Bắc Ninh lên tiếng về xây biệt thự 'khủng' trên đất giáo dục

Nguyễn Thắng - 22/09/2020 21:30 (GMT+7)

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho hay các cơ quan chức năng của tỉnh không bao che, làm ngơ, hợp thức hóa cho các vi phạm của chủ đầu tư, không cấp phép xây nhà ở biệt thự, không chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất xây dựng khu liên hiệp khoa học – đào tạo sang đất ở, không cho phép bán nhà ở, chuyển nhượng dự án sai pháp luật và xử lý nghiêm vi phạm của chủ đầu tư.

VNF
Công trình được xem là nhà biệt thự xây dựng sai quy hoạch trên đất dự án khu liên hiệp khoa học – đào tạo

Chủ đầu tư thi công các công trình không phép và sai quy hoạch

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản thông báo các thông tin liên quan đến dự án khu liên hiệp khoa học – đào tạo.

Theo đó, dự án khu liên hiệp khoa học – đào tạo ở phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn) do Hội Khoa học kinh tế Việt Nam (VEA) làm chủ đầu tư được phê duyệt quy hoạch chi tiết ngày 5/6/2013, phân chia thành 3 khu chức năng gồm: khu A (trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có diện tích khoảng 9,90ha); khu B (các trung tâm thuộc VEA có diện tích khoảng 4,81ha); khu C (trường Cao đẳng Lý Công Uẩn có diện tích khoảng 5,68ha). Tại khu C, ngày 12/2/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định cho phép thành lập trường phổ thông liên cấp Lý Công Uẩn.

Trước đó, ngày 2/7/2007, UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định về việc thu hồi và giao đất cho VEA để xây dựng khu liên hiệp khoa học – đào tạo tại xã Đình Bảng (nay là phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn). Tiếp đó, UBND tỉnh này cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho VEA với diện tích 199.434,5 m2 để thực hiện dự án này.

Ngày 17/3/2020, VEA có văn bản đề nghị chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất. Đến ngày 9/7/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản chấp thuận đề nghị này, đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất với VEA, thời hạn đến 2/7/2057.

Cũng theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, qua kiểm tra của các cơ quan chức năng tỉnh này phát hiện VEA tổ chức thi công tại lô đất ký hiệu KH06 thuộc khu B xây dựng 3 hạng mục công trình cao 3 – 4 tầng. Các công trình này chưa có giấy phép xây dựng và một phần công trình, hạng mục công trình chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt.

Sau đó, chủ tịch tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định xử phạt hành chính 110 triệu đồng đối với VEA về các vi phạm trên. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt vi phạm và tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm không phù hợp với quy hoạch.

Công trình vi phạm tại dự án mới tháo dỡ hàng rào ở các công trình kiểu biệt thự kiên cố. Trong khi theo quyết định xử phạt của tỉnh Bắc Ninh, yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt vi phạm và tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm không phù hợp với quy hoạch
Công trình vi phạm tại dự án mới tháo dỡ hàng rào ở các công trình kiểu biệt thự kiên cố. Trong khi theo quyết định xử phạt của tỉnh Bắc Ninh, yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt vi phạm và tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm không phù hợp với quy hoạch

Chủ đầu tư dự án cam kết tự tháo dỡ các công công trình, phần công trình vi phạm xong trước ngày 31/12/2020 và có phương án khắc phục đối với công trình xây dưng không phép cho phù hợp với quy hoạch chi tiết. Đến tháng 6/2020, chủ đầu tư đã tự tháo dỡ một số hạng mục công trình như: sân bóng, kho tại lô quy hoạch CX17, các dãy nhà cấp 4.

Đến ngày 26/8/2020, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh chủ trì làm việc với UBND thị xã Từ Sơn và chủ đầu tư để chỉ đạo việc tháo dỡ xong vi phạm trước ngày 28/8/2020. Sau đó, chủ đầu tư tháo dỡ cơ bản xong nhà cấp 4, toàn bộ cổng, tường rào của 3 công trình 3 – 4 tầng xây dựng không phép ở khu B.

Không hợp thức hóa cho các sai phạm

Theo Sở Xây dựng tỉnh này, tại cuộc họp ngày 30/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan dự án này, chủ tịch tỉnh Bắc Ninh giao Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành về chấp hành pháp luật tại dự án. Đến ngày 4/9/2020, đoàn thanh tra liên ngành tỉnh công bố quyết định thanh tra toàn diện dự án.

Một trong các công trình cao tầng dạng biệt thự
Một trong các công trình cao tầng dạng biệt thự "khủng" vi phạm tại dự án

“UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng của tỉnh không bao che, làm ngơ, hợp thức hóa cho các vi phạm của chủ đầu tư, không cấp phép xây nhà ở biệt thự, không chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất xây dựng khu liên hiệp khoa học – đào tạo sang đất ở, không cho phép bán nhà ở, chuyển nhượng dự án sai pháp luật và xử lý nghiêm vi phạm của chủ đầu tư”, văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh khẳng định.

