Bã cà phê, xơ mướp, cỏ năn… hóa 'vàng xanh' đi ra thế giới
(VNF) - Ngành dệt may và thủ công mỹ nghệ Việt Nam đang chứng kiến những bước đi mới mẻ, khi nhiều doanh nghiệp lựa chọn con đường bền vững, sáng tạo để chinh phục thị trường quốc tế. Câu chuyện từ sợi dứa, bã cà phê đến cỏ năn tượng hay xơ mướp cho thấy tiềm năng to lớn của những nguyên liệu bản địa, một khi được nghiên cứu và thương mại hóa đúng cách.
Theo bà Trần Hoàng Phú Xuân – Nhà sáng lập Faslink JSC, ngành dệt may toàn cầu hiện đang đối mặt với tình trạng dư thừa nguồn cung, khiến nhiều nhà máy chỉ vận hành 20–30% công suất sau đại dịch Covid-19. Trước thách thức này, Faslink chọn lối đi khác: thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ, doanh nghiệp tập trung vào sản phẩm sáng tạo, có giá trị gia tăng và thân thiện với môi trường.
“Sau 17 năm nghiên cứu về thời trang bền vững, tôi nhận ra nếu chỉ chạy theo giá, chúng ta sẽ tự làm kiệt quệ. Sản phẩm khi ra thị trường phải đặt trọng tâm vào con người, tính nhân văn và sự bền vững”, bà Xuân chia sẻ.
Từ định hướng đó, Faslink đã xuất khẩu áo sơ mi làm từ bã cà phê sang Mỹ, túi sang Singapore, vớ cà phê đến Trung Đông. Doanh số xuất khẩu hiện mới chiếm dưới 10% tổng doanh thu, song được xem là tín hiệu đáng khích lệ.
Bà Xuân cho rằng xuất khẩu cần sự kiên nhẫn và gắn với những kênh chính thống: chương trình xúc tiến thương mại của Chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp, nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới như Alibaba. “Với tôi, digital chính là nhân viên bán hàng 24/7 của doanh nghiệp”, bà nhấn mạnh.
Hiện Faslink tiếp tục nghiên cứu sợi lá dứa – nguyên liệu có khả năng kháng khuẩn, chống nắng, khử mùi, cấp ẩm với hiệu quả trên 98% mà không cần dùng hóa chất. Mục tiêu của công ty là đạt chứng nhận hữu cơ Bio, qua đó tiếp cận những thị trường khắt khe nhất. Để nâng cao hiệu quả R&D, Faslink đã đầu tư thu thập dữ liệu khách hàng toàn cầu và duy trì tương tác với khoảng 3.000 khách hàng mỗi tuần.

Nếu Faslink chọn lối đi từ bã cà phê và sợi dứa, thì Vietnam Housewares lại tìm thấy cơ hội trong cỏ năn tượng – một loài cỏ bản địa vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Ông Lai Trí Mộc – Tổng giám đốc công ty, đồng thời là Ủy viên BCH HAWA – kể rằng từ năm 2002, doanh nghiệp đã chú ý đến loại nguyên liệu này nhưng chưa sẵn sàng. “Đến khi nhu cầu nguyên liệu thay thế trở nên cấp thiết, chúng tôi quay lại và nhận ra đây là câu trả lời cho phát triển bền vững”, ông nói.
Công ty đã đầu tư từ khâu thu hoạch, sơ chế, chế tạo máy cắt, bó cỏ nhằm giảm chi phí, hạ giá thành và nâng cao tính cạnh tranh. Với Vietnam Housewares, cỏ năn tượng không chỉ là nguyên liệu mới, mà còn góp phần tạo sinh kế cho nông dân vùng ĐBSCL. Từ một loài cỏ bản địa, cỏ năn tượng đã trở thành “vàng xanh”, đưa sản phẩm Việt Nam vào thị trường châu Âu, Mỹ, Úc.
Ông Mộc nhìn nhận, thủ công mỹ nghệ Việt Nam giàu truyền thống nhưng thiếu đổi mới. Nhiều làng nghề rơi vào bế tắc vì không đầu tư nghiên cứu phát triển. “Nếu không sáng tạo, chúng ta sẽ mất dần sức hút. Cỏ năn tượng là minh chứng cho thấy, khi có R&D, một nguyên liệu dân dã có thể trở thành sản phẩm xuất khẩu giá trị cao”, ông nhấn mạnh.
Một câu chuyện khác đến từ xơ mướp. Ông Đỗ Đăng Khoa – nhà sáng lập thương hiệu Làng Mướp, cho biết, doanh nghiệp hiện phát triển hơn 20 dòng sản phẩm, từ đồ nhà bếp, đồ trang trí đến đồ chơi thú cưng, đã có mặt tại Nhật Bản, Hàn Quốc và sắp lên sàn Amazon Mỹ.
Theo ông Khoa, việc đổi tên từ “Mr. Mướp” sang “Làng Mướp” giúp thương hiệu mang đến cảm giác gần gũi, trong khi vẫn giữ chiến lược toàn cầu. Doanh nghiệp đã xây dựng chuỗi liên kết với nông dân: bà con bán quả non ra chợ, còn doanh nghiệp thu mua quả già để lấy xơ. “Nhờ đó, nông dân có thêm thu nhập, còn chúng tôi có nguồn nguyên liệu bền vững”, ông chia sẻ.
