùng – Mễ Trì – Lê Quang Đạo – sân vận động Mỹ Đình.

Xe buýt 2 tầng với thiết kế khoảng 60 chỗ ngồi gồm 20 ghế ngồi tầng 1 và khoảng 40 ghế ngồi tầng 2.

Hai lộ trình chuẩn bị sẵn và tùy thuộc vào điều kiện giao thông để chọn tuyến đường thuận lợi nhất cho chuyến đi cũng như người hâm mộ.

Một số mẫu xe này đã được chạy thử nghiệm ở Hà Nội và Đà Nẵng.

Sau khi kết thúc buổi diễu hành, toàn đội U23 Việt Nam sẽ diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào lúc 14h cùng ngày. Lễ đón và mừng công tuyển U23 Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào 18h tối cùng ngày.

Dường như hình ảnh các đội bóng ăn mừng trên xe buýt 2 tầng không còn lạ trên thế giới.

Trước đó, các đội bóng châu Âu cũng thực hiện khi đội tuyển hay câu lạc bộ giành chức vô địch ở giải đấu lớn.

Như VietnamFinance đã thông tin, chiều 23/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích khi lần đầu tiên lọt vào trận chung kết Giải bóng đá U23 châu Á, sau khi giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu trước U23 Qatar.

Cụ thể, sau khi hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu, U23 Việt Nam và U23 Qatar phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11 m. Và lần thứ 2 liên tiếp, U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua đối thủ với tỷ số luân lưu 4-3.

Với chiến thắng này, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé tranh cúp vô địch với đội tuyển Uzbekistan.

>> Xem thêm: Đất nước Uzbekistan - đối thủ của U23 Việt Nam và giấc mơ World Cup

Tin mới lên