Cũng theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, sau khi có kết luận thanh tra toàn diện dự án của cơ quan chức năng, sở này sẽ thông tin đến báo chí.

Trước đó, báo chí đã có bài phản ánh vi phạm tại dự án khu liên hiệp khoa học – đào tạo của VEA tại phường Đình Bản, thị xã Từ Sơn.

Quá trình thực hiện dự án, VEA đã tổ chức thi công xây dựng tại khu B, khu C một số hạng mục như: sân bóng đá, nhà xưởng, một hạng mục công trình cao 3 tầng không phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt… Đặc biệt, xây dựng tại lô đất ký hiệu KH06 (thuộc khu B) 3 hạng mục công trình cao 3-4 tầng kiểu dáng biệt thự "khủng" sai quy hoạch được duyệt.

Theo TPO
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Bị bêu tên nợ BHXH, Xây dựng Trung Chính đang kinh doanh ra sao?

Bị bêu tên nợ BHXH, Xây dựng Trung Chính đang kinh doanh ra sao?

(VNF) - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính vừa bị bêu tên vì nợ bảo hiểm xã hội được biết tới là doanh nghiệp lớn có tiếng trong lĩnh vực xây lắp, khi trúng nhiều gói thầu "khủng" đem về doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Trung-Nga: 'Tình bạn' kinh tế có thể làm rung chuyển thế giới

Trung-Nga: 'Tình bạn' kinh tế có thể làm rung chuyển thế giới

(VNF) - Tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 16-17/5, “tình bạn” giữa 2 nhà lãnh đạo của 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ tiếp tục được nhắc đến. Chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin sẽ đánh dấu cuộc gặp lần thứ 43 của ông với ông Tập Cận Bình.

Kỷ lục của VOSCO: Cổ phiếu lập đỉnh, 1 tháng tăng giá gấp rưỡi

Kỷ lục của VOSCO: Cổ phiếu lập đỉnh, 1 tháng tăng giá gấp rưỡi

(VNF) - VOS ghi nhận chuỗi 9 phiên tăng giá liên tiếp, với 4 phiên tăng trần, đưa giá cổ phiếu lên mức đỉnh trong vòng hơn 1 năm kể từ đầu năm 2023.

Sau cơn sốt tăng giá, chung cư Hà Nội neo cao khó bán mua

Sau cơn sốt tăng giá, chung cư Hà Nội neo cao khó bán mua

(VNF) - Sau giai đoạn tăng nóng, giá chung cư cũ Hà Nội hiện đang chững lại và có giá đi ngang. Nhiều gia đình trẻ gác lại ý định mua nhà và tiếp tục đi thuê để quan sát diễn biến giá thị trường sắp tới.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở chân đèo Hải Vân

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở chân đèo Hải Vân

(VNF) - Phân khu Sinh thái phía Tây - Khu vực thuộc phường Hòa Hiệp Bắc được quy hoạch phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch cộng đồng, khám phá mạo hiểm, sinh thái kết hợp ở có mật độ lưu trú thấp gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Đạm Ninh Bình: Đang ngập trong nợ 'bất ngờ' báo lãi lớn

Đạm Ninh Bình: Đang ngập trong nợ 'bất ngờ' báo lãi lớn

(VNF) - Sau nhiều năm liền, Nhà máy Đạm Ninh Bình liên tục thua lỗ, đến tận quý I/2024, đơn vị mới thực sự kinh doanh có lãi.

Quảng Nam: Dự án BT của Đạt Phương đổi chủ mới

Quảng Nam: Dự án BT của Đạt Phương đổi chủ mới

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tên chủ đầu tư của Khu đô thị Nồi Rang là Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển FVGLAND (tên cũ là Công ty cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An).

Khi Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường: Cổ phiếu ngành nào dậy sóng?

Khi Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường: Cổ phiếu ngành nào dậy sóng?

(VNF) - Việc Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường sẽ không có tác động ngay tức thì trong ngắn hạn đối với các ngành liên quan và doanh nghiệp niêm yết. Về dài hạn, các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam có thể sử dụng giá sản xuất của chính doanh nghiệp đó trong trường hợp Mỹ tiến hành điều tra thuế chống bán phá, từ đó có thể giảm rủi ro chịu thuế chống bán phá giá trong tương lai và giúp hàng hóa Việt Nam cạnh tranh bình đẳng hơn tại thị trường này.

Thành Thành Công - Biên Hoà nhận 220 triệu USD từ vốn ngoại

Thành Thành Công - Biên Hoà nhận 220 triệu USD từ vốn ngoại

(VNF) - Trong vòng chưa đầy một năm, Thành Thành Công – Biên Hoà đã nâng mức đầu tư của nguồn vốn ngoại cho công ty lên mức 220 triệu USD. Cùng với đó, công ty dự phát hành hành trái phiếu ra công chúng hơn 700 tỷ đồng

AI sẽ tấn công thị trường lao động như một 'cơn sóng thần'

AI sẽ tấn công thị trường lao động như một 'cơn sóng thần'

(VNF) - Theo Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tấn công thị trường lao động như một “cơn sóng thần” và mọi người có rất ít thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cho điều này.