Vướng nạn ùn tắc, văn phòng khu cận trung tâm thành phố mất điểm

Nam Phương - 18/12/2022 00:17 (GMT+7)

(VNF) - Có giá cho thuê khoảng 40 USD/m2, các văn phòng hạng A tại quận 7, Tân Phú (TP. HCM)… đang được nhiều khách hàng chú ý. Tuy nhiên, trở ngại khi di chuyển giữa các khu vực trong thành phố đang là yếu tố chính để khách thay đổi quyết định thuê.

VNF
Nhiều tòa nhà văn phòng trên đường Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) đang sắp được đưa vào vận hành

Tìm thuê văn phòng cận trung tâm

Trước thực trạng giá cho thuê văn phòng tại khu vực trung tâm TP đang ngày càng hạn chế với tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 90%, thậm chí với phân khúc văn phòng hạng A thì tỷ lệ này lên đến 97%, các dự án văn phòng tại quận 7, Tân Phú… đang nổi lên như một sự lựa chọn cho các doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Savills Việt Nam mới đây, tỷ lệ lấp đầy của các tòa nhà văn phòng tại trung tâm TP. HCM đã vượt 90%. Nguồn cung văn phòng tại khu vực này trong thời gian tới sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ các doanh nghiệp có đang mở rộng quy mô, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng chuyển sang địa điểm thay thế ở các khu vực cận trung tâm, nơi họ có thể giảm chi phí thuê và chi phí hoạt động một cách hiệu quả, đại diện Savills Việt Nam cho biết.

Theo anh Tuấn Khanh, nhân viên một công ty môi giới địa ốc tại quận 7 thì mặt bằng văn phòng khu cận trung tâm có giá thuê thấp hơn và điều kiện thuê cũng linh hoạt hơn. Hiện văn phòng hạng A tại trung tâm TP có giá thuê khoảng hơn 62 USD/m2. Trong khi đó tại vùng ngoài trung tâm, giá thuê được giữ ở mức giá cạnh tranh chỉ khoảng 40USD/m2.

Còn theo anh Phạm Văn Hoàng, một môi giới bất động sản tại Tân Phú cho hay, chi phí vận hành khi thuê văn phòng ở khu vực quanh đây khá hợp lý. Các dịch vụ dọn dẹp, phí gửi xe và các chi phí khác đều được người thuê đánh giá là dễ chịu. Nhờ vậy mà doanh nghiệp sẽ có thể tập trung vào việc cải thiện hiệu suất kinh doanh, nhân viên cũng cảm thấy thoải mái khi làm việc khi môi trường phục vụ xung quanh cũng phù hợp với thu nhập.

“Khá nhiều tòa nhà văn phòng kèm hạ tầng tiện ích hiện đại sắp sửa đi vào hoạt động như khu vực chúng tôi đang khảo sát đây. Giá khá tốt so với khu vực trung tâm chỉ cách đây 5km, dao động khoảng tầm 35-430USD/m2 là rất hợp lý với tình hình hoạt động doanh nghiệp hiện nay”, chị Lê Bình Hà, giám đốc hành chính một công ty logistic cho biết khi đang tìm mặt bằng thuê văn phòng tại quận 7.

Mặt khác, tại khu vực trung tâm TP, do tiền thuê nhà và các chi phí khác cao hơn các khu vực khác, doanh nghiệp thường chi phần phụ cấp nhiều hơn cho nhân viên để hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Bởi vậy, đối với văn phòng khu cận trung tâm, chi phí sinh hoạt phải chăng hơn, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lợi thế cho doanh nghiệp. Các dự án văn phòng ngoài trung tâm thường có ưu điểm về quỹ đất rộng, mật độ dân cư thấp, có nhiều mảng xanh giúp nhân viên cảm thấy thư giãn và có thêm nhiều cơ hội hít thở không khí trong lành, tạo một môi trường làm việc lành mạnh hơn cho nhân viên.