Hiện nay theo ông Khoa, Làng Mướp đã phát triển hơn 20 dòng sản phẩm, từ đồ nhà bếp, đồ trang trí đến đồ chơi thú cưng, xuất sang Nhật Bản, Hàn Quốc và chuẩn bị lên sàn Amazon Mỹ. Làng Mướp cũng đẩy mạnh bán hàng online, tận dụng xu hướng tiêu dùng xanh. Sản phẩm xơ mướp, vốn quen thuộc ở làng quê, nay trở thành mặt hàng xuất khẩu sinh học hoàn toàn phân hủy, đáp ứng thị hiếu khách hàng quốc tế sẵn sàng trả giá cao hơn.
bà Vũ Kim Hạnh – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao – khẳng định, Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên bản địa quý giá, nếu được nghiên cứu, sáng tạo và thương mại hóa đúng cách, sẽ trở thành “vàng xanh”. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý: “Nếu làm hay mà không biết bán, thì sản phẩm mãi chỉ dừng lại ở nguyên liệu quê nhà. Quan trọng là phải bán với giá trị gia tăng cao nhất, kết nối được với thị trường và người tiêu dùng”.
Theo bà Hạnh, để phát triển bền vững, doanh nghiệp Việt cần hội tụ ba yếu tố: thúc đẩy sản xuất xanh, đầu tư nghiên cứu phát triển, và chung tay xây dựng thương hiệu quốc gia, đưa hàng Việt khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế.
Khó khăn bủa vây, Lộc Trời cắt giảm hơn 1.000 nhân sự sau nhiều quý thua lỗ
Khó khăn bủa vây, Lộc Trời cắt giảm hơn 1.000 nhân sự sau nhiều quý thua lỗ
(VNF) - Sau nhiều lần trì hoãn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (HoSE: LTG) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 tại An Giang.
Khoảnh khắc đẹp tại Diễn đàn thường niên Hoạch định tài chính cá nhân năm 2025
(VNF) - Sau 4 lần tổ chức thành công rực rỡ, Diễn đàn thường niên Hoạch định Tài chính Cá nhân bước sang lần thứ 5, tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện uy tín hàng đầu trong lĩnh vực hoạch định tài chính và quản lý gia sản tại Việt Nam.
VFCA và VLU hợp tác phát triển nhân lực hoạch định tài chính cá nhân
(VNF) - Sáng 23/8, trong khuôn khổ Diễn đàn thường niên Hoạch định Tài chính cá nhân 2025, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) và Trường đại học Văn Lang (VLU) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược tiếp tục đồng hành cùng nhau trong thời gian tới để đóng góp cho cộng đồng trong những vấn đề nhằm góp phần phát triển thị trường tài chính Việt Nam ổn định và thịnh vượng.
Đầu tư lớn và thua lỗ tỷ USD: Samsung SDI sẽ đi về đâu?
(VNF) - Samsung SDI đã ký thỏa thuận cung cấp pin xe điện dài hạn với Mercedes-Benz, đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai bên trong lĩnh vực này, trong bối cảnh công ty Hàn Quốc đang mở rộng hoạt động sản xuất và ghi nhận kết quả tài chính chịu áp lực trong năm 2025.
Sau 20 năm vào lộ trình giảm phát thải, nhiều DN Việt chưa thể tự kiểm kê khí nhà kính
(VNF) - PGS.TS Lương Đức Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam cho biết, nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn chưa thực sự quan tâm, thiếu chủ động trong kiểm kê khí nhà kính và xây dựng lộ trình giảm phát thải, qua đó đối mặt với không ít thách thức khi tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.
Thị trường carbon: Không thiếu vốn chỉ thiếu dự án tốt và cơ chế chưa rõ ràng
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy lộ trình phát thải ròng bằng “0”, thị trường carbon được kỳ vọng trở thành “mỏ vàng” mới cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, dù nhu cầu tham gia rất lớn, nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay vì thiếu dữ liệu, năng lực triển khai và đặc biệt là những điểm nghẽn về cơ chế, pháp lý.
Thị trường carbon Việt Nam: Chờ giờ G mở cơ chế tài chính mới
(VNF) - Từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai, thị trường carbon tại Việt Nam đang đi những bước cuối cùng để chính thức vận hành. Đây không đơn thuần là một cơ chế “đánh thuế phát thải”, mà là một cơ chế tài chính mới với các loại tài sản mới có thể giao dịch.
Chạy xe bằng xăng E10 có an toàn cho động cơ ô tô?
(VNF) - TS Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) đánh giá "việc tác động tiêu cực từ xăng E10 đến hoạt động của động cơ là không đáng kể”.
Hà Nội khoanh vùng phát thải thấp: ‘Nhà hoạch định chính sách cần đứng vị trí người dân’
(VNF) - TS Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, ủng hộ việc UBND TP Hà Nội chuẩn bị triển khai mô hình vùng phát thải thấp. Tuy nhiên, ông cho rằng nhà hoạch định chính sách cần đứng ở vị trí người dân.
Ô tô điện có thể được miễn lệ phí trước bạ đến hết năm 2030
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian miễn lệ phí trước bạ với ô tô điện hơn 3 năm, đến hết năm 2030 nhằm khuyến khích phát triển phương tiện xanh, hạn chế phát thải và bảo vệ môi trường.
Nhu cầu điện tăng cao và năng lượng tái tạo 'được mùa': Lỡ cơ hội vì chính sách chậm trễ
(VNF) - Trong khi nhu cầu điện tăng cao, một phần công suất năng lượng tái tạo vẫn chưa được khai thác tối đa.
Hà Nội không đồng loạt cấm xe chạy xăng trong Vành đai 1 từ ngày 1/7
(VNF) - Từ ngày 1/7, Hà Nội sẽ bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, tuy nhiên việc thí điểm được thực hiện theo vùng, kiểm soát khí thải ô tô, mô tô, xe gắn máy có lộ trình, có phạm vi, thời gian và đối tượng phù hợp, không triển khai đồng loạt trên toàn Vành đai 1 .












