Tài chính quốc tế

Đất nước Uzbekistan - đối thủ của U23 Việt Nam và giấc mơ World Cup

(VNF) – Trận chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 27/1 tại sân vận động Olympic Thường Châu (Trung Quốc). Vào chung kết U23 châu Á là thành công trên mức kỳ vọng của U23 Uzbekistan tuy nhiên đích đến của họ là hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup 2022.

Đất nước Uzbekistan - đối thủ của U23 Việt Nam và giấc mơ  World Cup

Toàn đội hình U23 Uzbekistan có giá 6,03 triệu euro.

"Nằm trên đống vàng"

Uzbekistan có diện tích 447.400 km2, là quốc gia lớn thứ 56 trên thế giới. Nằm trên vành đai vàng Trung Á, Uzbekistan là quốc gia sở hữu tài nguyên thiên nhiên bậc nhất thế giới với uranium, đồng, bạc, kẽm, vonfram, kim loại hiếm, khí gas, than đá và khoáng thạch.

Theo niên giám thống kê khoáng sản thế giới (USGS), Uzbekistan là nước sản xuất vàng thứ 9 trên thế giới. Trữ lượng loại khoáng sản đắt đỏ bậc nhất hành tinh nằm tại quốc gia Trung Á này lên tới 5.300 tấn, đứng thứ 5 toàn cầu.

Phần lớn vàng của Uzbekistan được khai thác từ mỏ trung tâm Kyzylkum và mỏ vàng lộ thiên Muruntau. Tại Kyzylkum có 3.600 tấn vàng có tiềm năng khai thác trong 2 thập kỷ tới và khoảng 3.200 tấn có thể được tìm thấy trong nhiều năm tiếp theo.

Uzbekistan là nước sản xuất vàng thứ 9 trên thế giới.

Tuy vậy, việc khai thác khoáng sản, đặc biệt là vàng, ở Uzbekistan không phải lúc nào cũng thuận lợi. Do một vài mâu thuẫn giữa chính phủ và các nhà đầu tư nước ngoài, hoạt động khai thác vàng ở Uzbekistan đã bị ngưng trệ một thời gian dài, phủ bóng đen lên nền công nghiệp tỷ đô của Uzbekistan.

Dẫu vậy, Uzbekistan vẫn là thị trường được nhiều ông lớn khai khoáng yêu thích. Các nhà đầu tư tại Ấn Độ và Trung Quốc là những người tích cực nhất trong việc tìm kiếm các thỏa thuận liên danh với chính quyền Uzbekistan nhằm sớm vực dậy ngành công nghiệp khai mỏ tỷ đô này.

GDP bằng 1/3 Việt Nam

Cộng hòa Uzbekistan là một quốc gia không có đường bờ biển, nằm kín trong lục địa Trung Á, trước kia từng là một phần của Liên bang Xô Viết. Sau năm 1991, nhà nước này chia tách và có chủ quyền riêng biệt. Uzbekistan đã thay đổi nền kinh tế từ bao cấp sang nền kinh tế thị trường đồng thời gia nhập vào Cộng đồng các quốc gia độc lập.

Là quốc gia đông dân nhất vùng Trung Á, Uzbekistan có khoảng 33 triệu người, trong đó 81,1% là người Uzbek, 5,4% là người Nga. Đông đảo người dân ở đây đều theo đạo Hồi.

Đông đảo người dân ở đây đều theo đạo Hồi.

Ở đây, người dân sử dụng đồng Uzbekistan Soms (UZS) làm đơn vị tiền tệ. 1 USD hiện nay tương đương 8.150 UZS. Tuy nhiên, do nền kinh tế không khởi sắc, nạn lạm phát hoành hành và mệnh giá tiền quá nhỏ nên người dân thường phải xách theo hàng cọc tiền để đi mua sắm. Còn nếu ngại mang theo quá nhiều tiền, họ có thể lựa chọn sử dụng đô la Mỹ hoặc nhân dân tệ.

Năm 2017, IMF tính toán tổng GDP danh nghĩa của Uzbekistan đạt 68,324 tỉ USD, đứng hạng 62 thế giới tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với Việt Nam đạt 215,829 tỉ USD. Nguồn thu từ các ngành công nghiệp chủ chốt giúp chính phủ kiểm soát nền kinh tế thông qua đầu tư vào dịch vụ (chiếm 48% GDP) và công nghiệp (chiếm 40% GDP).

Đất nước Uzbekistan có nhiều công trình kiến trúc độc đáo.

Đa phần tăng trưởng GDP Uzbekistan xuất phát từ giá cả cao của những loại hàng xuất khẩu quan trọng, đặc biệt là vàng, bông và khí gas. Mặc dù đang giảm dần sự phụ thuộc vào nông nghiệp, Uzbekistan vẫn là quốc gia xuất khẩu bông lớn thứ 5 thế giới, trong khi phát triển đồng thời các nguồn tài nguyên khoáng sản, dầu mỏ và vàng.

Giấc mơ tham dự World Cup 2022

Uzbekistan là đội bóng mang đặc trưng nửa Âu – nửa Á, cầu thủ U23 Uzbekistan không thiếu sự khéo léo như dân châu Á, nhưng vẫn mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi, giỏi không chiến, giỏi chơi bóng dài như các đội bóng châu Âu.

Đường vào trận chung kết U23 châu Á của U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam khá giống nhau. Họ mở màn bằng trận thua U23 Qatar, trước khi đánh bại chủ nhà U23 Trung Quốc và U23 Oman để giành ngôi nhì bảng A.

U23 Uzbekistan đã gây bất ngờ khi đánh bại U23 Nhật Bản 4-0 ở tứ kết. Có đến 3 bàn được đội bóng này ghi trong hiệp đấu đầu tiên. Ở bán kết, U23 Uzbekistan đánh bại U23 Hàn Quốc 4-1, để hẹn U23 Việt Nam trong trận cuối cùng của giải.

Uzbekistan là đội bóng mang đặc trưng nửa Âu – nửa Á.

Ở vòng bảng, U23 Uzbekistan chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn thắng. Nhưng tại giai đoạn knock-out, đội bóng này ghi đến 8 bàn thắng, trước các ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Các kết quả phản ánh U23 Uzbekistan cho đến thời điểm hiện tại là đội bóng mạnh nhất giải.

Vào chung kết U23 châu Á là thành công trên mức kỳ vọng của U23 Uzbekistan. Tuy vậy, cái đích cao nhất mà Uzbekistan nhắm đến không hoàn toàn là giải đấu ở Trung Quốc. Tham vọng của họ là tìm ra cầu thủ chất lượng, bổ sung cho ĐTQG thi đấu Asian Cup 2019, diễn ra sau đây tròn một năm ở UAE, và sau đó là hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup 2022.

Theo đánh giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, 22 cầu thủ U23 Uzbekistan tham dự giải U23 châu Á 2018 có giá 6,03 triệu euro (bình quân 274.000 euro/người). Trong khi đó, tổng giá trị đội hình U23 Việt Nam chỉ ở mức 75.000 euro (bình quân 3.000 euro/người).

Trong số 23 cầu thủ U23 Việt Nam, chỉ có tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường (50.000 euro) và tiền đạo Nguyễn Công Phượng (25.000 euro) được định giá. 21 cầu thủ khác đều ít tên tuổi và đang còn ràng buộc hợp đồng đào tạo cầu thủ trẻ với CLB chủ quản nên không được chuyên trang chuyển nhượng hàng đầu thế giới định giá.

>> Người hâm mộ Việt Nam được ‘tạo điều kiện tối đa’ khi xin visa Trung Quốc

Tin mới lên