Theo Savills Việt Nam, khu vực ngoại thành đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Dự đoán, thị trường văn phòng khu vực non-CBD sẽ đón nhận khoảng 256.000 m2 sàn dự án ngoài trung tâm cho đến năm 2025. Với nguồn cung ngày càng tăng, xu hướng chuyển văn phòng ra các quận ven trung tâm hứa hẹn được thiết lập để tiếp tục phát triển.

Ùn tắc giao thông vẫn chưa có lời giải

Trên thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng đều phù hợp để di chuyển đến các khu vực này, thị trường văn phòng cho thuê ở những quận cận trung tâm vẫn còn khá bế tắc để tăng thị phần.

“Tiết kiệm giá thuê nhưng vẫn rất khó để lựa chọn. Cụ thể là hệ thống giao thông TP. HCM, khi kết nối giữa những quận lớn với các vùng ngoại ô, thời gian di chuyển khá lâu trên đường. Điều này làm mất rất nhiều thời gian dành cho việc điều hành hoạt động doanh nghiệp”, ông Takura Tekya, một doanh nhân Nhật Bản hàng ngày di chuyển từ quận 1 tới văn phòng ở TP. Thủ Đức cho hay.

Cảnh ùn tắc thường xuyên trên cầu Kênh Tẻ nối quận 7 và quận 4

Ông cho rằng, TP. HCM là đô thị lớn nhất Việt Nam nhưng tất cả các cửa ngõ đều đang ùn tắc khá nghiêm trọng, chưa đột phá thành những đường liên tục kết nối trung tâm thành phố đến quận ven trung tâm. Ngay trong TP cũng giao thông quá tải, thiếu những đường trục Bắc – Nam, Đông – Tây. Nếu tình hình này không được cải thiện thì chắc chắn TP. HCM sẽ sớm được nhắc đến là đô thị “ùn tắc” nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á" ông Takura Tekya nhận định.

Chị Ánh Chi, một nhân viên của Tập đoàn bất động sản có trụ sở tại huyện Nhà Bè cho hay, từ chỗ làm việc tới trung tâm quận 1 chỉ khoảng 5km nhưng di chuyển hơn 1 tiếng đồng hồ. “Đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn qua huyện Nhà Bè, số lượng dự án đã và đang được xây dựng ngày càng dày đặc dọc hai bên đường khiến tắc nghẽn liên tục. Tôi di chuyển đi giải quyết công việc rất cực khổ nên chỉ mong văn phòng chuyển vào nội đô”, chị Chi nói.

Trong khi đó, trên đường Phổ Quang, Hoàng Minh Giám thuộc quận Tân Bình và Phú Nhuận cũng có hàng chục cao ốc mọc lên khiến cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất trở nên ngột ngạt. Do khu vực công viên Gia Định có nhiều cao ốc nên đường Hoàng Minh Giám dù được mở rộng nhưng người dân vẫn khổ sở với kẹt xe trên tuyến đường này giờ cao điểm.

Đối với thế hệ trẻ đã quen thuộc với các khu vực lớn và sầm uất thì việc di chuyển ra khỏi quận 1 hay quận 3 để làm việc sẽ là một điều miễn cưỡng. Đó hẳn là lý do mà các doanh nghiệp ở khu vực ngoài trung tâm khó tuyển được nhân viên.

Tương lai gần, TP sẽ có nhiều dự án văn phòng quy mô lớn được vận hành vào năm 2023, một phần trong số đó sẽ nằm ngoài khu vực trung tâm. Điều này sẽ tạo ra sự cân bằng về cung cầu cho không gian văn phòng, đồng thời mang đến sự lựa chọn đa dạng hơn cho các doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động hoặc các công ty nước ngoài mới gia nhập thị trường. Tuy nhiên, để thị trường này phát triển thực sự cần một lời giải cho vấn nạn “ùn tắc” giao thông.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Thanh tra thị trường vàng: 'Phát hiện vi phạm chuyển ngay cho Công an'

Thanh tra thị trường vàng: 'Phát hiện vi phạm chuyển ngay cho Công an'

(VNF) - Tại cuộc họp ngày 14/5 về công tác quản lý thị trường vàng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khai yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chậm nhất cuối tuần này phải công bố quyết định thanh tra.

Tổng thống Mỹ Biden sắp công bố mức thuế 100% lên xe điện Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Biden sắp công bố mức thuế 100% lên xe điện Trung Quốc

(VNF) - Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố mức thuế mới đối với xe điện, chất bán dẫn, pin, pin mặt trời, thép và nhôm của Trung Quốc vào ngày 14/5 (theo giờ Mỹ). Một nguồn thạo tin cho hay mức thuế đối với xe điện sẽ tăng lên 100%, gấp bốn lần mức thuế hiện tại là 25%.

'Chưa bao giờ khó khăn như hiện nay, DN xăng dầu như nằm trên  giường bệnh'

'Chưa bao giờ khó khăn như hiện nay, DN xăng dầu như nằm trên giường bệnh'

(VNF) - Ông Hoàng Trung Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (APP) khẳng định, chưa bao giờ DN khó khăn như hiện nay do các quy định bất cập trong kinh doanh xăng dầu. Hai năm qua, các doanh nghiệp xăng dầu như đang nằm trên giường bệnh.

Masan tái cấu trúc mảng khai khoáng, dồn lực cho mảng tiêu dùng bán lẻ

Masan tái cấu trúc mảng khai khoáng, dồn lực cho mảng tiêu dùng bán lẻ

(VNF) - Đạt được thoả thuận với Mitsubishi Materials Corporation Group, Masan sẽ tái cấu túc mảng khoáng sản, thu về lợi nhuận và tập trung nguồn lực cho mảng tiêu dùng bán lẻ.

Cổ phiếu VinFast tăng sốc 51% khi VF3 bắt đầu nhận cọc

Cổ phiếu VinFast tăng sốc 51% khi VF3 bắt đầu nhận cọc

(VNF) - Vốn hóa của VinFast cũng đã quay trở lại trên mức 10 tỷ USD - ngang ngửa với 2 thương hiệu xe điện khác là NIO và Rivian.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng: Ngày trở lại sau lệnh bắt giam, sắc tím đã 'nhạt'

Ông Nguyễn Đỗ Lăng: Ngày trở lại sau lệnh bắt giam, sắc tím đã 'nhạt'

(VNF) - Màn tái xuất của ông Nguyễn Đỗ Lăng khiến bộ ba cổ phiếu APS, API và IDJ phủ sắc tím. Song so với thời điểm vị doanh nhân này hô hào 'gồng lãi', sắc tím đã nhạt đi rất nhiều.

Thủ tướng: 'Khuyến khích DN Trung Quốc đầu tư dự án lớn như đường bộ, đường sắt'

Thủ tướng: 'Khuyến khích DN Trung Quốc đầu tư dự án lớn như đường bộ, đường sắt'

(VNF) - Nhấn mạnh Việt Nam xác định rõ định hướng thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, Thủ tướng khẳng định luôn khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực mà Trung Quốc có thế mạnh và Việt Nam nhu cầu và ưu tiên cao.

Cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Nhiều người Việt mất trắng cơ nghiệp

Cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Nhiều người Việt mất trắng cơ nghiệp

(VNF) - Hỏa hoạn lớn tại khu mua sắm Marywilska 44 ở Bialoleka, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, đã khiến rất nhiều thương nhân mất trắng gia sản gây dựng trong nhiều năm.

Công ty tài chính sẽ sớm thoát cảnh thua lỗ?

Công ty tài chính sẽ sớm thoát cảnh thua lỗ?

(VNF) - Trong năm 2023, lợi nhuận của nhiều công ty tài chính đồng loạt lao dốc do chịu “cú đấm kép” khi thị trường khó khăn chung và tình trạng bùng nợ diễn ra ngày càng nhiều. Thế nhưng, bước sang năm 2024, thị trường tài chính tiêu dùng đang đứng trước nhiều dư địa phát triển, tạo động lực thúc đẩy cho các công ty tài chính bứt tốc.

Sau thông báo tái khởi động, Cocobay Đà Nẵng vẫn im lìm

Sau thông báo tái khởi động, Cocobay Đà Nẵng vẫn im lìm

(VNF) - Chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng cho biết sẽ triển khai lại dự án vào đầu tháng 5/2024, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì.